HLV Alfred Riedl: “Việt Nam muốn ngôi đầu bảng? Chứng minh đi!“

VOV.VN - HLV người Áo cũng khẳng định, mục tiêu của tuyển Indonesia là vào tới trận chung kết và cho rằng, tất cả các HLV cũng đều có mục tiêu như ông tại giải này.

Cùng với buổi tập của tuyển Việt Nam, cũng trong sáng nay (19/11), thầy trò HLV Alfred Riedl có 2 tiếng tập luyện trên sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, với những bài tập thiên về thể lực, đòi hỏi vận động mạnh, cường độ cao giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết và khí hậu tại Hà Nội những ngày này.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy trong đội hình Indonesia sang Việt Nam thi đấu AFF Cup 2014 là các cầu thủ có thể hình cao to. Dù mới sang Hà Nội vào tối qua (18/11), HLV Riedl vẫn yêu cầu các cầu thủ tập luyện với cường độ vận động cao, thực hiện các bài tập phối hợp nhóm và dứt điểm cầu môn… trong 2 giờ tập luyện.

HLV Alfred Riedl trong một buổi tập của đội tuyển Indonesia (ảnh: Jakarta Post)

Đặc biệt, HLV Riedl yêu cầu các cầu thủ rèn kỹ các bài không chiến và chống không chiến. Bóng được đưa ra hai biên, nhiệm vụ của những tiền vệ 2 bên cánh là phải tạt bóng có độ xoáy vào khu vực cấm để các tiền đạo dứt điểm bằng đầu. Bài tập này phù hợp với điều kiện trong đội hình của tuyển Indonesia có rất nhiều cầu thủ thể hình to cao. Đây có thể là miếng đánh quan trọng của tuyển Indonesia để tạo cơ hội ghi bàn trước khung thanh tuyển Việt Nam, cũng như đối phó với tuyển Philippines, vốn cũng có nhiều cầu thủ đến từ châu Âu.

Phát biểu với báo chí sau buổi tập, HLV Riedl tỏ ra tiếc nuối khi có 3 cầu thủ quan trọng bị chấn thương và không thể tham dự AFF Cup lần này. HLV người Áo cũng khẳng định, mục tiêu của tuyển Indonesia là vào tới trận chung kết và cho rằng, tất cả các HLV cũng đều có mục tiêu như ông tại giải này.

HLV Riedl cho rằng tuyển Việt Nam cần phải chứng tỏ là mình mạnh hơn các đối thủ còn lại: “Tôi đã quan sát tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận, với Hồng Kông (Trung Quốc), đó không phải là trận đấu tốt của Việt Nam. Ở trận đấu với Palestine, mặc dù tuyển Việt Nam để thua nhưng họ chơi tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là nền tảng thể lực đã được cải thiện rõ rệt. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất giành ngôi đầu bảng, bởi họ được chơi trên sân nhà và là đội bóng mạnh. Sân nhà là một lợi thế và điều đó giúp họ có lợi thế nhất định. Nhưng được thôi, họ sẽ phải chứng minh điều đó, bởi tất cả đều phải bắt đầu từ con số 0”.

Điểm đáng lưu ý trong lần tham dự giải này của tuyển Indonesia là sự hợp nhất của 2 đội tuyển quốc gia, sau một thời gian dài có sự chia tách, khiến bóng đá Indonesia lâm vào khủng hoảng lực lượng, và sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ nước ngoài nhập tịch như Sergio van Dijk, Raphael Maitimo gốc Hà Lan, Victor Igbonefo gốc Nigeria, Cristian Gonzales gốc Uruguay...

Giải thích về vấn đề này, HLV Riedl cho rằng, tuyển Việt Nam cũng từng có những cầu thủ nhập tịch và việc không duy trì sự xuất hiện của những cầu thủ đó là tùy thuộc vào chính sách của Liên đoàn bóng đá mỗi nước: “Với các cầu thủ Indonesia nhập tịch, đó đều là những người đã chơi bóng, sinh sống, cưới vợ, có con tại Indonesia và hầu như không còn có sự khác biệt so với các cầu thủ bản địa. Quan trọng là họ đều phải chứng tỏ chất lượng chơi bóng của mình”.

