Bỉ nhấn mạnh ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU

VOV.VN - Chiều ngày 5/1 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Brussels đã diễn ra lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) của Bỉ. Nhân dịp này, Thủ tướng Bỉ đã nhấn mạnh các ưu tiên của Châu Âu trong nhiệm kỳ chủ tịch lần thứ 13 của mình. 

Dưới cơn mưa phùn đặc trưng của Bỉ, Thủ tướng Alexander De Croo cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula Von Der Leyen đã khánh thành biểu tượng nhiệm kỳ chủ tịch Hội Đồng EU lần thứ 13 của nước này, được đặt trên Núi Nghệ thuật (Mont des Arts), một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Cả hai nhà lãnh đạo cũng đập vỡ thanh socola khổng lồ mang logo của quốc gia chủ tịch để công bố sự kiện.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu khi nước này đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU. "Người dân châu Âu trông chờ vào Liên minh châu Âu. Họ kỳ vọng Liên minh châu Âu sẽ bảo vệ họ, tăng cường phúc lợi cho họ và chuẩn bị cho một tương lai chung. Một tương lai chung của châu Âu với Ukraina ở vị trí trung tâm".

Theo bà Von Der Leyen, nhiệm kỳ lần này của Bỉ là “rất quan trọng” để giải quyết “càng nhiều vấn đề càng tốt” trước cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 9/6 sắp tới. Chủ tịch EC cho biết đã thảo luận với thủ tướng Bỉ về tình hình ngân sách EU giai đoạn 2021-2027, trong đó có vấn đề mấu chốt liên quan đến sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraina. Đây cũng sẽ là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh bất thường châu Âu diễn ra vào ngày 1 tháng sau.

Ngay sau đó, các thành viên Ủy ban châu Âu và lãnh đạo Bỉ đã có buổi làm việc tại Cung điện Egmont về các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Bỉ, gồm củng cố nền kinh tế, quản lý tốt hơn vấn đề di cư hoặc thậm chí tối ưu hóa việc tham vấn châu Âu. Hai bên cũng thống nhất về chương trình nghị sự chiến lược của EU và chương trình làm việc của EC.

Buổi tối cùng ngày, lễ khai mạc chính thức nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Bỉ đã diễn ra tại Cung điện Mỹ thuật (Palais des Beaux-Arts) với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula Von Der Leyen cùng toàn bộ các Ủy viên châu Âu. Sự kiện được đánh dấu bằng buổi hòa nhạc với các tác phẩm âm nhạc độc đáo của tác giả Jef Neve nhằm tri ân các nghệ sĩ vĩ đại của Bỉ, những người đã có ảnh hưởng quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và EU bước vào kỳ nghỉ lễ, “không quà Giáng sinh” cho Ukraine
Mỹ và EU bước vào kỳ nghỉ lễ, “không quà Giáng sinh” cho Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và những căng thẳng mới bùng phát tại Trung Đông đã khiến giới chức Mỹ và châu Âu phải đánh giá lại các ưu tiên của mình.

Mỹ và EU bước vào kỳ nghỉ lễ, “không quà Giáng sinh” cho Ukraine

Mỹ và EU bước vào kỳ nghỉ lễ, “không quà Giáng sinh” cho Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và những căng thẳng mới bùng phát tại Trung Đông đã khiến giới chức Mỹ và châu Âu phải đánh giá lại các ưu tiên của mình.

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương
EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

VOV.VN - Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt gói trừng phạt thứ 12 áp đặt đối với Nga do tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine. Hội đồng EU tuyên bố rằng, các biện pháp mới "nhắm vào các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga và khiến việc lách các lệnh trừng phạt của EU trở nên khó khăn hơn".

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

EU áp gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga bao gồm nhập khẩu kim cương

VOV.VN - Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt gói trừng phạt thứ 12 áp đặt đối với Nga do tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine. Hội đồng EU tuyên bố rằng, các biện pháp mới "nhắm vào các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga và khiến việc lách các lệnh trừng phạt của EU trở nên khó khăn hơn".

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU
Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga
Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

VOV.VN - Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sau khi Ukraine loại ngân hàng Raiffeisen của Áo khỏi danh sách đen.

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga

VOV.VN - Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sau khi Ukraine loại ngân hàng Raiffeisen của Áo khỏi danh sách đen.