Phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện xung đột với Nga?

VOV.VN - Ukraine đang phát triển và sản xuất vũ khí nội địa như UAV và hệ thống phòng không để đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, vấn đề đối với Ukraine hiện nay là kinh phí và liệu phương Tây có thể giải quyết vấn đề này cho Ukraine?

Yếu tố thay đổi diễn biến trên chiến trường ở Ukraine

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksander Kamyshin cho biết, công nghệ máy bay không người lái (UAV) và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine đang phát triển là “nhân tố thay đổi diễn biến trên chiến trường”. Điều này có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Kamyshin cũng kêu gọi phương Tây làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine giữ vững tiền tuyến trước lực lượng Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba.

Trả lời phỏng vấn The Independent, ông Kamyshin cảnh báo rằng, trong cuộc đấu pháo binh với Nga, Ukraine có thể cần số lượng đạn dược mà “không một quốc gia nào có thể cung cấp được”, kể cả Mỹ. Do vậy, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có hồi kết, Ukraine đang phát triển các phương tiện chiến đấu tiết kiệm chi phí hơn để giữ thế trận, đồng thời tối đa hóa việc sản xuất vũ khí trong nước. Sản lượng vũ khí nội địa của Ukraine đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và có kế hoạch tăng gấp 6 lần trong năm nay.

Ông Kamyshin cho biết, Ukraine đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, trong bối cảnh UAV đã trở thành vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thành lập nhánh máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine cho rằng việc sản xuất UAV nội địa là rất quan trọng.

“Chúng tôi có thể sản xuất hơn 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) trong năm nay, cùng 10.000 UAV tự sát tầm trung và ít nhất 1.000 phi cơ tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km. Đây là một yếu tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi cùng với lực lượng UAV mới được thành lập sẽ mang lại kết quả”, ông Kamyshin cho hay.

Ukraine đã tích cực sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu của Nga. Kiev tuyên bố UAV của họ đã làm hư hại và phá hủy hơn 5,5 tỷ USD thiết bị của Nga, bao gồm hơn 1.000 xe tăng, 1.600 xe bọc thép và gần 900 khẩu pháo.

Khi các đồng minh phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, Kiev đã tìm cách bổ sung hệ thống phòng không lai ghép. Tổ hợp phòng không Franken, kết hợp tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và radar từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho dự trữ của Ukraine, đã phát huy hiệu quả trên chiến trường.

Ông Kamyshin cho biết, Ukraine có một số khả năng để phát triển các công nghệ khi Kiev đang tích cực thử nghiệm các nguyên mẫu trong thời gian thực trên chiến trường. Trong tháng 2, chính phủ Anh cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và tuyên bố sẽ đầu tư 4,5 tỷ bảng Anh vào UAV trong thập kỷ tới.

Sự hỗ trợ tài chính của phương Tây

The Independent dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, việc Ukraine phát triển các loại vũ khí có thể thay đổi diễn biến chiến trường, đặc biệt khi cuộc xung đột khiến giá của các loại đạn pháo phổ biến nhất, loại 155mm, tăng gấp 4 lần từ khoảng 2.000 USD lên hơn 8.000 USD. Trong khi đó, ông Kamyshin cho biết, UAV lại có giá rẻ hơn đáng kể. Một chiếc máy bay không người lái FPV do Ukraine sản xuất chỉ có giá 1.650 USD. Tuy nhiên, vấn đề đối với Ukraine hiện nay là kinh phí cho hoạt động sản xuất và phát triển vũ khí nội địa.

“Năng lực ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine lớn hơn nhiều lần so với nguồn tài trợ sẵn có, do vậy chúng tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi có khả năng sản xuất nhiều hơn nhưng không có đủ kinh phí”, ông Kamyshin nói.

“Chúng tôi ưu tiên đạn dược, sau đó là máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề nguồn cung bằng viện trợ sẵn có. Nhưng Mỹ và các đối tác khác có thể hỗ trợ. Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ và Anh tiếp tục viện trợ thêm vũ khí”.

Trong cuộc xung đột, Nga vẫn luôn chiếm ưu thế về nhân lực và vũ khí. Mặc dù có sự chênh lệch về hỏa lực, quân đội Ukraine đã đạt được thành công ở phía Bắc, Đông Bắc và Nam của đất nước, giành lại được một số vùng lãnh thổ.

