Trung Quốc nói về hành động thúc đẩy Vành đai Con đường chất lượng cao

VOV.VN - Ngày 18/10, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba chính thức khai mạc tại Bắc Kinh. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố 8 hành động thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai và Con đường” phát triển chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, 10 năm qua, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) lấy ý tưởng từ Con đường Tơ lụa cổ đại, nhằm kết nối chính sách, cơ sở hạ tầng, thương mại, tài chính và con người, đã phát triển mạnh mẽ và và đạt được những thành quả to lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, mở ra không gian mới cho phát triển toàn cầu và tạo nền tảng mới cho hợp tác kinh tế quốc tế.

Ông cho biết, hợp tác BRI đã kéo dài từ lục địa Á-Âu đến châu Phi và Mỹ Latinh, từ quy hoạch vĩ mô sang các dự án cụ thể, từ kết nối cứng sang kết nối mềm. Hơn 150 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế đã ký các văn bản hợp tác BRI, ba Diễn đàn cấp cao đã được tổ chức và hơn 20 nền tảng hợp tác đa phương trên các lĩnh vực đã được thiết lập. 10 năm qua, BRI đã tạo nên một mạng lưới kết nối toàn cầu được dẫn dắt bởi các hành lang kinh tế, bao phủ đất liền, biển cả, không gian và Internet, thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa, vốn, công nghệ và con người.

Ông khẳng định, thông qua BRI, cánh cửa giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài sẽ ngày càng rộng mở, các khu vực nội địa sẽ từ chuyển từ “hậu vệ” thành “tiền đạo”, các vùng ven biển sẽ mở cửa và phát triển ở mức độ cao hơn, thị trường Trung Quốc sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường thế giới.

Ông nhấn mạnh, BRI sẽ không tham gia vào các cuộc đối đầu ý thức hệ, các trò chơi địa chính trị hay đối đầu chính trị theo nhóm, phản đối ép buộc kinh tế cũng như “tách rời đứt chuỗi”. “Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác trong BRI, thúc đẩy việc chung tay xây dựng “Vành đai và Con đường” bước sang một giai đoạn mới phát triển chất lượng cao, nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa công cuộc hiện đại hóa của các nước trên thế giới.”

Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố 8 hành động của Trung Quốc nhằm hỗ trợ xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao, gồm xây dựng một mạng lưới kết nối lập thể, xây dựng nền kinh tế thế giới mở, triển khai các hợp tác thiết thực, thúc đẩy phát triển xanh, thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, tăng cường giao lưu nhân dân, xây dựng một BRI liêm khiết và hoàn thiện các cơ chế hợp tác quốc tế của sáng kiến này.

Theo đó, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh sự phát triển chất lượng cao của các tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu, tham gia xây dựng Hành lang Vận tải Quốc tế xuyên Caspian, cùng các bên thiết lập một kênh hậu cần mới giữa lục địa Á-Âu dưới sự hỗ trợ của vận tải đường sắt và đường cao tốc kết nối trực tiếp, cũng như đẩy nhanh kết nối các tuyến đường trên bộ, trên biển và trên không.

Trung Quốc cũng sẽ thành lập khu thí điểm hợp tác “Con đường tơ lụa thương mại điện tử”, đàm phán các hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư với nhiều quốc gia hơn. Loại bỏ toàn diện các hạn chế về tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất. Thúc đẩy hơn nữa việc mở cửa dịch vụ thương mại và đầu tư xuyên biên giới ở mức độ cao. Trung Quốc sẽ tổ chức “Hội chợ thương mại kỹ thuật số toàn cầu” hàng năm. ​Trong 5 năm tới (2024-2028), khối lượng xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ của nước này dự kiến sẽ đạt hơn 32.000 tỷ USD và 5.000 tỷ USD.

Trung Quốc sẽ phối hợp thúc đẩy các công trình mang tính biểu tượng và các dự án dân sinh “nhỏ mà đẹp”, tức các dự án nhỏ nhưng có mục tiêu và hiệu quả rõ ràng, với các nước tham gia BRI.

 Ngoài ra, Trung Quốc còn đề xuất Sáng kiến ​​quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu trong khuôn khổ diễn đàn, nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, trật tự và an toàn của AI trên toàn cầu.

Trung Quốc cũng sẽ tăng cường xây dựng các nền tảng hợp tác đa phương với các nước khác dọc theo “Vành đai và Con đường” về năng lượng, thuế, tài chính, phát triển xanh, giảm thiểu thiên tai, chống tham nhũng, tổ chức nghiên cứu, truyền thông và văn hóa... Tiếp tục tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI và thành lập Ban thư ký diễn đàn.

Được biết, Trung Quốc tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba nhằm nhìn lại thành tựu hợp tác BRI trong một thập kỷ qua và vạch ra lộ trình trong tương lai của sáng kiến này. Đại diện của hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế đã tham dự diễn đàn. Đây là hoạt động ngoại giao trong nước quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm nay và cũng là sự kiện long trọng nhất kỷ niệm 10 năm BRI.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI
Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sáng nay (17/10) đã đến Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sáng nay (17/10) đã đến Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thương mại với các nước BRI chiếm 46,5% tổng giá trị XNK của Trung Quốc
Thương mại với các nước BRI chiếm 46,5% tổng giá trị XNK của Trung Quốc

VOV.VN - Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố mới đây cho thấy, chỉ số thương mại giữa nước này và các quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) đã tăng lên 165,4 vào năm 2022 từ mức 100 của năm 2013. Thương mại với các nước BRI đã chiếm tới 46,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc. 

Thương mại với các nước BRI chiếm 46,5% tổng giá trị XNK của Trung Quốc

Thương mại với các nước BRI chiếm 46,5% tổng giá trị XNK của Trung Quốc

VOV.VN - Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố mới đây cho thấy, chỉ số thương mại giữa nước này và các quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) đã tăng lên 165,4 vào năm 2022 từ mức 100 của năm 2013. Thương mại với các nước BRI đã chiếm tới 46,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc. 

Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI
Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Wacharonke cho biết Thủ tướng nước này Srettha Thavisin sẽ thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRI) từ 16-19/10 tới.

Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI

Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Wacharonke cho biết Thủ tướng nước này Srettha Thavisin sẽ thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRI) từ 16-19/10 tới.