Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế Mathias Cormann

VOV.VN - Chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.

Buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp Tổng Thư ký Mathias Cormann tham dự Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á và các hoạt động trong khuôn khổ Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD năm 2023 được tổ chức lần thứ hai liên tiếp tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng gặp lại ngài Tổng Thư ký, cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của OECD với Việt Nam trong việc đảm nhiệm vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á, nhất là đóng góp vào thành công của Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á và Diễn đàn Đầu tư Việt Nam – OECD vừa diễn ra từ ngày 26-27/10. Thủ tướng hoan nghênh OECD thông qua Khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (tháng 6/2023), mong muốn OECD và cá nhân Tổng Thư ký tiếp tục quan tâm, ủng hộ, dành các nguồn lực để đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ cho khu vực.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và OECD, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác, thực chất, hiệu quả hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ các định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, gồm thúc đẩy 03 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; củng cố các động lực tăng trưởng quan trọng (xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng) đồng thời đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, kinh tế tri thức.

Thủ tướng đề nghị OECD giúp Việt Nam xây dựng chính sách thu hút đầu tư chất lượng cao để vừa giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu, vừa bảo đảm lợi ích nhà đầu tư và vừa thích ứng hiệu quả với việc áp dụng các quy chuẩn mới, đặc biệt là thuế tối thiểu toàn cầu. Thủ tướng cũng kêu gọi OECD hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thị trường các-bon, các quy chuẩn xanh, ít phát thải, đổi mới sáng tạo… Đây là các lĩnh vực hợp tác phù hợp với thế mạnh của OECD mà Việt Nam hiện có nhu cầu và ưu tiên thúc đẩy.

Tổng Thư ký cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao vai trò chủ chốt của Việt Nam trên cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình SEARP, đặc biệt là sáng kiến tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á. Tổng Thư ký hoan nghênh chủ đề sâu sắc, cấp thiết của Diễn đàn năm nay “Đầu tư bền vững và chất lượng: Động lực mới cho quan hệ đối tác OECD – Đông Nam Á”, đã phản ánh đúng quan tâm và thu hút sự tham gia của nhiều cấp Bộ trưởng các nước.

Tổng Thư ký ấn tượng trước thành quả phát triển của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, đầu tư toàn cầu sụt giảm, đầu tư vào Việt Nam liên tục tăng. Tổng Thư ký cho rằng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều biến đổi, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới phát triển xanh, bền vững. Tổng Thư ký tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đối với OECD, nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam - OECD và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch Chính sách công quốc tế của Tập đoàn Amazon (Hoa Kỳ) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Amazon

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch Chính sách công quốc tế của Tập đoàn Amazon (Hoa Kỳ) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại lãnh đạo 2 cơ quan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam như như: dệt may, da giày, hàng điện tử...

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam như như: dệt may, da giày, hàng điện tử...