Ca mắc biến thể Omicron đầu tiên chưa từng ra nước ngoài, Indonesia thắt chặt nhập cảnh

VOV.VN - Indonesia đã phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên là người chưa từng ra nước ngoài. Chính phủ được yêu cầu thắt chặt các ca nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới.

Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Bộ Y tế Indonesia cho biết, bệnh nhân mắc biến thể Omicron đầu tiên phát hiện ở Indonesia là nhân viên dọn dẹp tại bệnh viện Wisma Atlet, bệnh viện chỉ định về Covid-19 ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Vào ngày 8/12, bệnh viện này lấy mẫu định kỳ của các nhân viên để xét nghiệm PCR và giải trình tự gen. Kết quả ngày 10/12 cho thấy có 3 nhân viên mắc Covid-19, trong đó có 01 người nhiễm biến thể Omicron. Cả ba người này đều không có triệu chứng và chưa từng đi ra nước ngoài. Trong lần xét nghiệm PCR thứ hai, cả ba bệnh nhân đều đã cho kết quả âm tính.

Ngoài bệnh nhân này, Bộ Y tế Indonesia còn phát hiện 5 người có khả năng nhiễm biến thể Omicron, trong đó có hai công dân Indonesia mới từ Mỹ trở về và hiện đang được cách ly tại bệnh viện Wisma Atlet, 3 trường hợp còn lại là người Trung Quốc hiện đã được cách ly ở Manado. Kết quả xét nghiệm PCR của những người này cho thấy mẫu bệnh phẩm đặc biệt và đang đợi kết quả giải trình tự gen.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin đảm bảo rằng chính phủ đã dự đoán sự lây truyền của biến thể Omicron. Bộ Y tế nước này đã đưa thuốc  Molnupiravir vào chương trình chữa trị Covid-19 cho các bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng. Loại thuốc này sẽ đến Indonesia vào cuối năm nay. Đồng thời, Bộ Y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng y tế, thuốc men, bệnh viện đề phòng một đợt bùng phát mới.

Trong khi đó, chính phủ Indonesia đã thắt chặt các điều kiện nhập cảnh với công dân nước ngoài. Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia (Memko Marves) Luhut Binsar Panjaitan cho biết quyết định hạn chế người ngoài nhập cảnh vào đất nước để ngăn chặn Omicron xâm nhập. Công dân từ 11 quốc gia đầu tiên có biến thể Omicron bao gồm Nam Phi, Botswana, Hồng Kông, Angola, Namibia, Eswatini, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Lesotho và Malawi sẽ phải cách ly 14 ngày. Trong khi du khách từ các quốc gia khác phải thực hiện cách ly kiểm dịch 10 ngày.

Tuy nhiên, mới đây, lực lượng đặc nhiệm nước này đã ban hành quy tắc kiểm dịch mới, trong đó miễn kểm dịch với người có thị thực ngoại giao và thị thực công vụ, các quan chức nước ngoài từ cấp Bộ trưởng trở lên và đoàn tùy tùng trong các chuyến thăm chính thức, cũng như những khách du lịch với chương trình Sắp xếp Hành lang Du lịch. Sự nới lỏng này nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu từ đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào cuối năm nay và năm sau, cũng như các du khách với tư cách là người danh dự.

Trong nước, Bộ Nội vụ Indonesia thắt chặt di chuyển và tiếp tục thực thi Giới hạn hoạt động cộng đồng bên ngoài đảo Java và Bali từ ngày 7-23/12.

Bộ trưởng Indonesia yêu cầu tất cả các bên tin tưởng vào quyết định của chính phủ bởi các quyết định đưa ra đều dựa trên những tính toán kỹ lượng và có ý kiến của các chuyên gia, đồng thời kêu gọi người dân không ra nước ngoài trong thời gian này, tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế và đẩy nhanh việc tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Núi Semeru lại phun trào, Indonesia đình chỉ tìm kiếm nạn nhân
Núi Semeru lại phun trào, Indonesia đình chỉ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ phun trào núi lửa Semeru, miền đông Java của Indonesia đã bị đình chỉ tạm thời do ngọn núi này tiếp tục phun trào ngày hôm nay (16/12).

Núi Semeru lại phun trào, Indonesia đình chỉ tìm kiếm nạn nhân

Núi Semeru lại phun trào, Indonesia đình chỉ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ phun trào núi lửa Semeru, miền đông Java của Indonesia đã bị đình chỉ tạm thời do ngọn núi này tiếp tục phun trào ngày hôm nay (16/12).

Indonesia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Indonesia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Kể từ khi Nam Phi báo cáo về trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron vào ngày 25/11, cho đến nay biến thể này đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Indonesia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Indonesia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Kể từ khi Nam Phi báo cáo về trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron vào ngày 25/11, cho đến nay biến thể này đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Góc nhìn: ĐT Việt Nam và trận hòa “quý hơn vàng” trước ĐT Indonesia
Góc nhìn: ĐT Việt Nam và trận hòa “quý hơn vàng” trước ĐT Indonesia

VOV.VN - Đã có những tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, nhưng từ sự tiếc nuối này thầy trò HLV Park Hang Seo đã thu được nhiều điều bổ ích.

Góc nhìn: ĐT Việt Nam và trận hòa “quý hơn vàng” trước ĐT Indonesia

Góc nhìn: ĐT Việt Nam và trận hòa “quý hơn vàng” trước ĐT Indonesia

VOV.VN - Đã có những tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, nhưng từ sự tiếc nuối này thầy trò HLV Park Hang Seo đã thu được nhiều điều bổ ích.