Hàn Quốc - Mỹ nhất trí lập kế hoạch tác chiến đối phó tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí lập Hướng dẫn hoạch định chiến lược (SPG) mới, làm căn cứ để lập kế hoạch tác chiến, đối phó với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Trong buổi họp báo chung tổ chức sau Hội nghị tư vấn an ninh Hàn Quốc - Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo đã phê chuẩn Hướng dẫn hoạch định chiến lược mới, trong đó bổ sung kế hoạch tác chiến của hai nước. Hướng dẫn hoạch định chiến lược là văn kiện cung cấp căn cứ khi Bộ Quốc phòng hai nước sửa đổi hoặc lập mới kế hoạch tác chiến.

Bộ trưởng Austin cho biết hai nước có chung đánh giá rằng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đẩy cao phát triển vũ khí và tên lửa, gây bất ổn tới an ninh khu vực. Tuy nhiên, Washington vẫn đang tiếp tục đề xuất đối thoại, với quyết tâm tiếp cận vấn đề theo hướng ngoại giao.


Hai nước Hàn Quốc và Mỹ nhất trí thực hiện đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) vào năm 2022, nhằm kiểm chứng năng lực của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết hai bên tái khẳng định phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được ghi trong kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nhất trí tiến hành kiểm chứng FOC vào năm sau.

Đánh giá FOC tương ứng với giai đoạn 2 trong ba giai đoạn đánh giá, nhằm kiểm chứng năng lực điều hành của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, sẽ do một Tư lệnh (cấp Đại tướng) quân đội Hàn Quốc chỉ huy.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã nối lại thanh tra hành chính với các tổ chức liên quan tới Triều Tiên sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. 

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết trong năm ngoái, Bộ này đã tiến hành đánh giá tổng cộng 433 tổ chức, trong đó chọn ra 109 nơi để tiến hành thanh tra hành chính, và đã có 72 nơi hoàn tất thanh tra. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 12 năm ngoái, việc thanh tra đã bị gián đoạn do dịch COVID-19. Bộ Thống nhất đang thảo luận về lịch trình nối lại thanh tra với các tổ chức còn lại.

Quan chức trên khẳng định việc thanh tra hành chính này không nhắm vào một số tổ chức của người tị nạn Triều Tiên hay tổ chức hoạt động vì nhân quyền Triều Tiên. Đối tượng thanh tra được lựa chọn dựa trên kết quả đánh giá toàn bộ tất cả các tổ chức mà Bộ Thống nhất quản lý, theo một tiêu chí chung. Trong số 109 tổ chức bị thanh tra, chỉ có 26 tổ chức có đại diện là người tị nạn Triều Tiên. Các tổ chức nằm trong danh sách hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng, như chính sách thống nhất, hợp tác giao lưu, hợp tác nhân đạo, hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài
Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron
Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

VOV.VN - Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới Omicron, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục xem xét tăng cường các biện pháp biên giới nhằm hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của biến chủng này.

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

VOV.VN - Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới Omicron, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục xem xét tăng cường các biện pháp biên giới nhằm hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của biến chủng này.

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi
Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.