Ấn Độ phá huỷ toà tháp đôi cao 103m xây dựng trái phép

VOV.VN - Hôm nay (28/8), Ấn Độ tiến hành đánh sập hoàn toàn toà tháp đôi xây dựng trái phép. Đây cũng sẽ là công trình kiến trúc lớn nhất bị phá huỷ tại Ấn Độ.

Toà tháp đôi Apex và Ceyane có 40 tầng với chiều cao lên đến 103m, nằm tại khu ngoại ô của thủ đô New Delhi. Năm ngoái, toà án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết, yêu cầu phá huỷ hoàn toàn toà tháp đôi này do vi phạm các quy tắc xây dựng quan trọng.

Bắt đầu từ hôm qua, hàng nghìn người dân sinh sống ở trong và xung quanh công trình được sơ tán. Các tuyến đường trong khu vực bị ảnh hưởng cũng đã được phong toả. Hơn 3.700kg thuốc nổ được sử dụng để làm sập toà tháp đôi này.

Kiến trúc sư Jigar Chheda cho biết: “Vụ nổ sẽ kéo dài không quá 12 giây. Sau đó, nhóm của chúng tôi và Viện Nghiên cứu Tòa nhà Trung tâm sẽ kiểm tra lại mọi thứ. Khi những việc này được thực hiện xong, người của địa phương có thể vào để dọn dẹp”.

Toà tháp đôi Apex và Ceyane do công ty tư nhân Supertech xây dựng là một ví dụ về thực trạng xây dựng trái phép tại Ấn Độ những năm gần đây. Trước đó, 4 tòa nhà cao tầng ở phía Nam bang Kerala đã bị phá bỏ vì vi phạm các quy tắc môi trường vào năm 2020. Tại các vùng ngoại ô của Delhi, ước tính có hơn 100 toà nhà cao tầng bị bỏ hoang do vi phạm quy định về xây dựng.

Nền kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh kéo theo nhu cầu mua nhà của người dân tăng. Các công ty xây dựng đã lợi dụng sự yếu kém trong quản lý, xây thêm tầng, thêm toà nhà hoặc sử dụng các vật liệu dưới tiêu chuẩn nhằm thu thêm nhiều lợi nhuận. Nếu bị phát hiện vi phạm, chủ đầu tư sẽ né tránh án phạt hoặc bỏ dở dự án giữa chừng. Trong khi đó, những nạn nhân phải theo đuổi các vụ kiện pháp lý kéo dài nhiều năm để đòi lại tiền mua nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ
Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), cơ quan vũ trụ của Ấn Độ hôm qua (7/8) đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo thông qua phương tiện phóng vệ tinh cỡ nhỏ (SSLV) từ sân bay vũ trụ Sriharikota, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), cơ quan vũ trụ của Ấn Độ hôm qua (7/8) đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo thông qua phương tiện phóng vệ tinh cỡ nhỏ (SSLV) từ sân bay vũ trụ Sriharikota, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Tác phẩm điêu khắc Đền Taj Mahal bằng tuyết độc đáo tại Ấn Độ
Tác phẩm điêu khắc Đền Taj Mahal bằng tuyết độc đáo tại Ấn Độ

VOV.VN - Một nhóm 4 nhà điêu khắc Ấn Độ đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc ngôi đền Taj Mahal bằng băng tuyết ở thị trấn Gulmarg, phía Bắc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Tác phẩm điêu khắc Đền Taj Mahal bằng tuyết độc đáo tại Ấn Độ

Tác phẩm điêu khắc Đền Taj Mahal bằng tuyết độc đáo tại Ấn Độ

VOV.VN - Một nhóm 4 nhà điêu khắc Ấn Độ đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc ngôi đền Taj Mahal bằng băng tuyết ở thị trấn Gulmarg, phía Bắc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ
Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

VOV.VN - Một nam giáo viên người Ấn Độ vừa xây một ngôi nhà cho vợ mình theo phong cách lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal của quốc gia Nam Á này. Anand Prakash Chouksey đã xây ngôi nhà theo tỷ lệ thu nhỏ so với mẫu gốc, nhằm thể hiện tình yêu đối với vợ mình.

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

VOV.VN - Một nam giáo viên người Ấn Độ vừa xây một ngôi nhà cho vợ mình theo phong cách lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal của quốc gia Nam Á này. Anand Prakash Chouksey đã xây ngôi nhà theo tỷ lệ thu nhỏ so với mẫu gốc, nhằm thể hiện tình yêu đối với vợ mình.

Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội ném phân bò
Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội ném phân bò

VOV.VN - Vào cuối tuần qua, người dân Gumatapura đã hào hứng tham gia lễ hội ném phân bò Gorehabba để đánh dấu sự kết thúc của Diwali, lễ hội Hindu giáo quan trọng của người Ấn Độ.

Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội ném phân bò

Người dân Ấn Độ đổ xô tham dự lễ hội ném phân bò

VOV.VN - Vào cuối tuần qua, người dân Gumatapura đã hào hứng tham gia lễ hội ném phân bò Gorehabba để đánh dấu sự kết thúc của Diwali, lễ hội Hindu giáo quan trọng của người Ấn Độ.