Đà Nẵng siết chặt quản lý thị trường dịp lễ hội pháo hoa Quốc tế
VOV.VN - Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng mua sắm dịch vụ du lịch trên địa bàn.
Từ 5/5 đến 12/7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, trọng điểm là khu vực phường Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hội An và dọc các tuyến phố du lịch trọng điểm như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Duẩn, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, dịch vụ ăn uống, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch…. kiên quyết xử lý và ngăn chặn các hành vi nâng giá tùy tiện, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện đối với du khách, nhất là dịp diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.
Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, nơi tập trung đông khách du lịch. Quan điểm chúng tôi là vừa tạo điều kiện hoạt động thương mại dịch vụ và du lịch phát triển sôi động nhưng vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Lực lượng Quản lý thị trường bố trí tổ các công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng".
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra gần 680 vụ việc, xử lý gần 500 vụ vi phạm hành chính về hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá hàng hóa, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, các hành vi, vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 7 tỷ đồng.