Đỗ Thị Thảo đặt mục tiêu giành 2 huy chương vàng điền kinh

VOV.VN - Cùng với Đỗ Thị Thảo, các VĐV ở Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 27.

Những ngày này, tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng tĩnh lặng hơn so với ngày thường. Sắp đến ngày lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27, nhưng 1 số vận động viên còn đang thi đấu ở nơi khác, 1 số chưa kết thúc tập huấn ở nước ngoài.

Cũng như những kỳ Đại hội trước, năm nay, Trung tâm vẫn đóng góp những gương mặt ấn tượng cho thể thao nước nhà như: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái…

Đối với vận động viên điền kinh cự ly trung bình Đỗ Thị Thảo, SEA Games này là cơ hội để chị thử sức. Tuy đã từng tham dự 3 kỳ SEA Games, nhưng khi đó vẫn còn 1 Trương Thanh Hằng quá xuất sắc nên Thảo không cảm thấy bị sức ép lắm. Năm nay, Hằng không thể tham gia do chưa bình phục chấn thương, toàn bộ gánh nặng, trọng trách phải bảo vệ thành công 2 tấm huy vàng nội dung 800m và 1.500m dồn lên đôi chân Thảo.

Đỗ Thị Thảo thay thế Trương Thanh Hằng ở nội dung 800m và 1.500m tại SEA Games 27.

Thực tế, với thành tích 2’05’’62 và tấm huy chương Đồng mà Đỗ Thị Thảo đạt được tại SEA Games 26 ở cự ly 800m cho thấy, chị là người xứng đáng nhất thay thế Trương Thanh Hằng.

Đỗ Thị Thảo cho rằng, SEA Games này sẽ là thách thức lớn đối với chị: “Năm nay là kỳ SEA Games thứ 3 của tôi nhưng vẫn cảm thấy nặng nề vì thi đấu thiếu Trương Thanh Hằng. Tôi nghĩ, sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn. Tôi hy vọng sẽ giành được 2 huy chương vàng”.

Vừa trở về từ giải Vô địch Thế giới cùng chuyến tập huấn dài ngày, vận động viên đi bộ Nguyễn Thanh Phúc lại lao vào tập thể lực để hồi phục sức khỏe, ổn định tinh thần cho ngày lên đường. Đến với SEA Games lần này, nhiệm vụ của Thanh Phúc là bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng.

Thực tế, ở nội dung đi bộ, Thanh Phúc không có đối thủ trong khu vực, tuy nhiên đây là nội dung mà vấn đề trọng tài và sự công bằng luôn rất nhạy cảm. Thanh Phúc tâm sự: “Mục tiêu lớn nhất của tôi chính là Asiad năm 2014, nhưng SEA Games là màu cờ sắc áo, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Nguyễn Thanh Phúc tại phòng tập thể lực trước ngày lên đường

Tại SEA Games 27 này, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng có 24 vận động viên, thi đấu ở 5 môn là: Điền kinh, Đi bộ, Bơi, Boxing, Cầu lông, Taekwondo.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chờ ngày lên đường: “Các chỉ số chuyên môn của các vận động viên đến thời điểm hiện nay rất tốt, chương trình thi đấu cũng có nhiều nội dung thuận lợi, nhất là bộ môn điền kinh. Trong SEA Games lần này của 5 đội tuyển tại Trung tâm thì bộ môn điền kinh, bơi và Taekwondo đặt niềm tin huy chương vàng nhiều nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U23 Việt Nam gặp khó khi luyện tập ở Myanmar
U23 Việt Nam gặp khó khi luyện tập ở Myanmar

VOV.VN - Nắng nóng, độ ẩm cao, đồ ăn không hợp khẩu vị và mặt sân tập quá cứng là những khó khăn của tuyển U23 tại Myanmar.

U23 Việt Nam gặp khó khi luyện tập ở Myanmar

U23 Việt Nam gặp khó khi luyện tập ở Myanmar

VOV.VN - Nắng nóng, độ ẩm cao, đồ ăn không hợp khẩu vị và mặt sân tập quá cứng là những khó khăn của tuyển U23 tại Myanmar.

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27
Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

VOV.VN - Các đội Cử tạ, Judo, Karatedo đang tập luyện chăm chỉ trước ngày lên đường tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

VOV.VN - Các đội Cử tạ, Judo, Karatedo đang tập luyện chăm chỉ trước ngày lên đường tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27
Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

VOV.VN - Để khẳng định vị thế của mình tại sân chơi khu vực, đội tuyển Judo Việt Nam đặt mục tiêu giành được từ 3 đến 6 HCV ở SEA Games 27.

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

VOV.VN - Để khẳng định vị thế của mình tại sân chơi khu vực, đội tuyển Judo Việt Nam đặt mục tiêu giành được từ 3 đến 6 HCV ở SEA Games 27.

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam
VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27
182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

VOV.VN - Các vận động viên còn lại sẽ bay sang Myanmar vào các ngày 9 và 12/12

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

VOV.VN - Các vận động viên còn lại sẽ bay sang Myanmar vào các ngày 9 và 12/12

Cử tạ Việt Nam gặp khó ở SEA Games 27 vì bị “ép”
Cử tạ Việt Nam gặp khó ở SEA Games 27 vì bị “ép”

VOV.VN - Đúng 2 ngày nữa đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27.

Cử tạ Việt Nam gặp khó ở SEA Games 27 vì bị “ép”

Cử tạ Việt Nam gặp khó ở SEA Games 27 vì bị “ép”

VOV.VN - Đúng 2 ngày nữa đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27.

Bóng đá Việt Nam nối dài giấc mơ Vàng ở SEA Games 27?
Bóng đá Việt Nam nối dài giấc mơ Vàng ở SEA Games 27?

VOV.VN - Đội tuyển U23 lên đường tham dự SEA Games 27 với mục tiêu vào trận chung kết và cao hơn là huy chương Vàng bóng đá nam.

Bóng đá Việt Nam nối dài giấc mơ Vàng ở SEA Games 27?

Bóng đá Việt Nam nối dài giấc mơ Vàng ở SEA Games 27?

VOV.VN - Đội tuyển U23 lên đường tham dự SEA Games 27 với mục tiêu vào trận chung kết và cao hơn là huy chương Vàng bóng đá nam.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng
U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

 TTK Ngô Lê Bằng: U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất
TTK Ngô Lê Bằng: U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất

VOV.VN - "Chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc, Ban huấn luyện và các cầu thủ...", ông Ngô Lê Bằng cho biết.

 TTK Ngô Lê Bằng: U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất

TTK Ngô Lê Bằng: U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất

VOV.VN - "Chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc, Ban huấn luyện và các cầu thủ...", ông Ngô Lê Bằng cho biết.

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27
Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

VOV.VN - Đội tuyển Wushu bắt đầu thi đấu từ 7/12, tranh tài ở 18 trong tổng số 23 bộ huy chương.

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

VOV.VN - Đội tuyển Wushu bắt đầu thi đấu từ 7/12, tranh tài ở 18 trong tổng số 23 bộ huy chương.