Nói về việc triệu tập tiền vệ Evan Dimas, 19 tuổi, vào tuyển Indonesia tham dự AFF Cup, trong khi HLV Miura của tuyển Việt Nam không làm như vậy, ông Riedl cho rằng: “Mỗi HLV có quan điểm và cách dùng người riêng nên tôi khó có thể đưa ra bình luận của mình”.

HLV Riedl đã chia sẻ một số quan điểm nhìn nhận về tuyển Việt Nam (ảnh: Goal)

Tuy nhiên, ông Riedl đánh giá: “Tôi đã xem họ chơi bóng tại Brunei trên truyền hình. Họ tạo ấn tượng rất tốt, cũng giống như đội Indonesia đã chơi tốt suốt cả năm. Nhưng tôi nghĩ các bạn đang có quá nhiều ảo tưởng về các đội bóng trẻ. Hãy để họ trưởng thành, chơi bóng một cách có định hướng, rồi hãy bình luận, chỉ trích và nói rằng họ chơi bóng rất tốt. Các bạn đang dành cho họ quá nhiều lời khen hay chỉ trích, khiến họ phát điên lên. Mỗi ngày, các tờ báo lại nói cầu thủ U19 thế này thế kia. Chuyện gì vậy. Không nên như vậy!”.

Về phần mình, Evan Dimas cho biết việc anh được triệu tập vào tuyển Indonesia là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ và tận dụng từng cơ hội vào sân thi đấu. Trả lời câu hỏi liệu có bị áp lực khi chơi bóng trước đám đông CĐV Việt Nam, Dimas chia sẻ: “Tôi đã quen với việc chơi bóng trong bầu không khí cuồng nhiệt và đám đông khán giả. Đó không phải là vấn đề với tôi. Ở Indonesia, mọi người đều yêu bóng đá và luôn kỳ vọng cao vào các cầu thủ. Tôi sẽ thích thú với bầu không khí sôi động ở đây”.

HLV Riedl cũng bảo vệ quan điểm triệu tập Dimas vào đội bóng, bất chấp việc anh còn quá trẻ khi nói rằng: “ Tuyển Indonesia là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất và Evan Dimas là một trong số đó. Tôi tin vào khả năng của Evan Dimas tại AFF Cup năm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“
“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

VOV.VN - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định giờ mối quan tâm chính của liên đoàn là ĐTVN chứ không phải tuổi "thật" của Công Phượng.

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

VOV.VN - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định giờ mối quan tâm chính của liên đoàn là ĐTVN chứ không phải tuổi "thật" của Công Phượng.

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt
Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vé AFF Suzuki Cup 2014 được tin công nghệ mới nhất để tránh tình trạng làm giả.

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vé AFF Suzuki Cup 2014 được tin công nghệ mới nhất để tránh tình trạng làm giả.

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam
Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đối thủ mở màn của ĐT Việt Nam là Indonesia đã mang đến AFF Cup lần này dàn cầu thủ nhập tịch ấn tượng.

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đối thủ mở màn của ĐT Việt Nam là Indonesia đã mang đến AFF Cup lần này dàn cầu thủ nhập tịch ấn tượng.

Thua ĐT Việt Nam, báo chí Malaysia chỉ trích đội nhà thậm tệ
Thua ĐT Việt Nam, báo chí Malaysia chỉ trích đội nhà thậm tệ

VOV.VN - Sau trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam, thầy trò Dollah Salleh đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Thua ĐT Việt Nam, báo chí Malaysia chỉ trích đội nhà thậm tệ

Thua ĐT Việt Nam, báo chí Malaysia chỉ trích đội nhà thậm tệ

VOV.VN - Sau trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam, thầy trò Dollah Salleh đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014
Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Tiền đạo Mạc Hồng Quân của ĐT Việt Nam vừa được tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore bầu chọn là một trong 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014.

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Tiền đạo Mạc Hồng Quân của ĐT Việt Nam vừa được tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore bầu chọn là một trong 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014.

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup
Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 18/11, tiền vệ Minh Châu đã dính một chấn thương dây chằng khá nặng và phải nghỉ thi đấu 10 ngày.  

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 18/11, tiền vệ Minh Châu đã dính một chấn thương dây chằng khá nặng và phải nghỉ thi đấu 10 ngày.  

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“
HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

VOV.VN - HLV Alfred Riedl của tuyển Indonesia cho rằng, sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

VOV.VN - HLV Alfred Riedl của tuyển Indonesia cho rằng, sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014
VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích. 

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích.