Từ những tấm HCV đến một hướng đi cho thể thao thành tích cao

VOV.VN - Phía sau những chiến thắng của đội tuyển bóng bàn CAND là một câu chuyện đáng chú ý về cách huy động và kết hợp các nguồn lực để phát triển thể thao thành tích cao.

Thành công vang dội đến từ mô hình hợp tác hiện đại

Ba HCV, ba HCB, ba HCĐ và vị trí nhất toàn đoàn tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2026 là một thành tích đáng tự hào của bóng bàn Công an nhân dân. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng tổng sắp huy chương, có lẽ vẫn chưa thấy hết ý nghĩa của kết quả ấy.

Phía sau những chiến thắng của Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc và các đồng đội còn là một câu chuyện đáng chú ý về cách huy động và kết hợp các nguồn lực để phát triển thể thao thành tích cao.

Một bên là nền tảng của ngành Công an và Hiệp hội Thể thao CAND. Một bên là nguồn lực xã hội hóa từ T&T Group. Ở giữa là đội ngũ HLV, VĐV với mục tiêu chung: nâng cao thành tích của bóng bàn CAND và xa hơn là đóng góp nguồn lực cho thể thao Việt Nam.

Một kỳ Đại hội và quyết tâm đặc biệt

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt với các VĐV bởi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân đồng thời được tính thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Với HLV trưởng Vũ Mạnh Cường, đây không phải một giải đấu thông thường.

Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ diễn ra năm năm một lần, với nhiều VĐV, cơ hội thi đấu đỉnh cao ở một kỳ Đại hội trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp không có nhiều. Đặc biệt, đây là kỳ Đại hội đầu tiên nhiều thành viên của đội thi đấu trong màu áo CAND.

Bởi vậy, quyết tâm của toàn đội được đặt ở mức rất cao.

Theo kế hoạch ban đầu, đội đã sang Quảng Tây, Trung Quốc tập huấn từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5. Nhưng khi lịch thi đấu thay đổi và giải quan trọng nhất được chuyển sang tháng 8, kế hoạch chuyên môn cũng phải thay đổi theo.

Sau khi ban huấn luyện báo cáo, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển quyết định tiếp tục đầu tư để đội trở lại Trung Quốc tập huấn từ ngày 13/6 đến 14/8.

Một chuyến tập huấn thứ hai dài gần hai tháng đồng nghĩa với chi phí đáng kể về ăn ở, di chuyển, tập luyện và thuê “quân xanh”.

Nhưng từ góc độ chuyên môn, đây lại là khoản đầu tư rất cần thiết.

Bóng bàn là môn thể thao mà khả năng thích nghi đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một VĐV có thể quen với cách đánh của những đối thủ thường xuyên gặp trong nước, nhưng khi đối diện một tay vợt có cách giao bóng khác, tốc độ khác hay nhịp thi đấu khác, toàn bộ phương án chiến thuật có thể phải thay đổi.

Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung ở một địa điểm, đội được tạo điều kiện đi tới nhiều nơi tại Trung Quốc để cọ xát với những nhóm VĐV khác nhau.

Mỗi trận đấu tập trở thành một bài kiểm tra.

Mỗi đối thủ mới buộc VĐV phải học cách thích nghi.

Đó là quá trình tích lũy mà thành tích tại Hải Phòng phần nào đã phản ánh.

Những tấm huy chương và sự trưởng thành

CAND khép lại giải với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, đứng đầu toàn đoàn, vượt qua hai trung tâm bóng bàn mạnh là TP.HCM và Hà Nội.

Đặc biệt, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc lần lượt vô địch đơn nam và đơn nữ – hai nội dung cá nhân được chờ đợi nhất của giải.

Nếu chức vô địch của Anh Hoàng cho thấy bản lĩnh của một tay vợt đã có vị thế trong làng bóng bàn Việt Nam, thì chiến thắng của Mai Ngọc mang ý nghĩa của một bước trưởng thành mới.

Bên cạnh các trụ cột, những VĐV trẻ của đội cũng cho thấy sự tiến bộ về tâm lý và khả năng thi đấu.

HLV Vũ Mạnh Cường nhìn nhận đây chính là một trong những thành quả đáng giá nhất của quá trình tập huấn.

“Điều làm tôi vui không chỉ là những tấm huy chương mà là nhìn thấy các VĐV trưởng thành. Nhiều cháu trẻ sau chuyến tập huấn chững chạc hẳn lên, thi đấu tự tin hơn, biết điều chỉnh chiến thuật và xử lý áp lực tốt hơn. Việc được gặp nhiều quân xanh giỏi và nhiều lối đánh khác nhau giúp các VĐV tiến bộ rất nhanh”, ông Cường cho biết.

Nhưng HLV trưởng đội CAND cũng nhấn mạnh rằng những kết quả ấy không thể đến từ nỗ lực riêng của ban huấn luyện hay VĐV.

Ông bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong ngành đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội tuyển; Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã đồng hành với đội trong quá trình tổ chức, đào tạo và thi đấu; Tập đoàn T&T Group cùng Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển đã đầu tư nguồn lực để đội có điều kiện tập huấn, cọ xát trong môi trường có chất lượng cao.

“Chúng tôi thực sự trân trọng sự quan tâm của ngành Công an, của Hiệp hội và T&T Group. Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã tạo điều kiện rất lớn để đội có thể tập huấn dài ngày tại Trung Quốc. Khi người làm chuyên môn có được những điều kiện tốt như vậy, trách nhiệm của chúng tôi là phải sử dụng nguồn lực ấy hiệu quả nhất, giúp các VĐV tiến bộ và mang thành tích về cho đơn vị”, HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Không chỉ là câu chuyện của một đội bóng bàn

Thành công của CAND tại giải năm nay còn đặt ra một câu chuyện rộng hơn.

