Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng trở lại sau khi chính phủ của ông thành công bước đầu khi làm trung gian đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Kết quả khảo sát của Viện Gallup Hàn Quốc công bố ngày 9/3 cho biết, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng trở lại sau khi chính phủ của ông đã thành công bước đầu khi làm trung gian đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: NewIndianExpress.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ ủng hộ vị đương kim Tổng thống Hàn Quốc hiện nay là 71%, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 vừa qua.

Một trong những lý do làm ông Moon Jae-in lấy lại được uy tín ở mức cao là quan điểm của ông đối với mục tiêu cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, trong đó mang tính bước ngoặt phải kể đến kỳ Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Bên cạnh đó là chính sách an ninh quốc gia mà ông Moon Jae-in đưa ra mới đây.

Cuộc khảo sát đã hoàn thành trước khi các quan chức Hàn Quốc tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý gặp mặt riêng, một bước đi được cho là mang tính đột phá để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như mục tiêu giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân trên bán đảo này mà nhiều quốc gia mong đợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un ăn lẩu và uống rượu với các quan chức Hàn Quốc
Ông Kim Jong-un ăn lẩu và uống rượu với các quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bữa tiệc có món lẩu và rượu soju tiếp đoàn Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vui vẻ và hài nước nói đùa về bản thân.

Ông Kim Jong-un ăn lẩu và uống rượu với các quan chức Hàn Quốc

Ông Kim Jong-un ăn lẩu và uống rượu với các quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bữa tiệc có món lẩu và rượu soju tiếp đoàn Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vui vẻ và hài nước nói đùa về bản thân.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên
Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng
Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?
Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.