Mỹ chưa có kế hoạch triển khai binh sỹ trở lại Ukraine

VOV.VN - Mỹ không có kế hoạch triển khai lực lượng tới Ukraine trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng, quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley cho biết ngày 23/5.

Tổng thống Mỹ Biden đã quyết định rút các binh sỹ Mỹ khỏi Ukraine trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2 để tránh xung đột trực tiếp với một đối thủ hạt nhân. Tuy nhiên, các điều kiện thay đổi trong đó có việc mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Kiev đã đặt ra câu hỏi về việc liệu binh sỹ Mỹ có trở lại Ukraine để đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao tại đây hay không.

Trong cuộc họp báo ngày 23/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley thừa nhận, hiện đang có các cuộc thảo luận về kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ trở lại Ukraine. Kế hoạch cụ thể vẫn chưa được chuyển lên để ông hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xem xét. Tổng thống Biden sẽ là người ra quyết định cuối cùng về việc này.

Trước đó, Wall Street Journal ngày 22/5 cho biết, các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm tới Kiev (Ukraine) để bảo vệ Đại sứ quán mới mở lại tại đây. Trước mắt, Bộ Ngoại giao sẽ tự đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán mới mở lại ở Kiev bằng đội bảo vệ thuộc Cơ quan an ninh Ngoại giao.

Bên cạnh lực lượng đặc nhiệm, các quan chức Mỹ cũng đang cân nhắc khôi phục một đội bảo vệ an ninh lấy từ lực lượng thủy quân lục chiến, đơn vị thường đảm bảo an ninh ở các đại sứ quán khác trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố Nga không thể làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine
Mỹ tuyên bố Nga không thể làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Những nỗ lực của Nga nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí sang Ukraine sẽ không tác động đáng kể đến quá trình hỗ trợ quân sự của Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định trong một cuộc họp báo ngày 22/5.

Mỹ tuyên bố Nga không thể làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine

Mỹ tuyên bố Nga không thể làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Những nỗ lực của Nga nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí sang Ukraine sẽ không tác động đáng kể đến quá trình hỗ trợ quân sự của Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định trong một cuộc họp báo ngày 22/5.

Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Đại sứ quán ở Ukraine
Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Đại sứ quán ở Ukraine

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm tới Kiev (Ukraine) để bảo vệ Đại sứ quán mới mở lại tại đây, Wall Street Journal ngày 22/5 cho biết.

Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Đại sứ quán ở Ukraine

Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Đại sứ quán ở Ukraine

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm tới Kiev (Ukraine) để bảo vệ Đại sứ quán mới mở lại tại đây, Wall Street Journal ngày 22/5 cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày càng phức tạp, Mỹ chưa sẵn sàng cho cái giá phải trả?
Chiến sự Ukraine ngày càng phức tạp, Mỹ chưa sẵn sàng cho cái giá phải trả?

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh NATO đang can dự ngày càng sâu vào cuộc chiến ở Ukraine, cả trên khía cạnh quân sự và kinh tế. Nhưng những kỳ vọng thiếu thực tế có nguy cơ kéo họ vào cuộc xung đột toàn diện với Nga lớn hơn bao giờ hết.

Chiến sự Ukraine ngày càng phức tạp, Mỹ chưa sẵn sàng cho cái giá phải trả?

Chiến sự Ukraine ngày càng phức tạp, Mỹ chưa sẵn sàng cho cái giá phải trả?

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh NATO đang can dự ngày càng sâu vào cuộc chiến ở Ukraine, cả trên khía cạnh quân sự và kinh tế. Nhưng những kỳ vọng thiếu thực tế có nguy cơ kéo họ vào cuộc xung đột toàn diện với Nga lớn hơn bao giờ hết.