Pháp diễu binh mừng Quốc khánh, Ấn Độ là khách mời danh dự

VOV.VN - Quốc khánh Pháp năm nay đặc biệt hơn khi có sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ. Trên khán đài, bên cạnh Tổng thống Emmanuel Macron và toàn thể thành viên nội các Pháp, ông Narendra Modi đã tham dự lễ diễu binh trên đại lộ Champs-Elysées vào sáng thứ Sáu 14/7.

Như thường lệ, Pháp tổ chức cuộc diễu binh truyền thống mừng Quốc Khánh vào 10h (giờ địa phương). Tuy nhiên, năm nay có một sự thay đổi nho nhỏ khi cuộc diễu binh được khai mạc bởi 240 thành viên của lực lượng Vũ trang Ấn Độ.

Ngoài ra, có 3 chiếc máy bay Rafale của Ấn Độ cũng tham gia màn trình diễn trên không cùng quân đội Pháp. Điều này nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Pháp và Ấn Độ, nhất là năm nay,  Paris và New Delhi kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược.

Trước đó, ngày 13/07, Ấn Độ đã xác nhận ý định mua 26 chiếc Rafale và 3 tàu ngầm Scorpene của Pháp để tăng cường năng lực tác chiến của hải quân nước này. Ấn Độ là một trong những khách hàng quan trọng và là đối tác hàng đầu của Pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cuộc diễu binh năm nay huy động 6.500 người, trong đó có 5.100 quân nhân diễu hành trên đường, cùng với 68 phi cơ, 28 trực thăng, 157 xe cơ giới, 62 mô tô và 200 ngựa của lực lượng Vệ Binh Cộng Hòa.

Ngày 13/7, Quốc hội Pháp đã thông qua Luật chương trình quân sự giai đoạn 2024-2030 với ngân sách quốc phòng lên tới 413 tỷ euro, tăng gần 40% so với giai đoạn 2019-2025, để hiện đại hoá quân đội và cải thiện năng lực chiến đấu.

Quốc khánh Pháp năm nay diễn ra trong bối cảnh nước này vừa trải qua các cuộc bạo loạn liên quan đến cái chết của thiếu niên 17 tuổi người Pháp gốc Algeria, Nahel Merzouk bị bắn chết khi đang tham gia giao thông ở vùng ngoại ô Nanterre, thủ đô Paris.

Hơn 130.000 người được huy động để đảm bảo an ninh trong dịp lễ. Cụ thể 45.000 cảnh sát và hiến binh được huy động vào hai ngày thứ Năm (13/07) và thứ Sáu (14/07). 40.000 lính cứu hoả cũng sẽ túc trực mỗi đêm.

Việc bán và sở hữu pháo cối và pháo hoa bị cấm đối với cá nhân. Mặc dù vậy, một số thành phố bị ảnh hưởng bởi bạo loạn đã chọn hủy bỏ việc bắn pháo hoa hoặc thậm chí hủy bỏ tất cả các hoạt động lễ hội được lên kế hoạch vào ngày 14/7.

Theo nguồn tin từ điện Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ không phát biểu vào ngày Quốc khánh mà sẽ gửi lời tới người dân Pháp trong một vài ngày tới khi “thời hạn 100 ngày để hòa giải với nước Pháp” kết thúc. Đây cũng là hứa hẹn của Tổng thống Pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng lương hưu với hàng triệu người tham gia biểu tình trong nhiều ngày tại nước này hồi tháng 4/2023 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh ngăn nguy cơ bất ổn ngày Quốc khánh
Pháp triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh ngăn nguy cơ bất ổn ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trước nguy cơ bạo loạn bùng phát, Pháp đã tăng cường triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc cùng nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo an ninh cho Lễ Quốc khánh diễn ra hôm nay 14/7. Bộ trưởng Tư pháp Pháp cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thành phần gây rối.

Pháp triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh ngăn nguy cơ bất ổn ngày Quốc khánh

Pháp triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh ngăn nguy cơ bất ổn ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trước nguy cơ bạo loạn bùng phát, Pháp đã tăng cường triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc cùng nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo an ninh cho Lễ Quốc khánh diễn ra hôm nay 14/7. Bộ trưởng Tư pháp Pháp cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thành phần gây rối.

Pháp cấm pháo hoa để đảm bảo an ninh trước thềm Quốc khánh
Pháp cấm pháo hoa để đảm bảo an ninh trước thềm Quốc khánh

VOV.VN - Trước nguy cơ lo ngại về mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh nước này diễn ra hôm 14/7 tới.

Pháp cấm pháo hoa để đảm bảo an ninh trước thềm Quốc khánh

Pháp cấm pháo hoa để đảm bảo an ninh trước thềm Quốc khánh

VOV.VN - Trước nguy cơ lo ngại về mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh nước này diễn ra hôm 14/7 tới.