Cựu Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan khai nhận "quà" 25 tỷ đồng

VOV.VN - Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự - Nguyễn Thị Hương Lan khai trước tòa việc nhận hối lộ của các bị cáo có thể khiến doanh nghiệp tăng giá chuyến bay cho công dân. Gây thiệt hại cho công dân và ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước.

Ngày 13/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" với 54 bị cáo. HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự lên bục xét hỏi.

Khai trước tòa, bà Lan cho biết mình được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục lãnh sư từ năm 2015. Đến tháng 3/2021, bị cáo Lan được lãnh đạo Bộ Ngoại giao phân công làm quyền cục trưởng. Đến tháng 7/2021, lãnh đạo Bộ Ngoại giao bổ nhiệm bị cáo Lan là cục trưởng cục lãnh sự.

Khi được tòa hỏi về tiêu chí chọn doanh nghiệp thực hiện "chuyến bay giải cứu", bà Lan khai: “Dựa trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thực hiện chuyến bay combo do Tổ công tác 5 Bộ đã thống nhất trước đó, Phòng Bảo hộ công dân sẽ rút lại thành danh sách ngắn hơn. Sau khi hoàn chỉnh thì danh sách sẽ được đưa cho bị cáo để bị cáo trình cho Thứ trưởng Tô Anh Dũng”.

Cụ thể, các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp gồm: Dựa vào địa bàn đông công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài sẽ được ưu tiên. Thứ hai là phải có văn bản đồng ý của các địa phương để cách ly công dân. Thứ ba là không dồn đông công dân quá trong một thời điểm vào một địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người được đưa về phải là công dân Việt Nam. Thứ tư là doanh nghiệp thực hiện chuyến bay đó phải đủ điều kiện để thực hiện trọn gói cho công dân. 

Khai tại tòa, bị cáo Lan thừa nhận nhiều doanh nghiệp đã đến tiếp xúc và đưa "quà". Bị cáo Lan khai đã nhận quà của các công ty An Bình, ATA, Nhật Minh, Masterlife, Blue Sky, Lữ Hành Việt… Tổng số tiền nhận hối lộ là 25 tỷ đồng. 

"Bị cáo thừa nhận đã nhận tiền từ đại diện của một số doanh nghiệp. Đến giờ này, bị cáo nhận thức việc đó là sai. Việc nhận tiền này có thể là nguyên nhân để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay cho công dân, gây thiệt hại cho công dân và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước" -cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự khai trước HĐXX.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ 32 lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"
Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Khai báo tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận tiền. Hai bị cáo khác lại nói rằng đã chi cho Hưng hàng triệu USD nhằm chạy án vụ "chuyến bay giải cứu".

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Khai báo tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận tiền. Hai bị cáo khác lại nói rằng đã chi cho Hưng hàng triệu USD nhằm chạy án vụ "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ
Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

VOV.VN - Nhiều bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp “cảm ơn” với số tiền lớn.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

VOV.VN - Nhiều bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp “cảm ơn” với số tiền lớn.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất
Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.