Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp làm rõ cáo buộc sát hại dân thường tại Bucha

VOV.VN - Nga vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp vào ngày 4/4 để thảo luận những gì mà Moscow cho là “sự khiêu khích của các phần tử cực đoan Ukraine” tại thành phố Bucha, sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở đây.

Trong thông báo trên Telegram, ông Dmitry Polansky, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết: “Trước hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoan Ukraine ở Bucha, Nga đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi quan chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga gây ra cái chết của gần 300 thường dân ở thành phố Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev. Cáo buộc được đưa ra sau khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Kiev, cho rằng, những hình ảnh và video mô tả dân thường thiệt mạng trên đường phố Bucha đã được dàn dựng để phát tán trên phương tiện truyền thông của phương Tây.

“Việc phát tán những hình ảnh này là một hành động khiêu khích khác. Trong thời gian khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga, không một người dân địa phương nào bị thương. Đây là một minh chứng cho thấy chính quyền Kiev cung cấp những tài liệu tự dàn dựng cho truyền thông phương Tây”, tuyên bố của bộ này nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này đã rời thành phố Bucha vào ngày 30/3 và thị trưởng thành phố, ông Anatoly Fedoruk, đã xác nhận điều đó vào ngày 31/3. Ông Fedoruk cũng chưa bao giờ đề cập đến việc người dân bị trói hai tay và bị bắn trên đường như những gì Kiev tuyên bố. Bộ này nhấn mạnh, trong thời gian thành phố nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, người dân Bucha có thể di chuyển tự do và có quyền truy cập vào các mạng di động.

Phía Nga lưu ý rằng, hình ảnh các thi thể trên đường phố xuất hiện 4 ngày sau khi quân đội Nga rời thành phố. Các thi thể được quay video và chụp ảnh không có dấu hiệu bị viêm hoặc chảy dịch nghiêm trọng và máu trên các vết thương còn tươi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số người dân Bucha có khả năng đã rời khỏi thành phố - nơi thường xuyên bị các lực lượng Ukraine pháo kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga
Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

VOV.VN - Lịch trình đầy tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng con đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đang phải đối mặt với nhiều rào cản lớn.

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

VOV.VN - Lịch trình đầy tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng con đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đang phải đối mặt với nhiều rào cản lớn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik vừa cho biết, nước này sẽ trả tiền mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông.

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik vừa cho biết, nước này sẽ trả tiền mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU
Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU
Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

VOV.VN - “Các hành động của EU sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng", ông Nikolay Kobrinets nêu rõ.

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

Nga tuyên bố không bỏ qua cho hành vi đối đầu của EU

VOV.VN - “Các hành động của EU sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng", ông Nikolay Kobrinets nêu rõ.