Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán cắt giảm vũ khí với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/11 cho biết, Nga không nhận thấy bất cứ khả năng nào nhằm nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ chừng nào Washington còn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, bà Maria Zakharova nói: “Mỹ dự định cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa tới khu vực có xung đột mà Nga đang tham gia. Họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và khuyến khích chính phủ Kiev gây đổ máu nhiều hơn. Họ đồng thời phân bổ ngân quỹ cho các hoạt động cực đoan. Vậy tại sao chúng tôi phải đàm phán về các vấn đề an ninh chung với họ?”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moscow coi trọng New START vì hiệp ước này mang lại lợi ích tốt nhất cho cả Nga lẫn Mỹ, đồng thời cho biết thêm, Mỹ phải đáp ứng các điều kiện cần thiết trước khi nối lại cuộc đàm phán.

Trước đó, các nhà ngoại giao Nga và Mỹ dự kiến ​​gặp gỡ tại Cairo vào 29/11 để đàm phán về việc gia hạn hiệp ước, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đã bị hủy và các bên vẫn chưa ấn định thời điểm mới.

Hiệp ước New START được ký kết năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của Nga và Mỹ ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đổ lỗi Mỹ làm trì hoãn đàm phán Hiệp ước New START
Nga đổ lỗi Mỹ làm trì hoãn đàm phán Hiệp ước New START

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (30/11) cho biết, họ phải hoãn đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo Hiệp ước giảm trừ vũ khí tấn công chiến lượng mới (New START), bắt nguồn từ nguyên nhân phía Mỹ đã hành động “không có thiện chí” trước các đề xuất của Nga.

Nga đổ lỗi Mỹ làm trì hoãn đàm phán Hiệp ước New START

Nga đổ lỗi Mỹ làm trì hoãn đàm phán Hiệp ước New START

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (30/11) cho biết, họ phải hoãn đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo Hiệp ước giảm trừ vũ khí tấn công chiến lượng mới (New START), bắt nguồn từ nguyên nhân phía Mỹ đã hành động “không có thiện chí” trước các đề xuất của Nga.

Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START
Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập hôm nay cùng lúc xác nhận thông tin, Nga đã hủy kế hoạch đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước giảm trừ vũ khí hạt nhân New START, vốn bị đình chỉ từ tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START

Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập hôm nay cùng lúc xác nhận thông tin, Nga đã hủy kế hoạch đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước giảm trừ vũ khí hạt nhân New START, vốn bị đình chỉ từ tháng 3/2020 do dịch Covid-19.