Thể thao thành tích cao ngày càng đòi hỏi nguồn lực lớn và cách đầu tư chuyên nghiệp. Một VĐV muốn vươn tới trình độ quốc tế cần được hỗ trợ từ nhiều phía: huấn luyện chất lượng cao, dinh dưỡng, phục hồi, khoa học thể thao, thi đấu quốc tế và đặc biệt là môi trường cọ xát thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, xã hội hóa không nên chỉ được hiểu là doanh nghiệp bỏ tiền tài trợ cho một giải đấu hay trao thưởng sau thành tích.

Giá trị lớn hơn nằm ở việc doanh nghiệp tham gia vào cả quá trình chuẩn bị và phát triển VĐV.

Mô hình phối hợp giữa bóng bàn CAND và T&T Group thể hiện khá rõ điều này.

Ngành Công an và Hiệp hội Thể thao CAND giữ vai trò nền tảng: xây dựng lực lượng, tổ chức đội tuyển, tạo môi trường kỷ luật và xác định mục tiêu.

Doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực để các kế hoạch chuyên môn có điều kiện triển khai ở mức cao hơn.

HLV chịu trách nhiệm biến những điều kiện ấy thành giáo án, chiến thuật và sự tiến bộ của VĐV.

Còn VĐV là người cuối cùng quyết định thành công bằng từng đường bóng trên bàn đấu.

Đó là một chuỗi giá trị mà mỗi bên đều có vai trò riêng và không thể thay thế cho nhau.

Chính vì vậy, 9 tấm huy chương tại Hải Phòng có thể xem như một minh chứng cụ thể cho hiệu quả của cách làm này.

Thể thao Việt Nam trong những năm tới sẽ phải cạnh tranh ngày càng quyết liệt không chỉ trong khu vực mà cả ở ASIAD và Olympic. Để thu hẹp khoảng cách, nguồn lực từ ngân sách là rất quan trọng nhưng khó có thể là nguồn lực duy nhất.

Sự tham gia của doanh nghiệp, nếu được đặt trong một cơ chế phối hợp rõ ràng và hướng tới mục tiêu chuyên môn dài hạn, có thể tạo thêm động lực đáng kể.

Từ góc nhìn ấy, thành công của bóng bàn CAND năm 2026 không chỉ là câu chuyện về một ngôi nhất toàn đoàn.

Đó còn là tín hiệu tích cực về một hướng đi: thể thao ngành cung cấp nền tảng và hệ thống; doanh nghiệp tiếp sức bằng nguồn lực xã hội hóa; hai bên cùng đầu tư cho con người và cùng hướng tới thành tích cao hơn cho thể thao Việt Nam.

Những tấm HCV hôm nay là kết quả đầu tiên có thể nhìn thấy.

Giá trị lớn hơn sẽ là việc mô hình ấy tạo ra được bao nhiêu VĐV đủ khả năng bước từ bục huy chương quốc gia tới SEA Games, ASIAD và xa hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm ở VBA
Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm ở VBA

VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm Cantho Catfish với tỷ số 109-94 ở VBA.

Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm ở VBA

Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm ở VBA

VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thắng đậm Cantho Catfish với tỷ số 109-94 ở VBA.

MMA Lion Championship 34: Xác định các võ sĩ tranh đai vô địch hạng 52kg nam
MMA Lion Championship 34: Xác định các võ sĩ tranh đai vô địch hạng 52kg nam

VOV.VN - MMA Lion Championship 34: Các võ sĩ lọt vào trận đấu tranh đai vô địch hạng 52kg nam đã được xác định.

MMA Lion Championship 34: Xác định các võ sĩ tranh đai vô địch hạng 52kg nam

MMA Lion Championship 34: Xác định các võ sĩ tranh đai vô địch hạng 52kg nam

VOV.VN - MMA Lion Championship 34: Các võ sĩ lọt vào trận đấu tranh đai vô địch hạng 52kg nam đã được xác định.

8 VĐV Việt Nam tranh tài ở giải cầu lông VĐTG 2026
8 VĐV Việt Nam tranh tài ở giải cầu lông VĐTG 2026

VOV.VN - 8 VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 nội dung của giải cầu lông vô địch thế giới (VĐTG) 2026 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 17 đến 23/8/2026.

8 VĐV Việt Nam tranh tài ở giải cầu lông VĐTG 2026

8 VĐV Việt Nam tranh tài ở giải cầu lông VĐTG 2026

VOV.VN - 8 VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 nội dung của giải cầu lông vô địch thế giới (VĐTG) 2026 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 17 đến 23/8/2026.

Khai mạc Giải Điền kinh quốc gia U20, U23
Khai mạc Giải Điền kinh quốc gia U20, U23

VOV.VN - Hơn 500 vận động viên của 33 đơn vị tranh tài tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 ở Cà Mau.

Khai mạc Giải Điền kinh quốc gia U20, U23

Khai mạc Giải Điền kinh quốc gia U20, U23

VOV.VN - Hơn 500 vận động viên của 33 đơn vị tranh tài tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 ở Cà Mau.

Khai mạc Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026
Khai mạc Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026

VOV.VN - Lúc 20h tối nay (1/8), tại thành phố Đà Nẵng khai mạc Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Khai mạc Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026

Khai mạc Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026

VOV.VN - Lúc 20h tối nay (1/8), tại thành phố Đà Nẵng khai mạc Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.