Nguồn cung đạn dược và vũ khí của Ukraine chủ yếu đến từ các quốc gia phương Tây, tuy nhiên, viện trợ đã giảm dần trong những tháng gần đây. Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, trong khi các nước châu Âu đang phải nỗ lực để bổ sung kho vũ khí của chính mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, 50% vũ khí phương Tây viện trợ bị bàn giao chậm, khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine mới chỉ nhận được 1/3 trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu (EU) cam kết giao vào tháng 3 năm ngoái.

Trong khi đó, Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước. Theo The Independent, Nga đã sản xuất hai triệu quả đạn pháo cỡ nòng 122mm và 152mm.

Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng mỗi ngày, lực lượng Nga bắn số đạn dược cao gấp 5 lần của Ukraine. Có những báo cáo trong những tháng gần đây chỉ ra rằng, Ukraine đã phải cắt giảm lực lượng để chỉ bắn 2.000 đạn pháo mỗi ngày.

Tại tiền tuyến, Ukraine vẫn cố gắng chiến đấu với lực lượng Nga. Tuần này, quân đội Ukraine thông báo Nga tiếp tục tiến quân quanh thành phố Avdiivka ở phía Đông, nơi lực lượng Kiev vừa rút lui sau trận chiến kéo dài 4 tháng.

Ông Kamyshin thừa nhận rằng dù Ukraine có tăng cường sản xuất vũ khí trong nước bao nhiêu đi nữa thì nước này vẫn sẽ luôn phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài vì sự khốc liệt trên chiến trường. Mặc dù vậy, những công nghệ mới như UAV FPV và UAV tầm xa đang được đẩy mạnh và có thể sẽ giúp Ukraine đạt ưu thế trên không.

Trong một hội nghị gần đây, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng: “Một trong những điều chúng ta nên cân nhắc là liệu đã đến lúc NATO cung cấp một phần ngân sách được phân bổ của chúng ta cho quốc phòng Ukraine hay chưa. Tôi tin bây giờ là lúc thực hiện điều đó. Anh và các đồng minh phương Tây khác cần phải làm nhiều hơn và nhanh hơn cho Ukraine”.

Theo ông Kamyshin, sự trợ giúp tốt nhất cho Ukraine là tài chính. “Việc tài trợ cho ngành quốc phòng của chúng tôi là vì lợi ích của các đối tác như Mỹ và Anh, và để chúng tôi sản xuất nhiều hơn nhằm giành chiến thắng trong cuộc xung đột”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt lằn ranh đỏ tấn công lãnh thổ Nga
Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt lằn ranh đỏ tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ukraine có quyền tự do sử dụng vũ khí nhận được từ Phần Lan theo cách họ thấy phù hợp, bao gồm cả việc tấn công lãnh thổ Nga, các quan chức cấp cao của Phần Lan tuyên bố ngày 29/2.

Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt lằn ranh đỏ tấn công lãnh thổ Nga

Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt lằn ranh đỏ tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ukraine có quyền tự do sử dụng vũ khí nhận được từ Phần Lan theo cách họ thấy phù hợp, bao gồm cả việc tấn công lãnh thổ Nga, các quan chức cấp cao của Phần Lan tuyên bố ngày 29/2.

Điện Kremlin: Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine
Điện Kremlin: Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sự can thiệp trực tiếp của Anh ở Ukraine chưa bao giờ là bí mật, nhưng một trong những cơ quan truyền thông có uy tín của nước này hiện đã thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 29/2.

Điện Kremlin: Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine

Điện Kremlin: Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sự can thiệp trực tiếp của Anh ở Ukraine chưa bao giờ là bí mật, nhưng một trong những cơ quan truyền thông có uy tín của nước này hiện đã thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 29/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine thua, các nước NATO sẽ phải chiến đấu với Nga. Vì vậy, việc huy động thêm hỗ trợ cho Kiev đóng vai trò quan trọng để ngăn cản kịch bản một quốc gia vi phạm biên giới của các nước láng giềng và kiểm soát các vùng lãnh thổ của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine thua, các nước NATO sẽ phải chiến đấu với Nga. Vì vậy, việc huy động thêm hỗ trợ cho Kiev đóng vai trò quan trọng để ngăn cản kịch bản một quốc gia vi phạm biên giới của các nước láng giềng và kiểm soát các vùng lãnh thổ của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định.