Ukraine thừa nhận thực tế khó khăn, có thể phải tổng động viên vào 2024

VOV.VN - Ukraine có thể sẽ phải tiến hành tổng động viên vào năm tới trong nỗ lực đối phó với Nga, ông Vasily Samovar - Chỉ huy Lực lượng hàng không và phòng không của Ukraine thuộc Lữ đoàn Bão táp số 3 nhận định ngày 23/12.

Ông thừa nhận Nga có ưu thế hơn trên nhiều khía cạnh, từ sức mạnh kinh tế đến dự trữ lực lượng. Trong khi đó, Kiev vẫn đang quay cuồng với cuộc phản công thất bại trong mùa hè, không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến trong khi tổn thất hàng chục nghìn người và hàng trăm thiết bị hạng nặng. Vào tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính Ukraine đã tổn thất 383.000 binh lính kể từ khi xung đột nổ ra với khoảng một nửa số thương vong là trong cuộc phản công vừa qua. Kiev hiện chưa bình luận về những số liệu này.

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dường như bắt đầu nghi ngờ triển vọng Kiev có thể giành chiến thắng trong xung đột sau cuộc phản công thất bại. Tháng 12/2023, các nghị sĩ Mỹ cho rằng cả Washington và Kiev đều không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mỹ và châu Âu cũng đang gặp khó khăn trong việc thông qua gói hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 23/12, ông Samovar cho rằng, Ukraine "nên chuẩn bị cho lệnh tổng động viên và một mùa đông lạnh giá". Năm tới "thật không may là sẽ khó khăn hơn nhiều cả năm 2023 và 2022 cộng lại".

Theo sĩ quan Ukraine, Nga đang chủ động tăng cường lực lượng và điều chỉnh nền kinh tế của mình phù hợp với các nhu cầu của quân đôi. Nếu Moscow tiếp tục điều này, họ sẽ chiếm ưu thế vào một thời điểm nào đó, trong khi Ukraine không có tiềm lực động viên trên quy mô lớn và cũng không có nhiều tiền hay nguồn lực.

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đề xuất triệu tập thêm 450.000 - 500.000 người và chính phủ muốn huy động thêm 500 tỷ hryvnia (13,3 tỷ USD) cho nỗ lực này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói với tờ Bild của Đức rằng tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ sống ở nước ngoài sẽ được triệu hồi tới các trung tâm tuyển quân. Bộ Quốc phòng sau đó đã nhanh chóng phủ nhận kế hoạch trên.

Ngày 22/12, có thông tin cho rằng các nhà lập pháp Ukraine đang tích cực nghiên cứu một dự luật cho phép người Ukraine đang sống ở nước ngoài được triệu tập. Theo ông Vadim Ivchenko, một nghị sĩ và thành viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng của nghị viện, dự luật sẽ được đưa ra vào tháng 1/2024,

Chính quyền Tổng thống Zelensky cũng ủng hộ giải pháp này. Cố vấn cấp cao của Tổng thống - ông Mikhail Podoliak cho biết tất cả nam giới Ukraine nên quay về quê hương để chiến đấu và các biện pháp trừng phạt nên được đưa ra nếu họ không bị thu hồi giấy phép cư trú ở quốc gia hiện tại của họ.

Estonia cho thấy nước này sẵn sàng trục xuất những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ theo yêu cầu của Kiev trong khi Đức cho biết nước này sẽ không trả bất kỳ ai về Ukraine nếu điều đó trái với ý muốn của họ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Ba Lan sẽ ngừng biểu tình ở biên giới với Ukraine
Nông dân Ba Lan sẽ ngừng biểu tình ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Ba Lan và Ukraine hôm qua (23/12) đưa tin, nông dân nước này sẽ chấm dứt viêc phong toả 2 cửa khẩu biên giới với Ukraine là Medyka và Sehyni sau nhiều tuần biểu tình tại khu vực này.

Nông dân Ba Lan sẽ ngừng biểu tình ở biên giới với Ukraine

Nông dân Ba Lan sẽ ngừng biểu tình ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Ba Lan và Ukraine hôm qua (23/12) đưa tin, nông dân nước này sẽ chấm dứt viêc phong toả 2 cửa khẩu biên giới với Ukraine là Medyka và Sehyni sau nhiều tuần biểu tình tại khu vực này.

Nhân tố quyết định thành bại của Ukraine trên chiến trường năm 2024
Nhân tố quyết định thành bại của Ukraine trên chiến trường năm 2024

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine sẽ diễn biến ra sao vào năm 2024 vẫn là câu hỏi mà các chuyên gia chính trị, quân sự, an ninh trên toàn cầu đang tìm kiếm câu trả lời. Một số người nhận định rằng Ukraine khó giành chiến thắng trên chiến trường nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ về không quân và phòng không từ phương Tây.

Nhân tố quyết định thành bại của Ukraine trên chiến trường năm 2024

Nhân tố quyết định thành bại của Ukraine trên chiến trường năm 2024

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine sẽ diễn biến ra sao vào năm 2024 vẫn là câu hỏi mà các chuyên gia chính trị, quân sự, an ninh trên toàn cầu đang tìm kiếm câu trả lời. Một số người nhận định rằng Ukraine khó giành chiến thắng trên chiến trường nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ về không quân và phòng không từ phương Tây.

Súng cối 2B11 của Nga khai hỏa bắn nổ xe bọc thép Ukraine
Súng cối 2B11 của Nga khai hỏa bắn nổ xe bọc thép Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy biệt đội súng cối của đơn vị trinh sát thuộc nhóm chiến đấu Zapad phá hủy 2 xe bọc thép của Ukraine tại khu vực Kupiansk.

Súng cối 2B11 của Nga khai hỏa bắn nổ xe bọc thép Ukraine

Súng cối 2B11 của Nga khai hỏa bắn nổ xe bọc thép Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy biệt đội súng cối của đơn vị trinh sát thuộc nhóm chiến đấu Zapad phá hủy 2 xe bọc thép của Ukraine tại khu vực Kupiansk.

Nga giành quyền chủ động trên chiến trường, Ukraine co về phòng thủ
Nga giành quyền chủ động trên chiến trường, Ukraine co về phòng thủ

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Đức Nico Lange cho rằng quân đội Nga đã giành được quyền chủ động dọc theo tiền tuyến trong khi Ukraine buộc phải tổ chức lại thế trận của mình theo hướng phòng thủ.

Nga giành quyền chủ động trên chiến trường, Ukraine co về phòng thủ

Nga giành quyền chủ động trên chiến trường, Ukraine co về phòng thủ

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Đức Nico Lange cho rằng quân đội Nga đã giành được quyền chủ động dọc theo tiền tuyến trong khi Ukraine buộc phải tổ chức lại thế trận của mình theo hướng phòng thủ.

Nga dồn lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận, quyết giành thế áp đảo
Nga dồn lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận, quyết giành thế áp đảo

VOV.VN - Nga đang đạt được những tiến bộ quan trọng vào thời điểm chính phủ Ukraine phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất. Hiện Moscow đang nỗ lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận để giành thế áp đảo.

Nga dồn lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận, quyết giành thế áp đảo

Nga dồn lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận, quyết giành thế áp đảo

VOV.VN - Nga đang đạt được những tiến bộ quan trọng vào thời điểm chính phủ Ukraine phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất. Hiện Moscow đang nỗ lực vây ép Ukraine trên mọi mặt trận để giành thế áp đảo.