WHO: Hơn 3,3 triệu người tử vong vì Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Ngày 20/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hơn 3,3 triệu người đã tử vong vì Covid-19 trong năm nay, nhiều hơn số ca tử vong do HIV, sốt rét và bệnh lao cộng lại vào năm 2020.

Ông Tedros lưu ý, đại dịch Covid-19 tiếp tục cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi tuần trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO cũng nhận định rằng: “Năm 2022 sẽ là năm chúng ta kết thúc đại dịch bằng những công cụ mà thế giới đang nắm giữ, trong đó có vaccine”.

Về biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 là Omicron, ông Tedros cho biết, hiện đã có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta trước đó. Ngoài ra, còn có những trường hợp tử vong không được thống kê và hàng triệu ca tử vong do những gián đoạn dịch vụ y tế thiết yếu.

Tổng giám đốc WHO nói: "Tuần trước, Châu Phi báo cáo lần thứ tư ghi nhận số ca mắc kỉ lục chỉ trong một tuần. Châu lục này hiện đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm lớn, đa số là do biến thể Omicron”.

Trước mối đe dọa của biến thể mới và số ca tử vong ngày càng tăng cao, ông Tedros cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày lễ sắp tới, gần nhất là Giáng sinh và đón giao thừa, để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu số ca tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO tuyên bố năm 2022 phải là năm “chúng ta kết thúc đại dịch Covid-19”
WHO tuyên bố năm 2022 phải là năm “chúng ta kết thúc đại dịch Covid-19”

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh, thế giới phải đoàn kết cùng nhau và đưa ra những lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để kết thúc đại dịch Covid-19 trong năm 2022.

WHO tuyên bố năm 2022 phải là năm “chúng ta kết thúc đại dịch Covid-19”

WHO tuyên bố năm 2022 phải là năm “chúng ta kết thúc đại dịch Covid-19”

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh, thế giới phải đoàn kết cùng nhau và đưa ra những lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để kết thúc đại dịch Covid-19 trong năm 2022.

WHO công bố đánh giá hiệu quả tiêm kết hợp các loại vaccine Covid-19
WHO công bố đánh giá hiệu quả tiêm kết hợp các loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19 được bào chế theo các công nghệ khác nhau, gần như ngang bằng với hiệu quả của việc tiêm cùng một loại vaccine.

WHO công bố đánh giá hiệu quả tiêm kết hợp các loại vaccine Covid-19

WHO công bố đánh giá hiệu quả tiêm kết hợp các loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19 được bào chế theo các công nghệ khác nhau, gần như ngang bằng với hiệu quả của việc tiêm cùng một loại vaccine.

Omicron lây lan nhanh chưa từng thấy – WHO vẫn lạc quan đại dịch sớm kết thúc nhờ vaccine
Omicron lây lan nhanh chưa từng thấy – WHO vẫn lạc quan đại dịch sớm kết thúc nhờ vaccine

VOV.VN - Việc mở cửa tại nhiều nước đang phải đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, WHO vẫn lạc quan kỳ vọng đại dịch sẽ kết thúc vào năm sau nhờ vào vaccine phòng ngừa.

Omicron lây lan nhanh chưa từng thấy – WHO vẫn lạc quan đại dịch sớm kết thúc nhờ vaccine

Omicron lây lan nhanh chưa từng thấy – WHO vẫn lạc quan đại dịch sớm kết thúc nhờ vaccine

VOV.VN - Việc mở cửa tại nhiều nước đang phải đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, WHO vẫn lạc quan kỳ vọng đại dịch sẽ kết thúc vào năm sau nhờ vào vaccine phòng ngừa.