Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

VOV.VN - Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel hôm 13/3 khẳng định, sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền Nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine.

 

Tuyên bố trong cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Jerusalem chiều 13/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: tấn công vào Rafah là bước đi cần thiết để quân đội Israel giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống Hamas – nhóm vũ trang đã tiến hành cuộc đột kích vào miền Bắc Israel sáng 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng. Người đứng đầu Chính phủ Israel đồng thời nhắc lại quan điểm không chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, nhấn mạnh rằng, hướng đi này là chiến thắng dành cho Hamas.  

Ít giờ trước tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng khẳng định, quân đội nước này sẽ sớm mở chiến dịch tấn công vào Rafah. Theo truyền thông Israel, lời khẳng định được ông Gallant đưa ra khi thực hiện chuyến thị sát thực địa đến thành phố Gaza ở phía Bắc dải Gaza đầu giờ chiều 13/3.

Nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo rằng, một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn của quân đội Israel vào Rafah chắc chắn gây ra thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ vì có thể khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng hoặc bị thương. Ý định leo thang chiến sự này của Israel cũng vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới. Trong phản ứng mới nhất tối 13/3, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi một lần nữa khẳng định, Cairo cực lực phản đối kế hoạch tấn công vào Rafah của Tel Aviv. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh, Israel phải có trách nhiệm bảo vệ dân thường tại Gaza theo luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon
Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Lebanon và khu vực cho biết, hôm nay (13/3), quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, phá hủy một số phương tiện và khiến ít nhất 5 người thương vong.

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Lebanon và khu vực cho biết, hôm nay (13/3), quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, phá hủy một số phương tiện và khiến ít nhất 5 người thương vong.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng
Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.

Chiến sự Trung Đông: Khó đạt được ngừng bắn trước Ramadan
Chiến sự Trung Đông: Khó đạt được ngừng bắn trước Ramadan

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập tối 7/3 cho biết, vòng đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho dải Gaza kéo dài liên tiếp trong 5 ngày qua giữa các nhà đàm phán quốc tế và lực lượng Hamas tại Cairo đã tạm dừng.

Chiến sự Trung Đông: Khó đạt được ngừng bắn trước Ramadan

Chiến sự Trung Đông: Khó đạt được ngừng bắn trước Ramadan

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập tối 7/3 cho biết, vòng đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho dải Gaza kéo dài liên tiếp trong 5 ngày qua giữa các nhà đàm phán quốc tế và lực lượng Hamas tại Cairo đã tạm dừng.

Chiến sự Trung Đông: Mỹ thông qua 98 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel
Chiến sự Trung Đông: Mỹ thông qua 98 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel

VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm nay (7/3) cho biết, kể từ đầu cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ngày 7/10/2023 đến nay, chính quyền Mỹ đã thông qua gần 100 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel.

Chiến sự Trung Đông: Mỹ thông qua 98 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel

Chiến sự Trung Đông: Mỹ thông qua 98 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel

VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm nay (7/3) cho biết, kể từ đầu cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ngày 7/10/2023 đến nay, chính quyền Mỹ đã thông qua gần 100 thương vụ bán vũ khí bí mật cho Israel.