Hàng tấn thịt "bẩn", mốc xanh định tuồn vào thị trường nội địa
VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Hải quan đã thu giữ hàng loạt lô thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn tại các tuyến biên giới phía Bắc.
Chia nhỏ lô hàng, vận chuyển trái phép qua đường bộ
Lực lượng hải quan vừa chủ trì, phố hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục tấn thực phẩm chế biến hoặc đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở 2 tỉnh biên giới phía Bắc là Lào Cai, Quảng Ninh. Theo Cục Hải quan, điểm chung trong các vụ việc được phát hiện là thực phẩm được ngụy trang trong hành lý để vận chuyển trái phép qua biên giới.
Ngày 25/4, đại diện Cục Hải quan cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Hải quan đã có Công văn số 15440/CHQ-VP chỉ đạo các Chi cục hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (ATTP).
Đặc biệt trong tháng 3 - 4/2026, các Chi cục hải quan khu vực đã thu giữ hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP. Điển hình, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) chủ trì đa thu giữ hơn 505 kg thực phẩm đông lạnh, xúc xích khô ăn liền vận chuyển trái phép.
Cụ thể ngày 21/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì và tịch thu 180 kg thực phẩm các loại (90 kg lạp xưởng đông lạnh, 30 kg xiên thịt đông lạnh, 60 kg xúc xích khô ăn liền), không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.
Cơ quan Hải quan xác định các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc vào nội địa.
Trước đó, ngày 31/3, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện phát hiện 271 kg xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh, lạp xưởng đông lạnh và xiên thịt đông lạnh...
Thực phẩm không nguồn gốc ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
“Qua xác minh ban đầu, lô hàng có dấu hiệu được tập kết để chia nhỏ, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng”, đại diện Cục Hải quan cho biết.
Tại biên giới tỉnh Quảng Ninh từ ngày 16 - 22/4, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ thẩm lậu vào thị trường nội địa.
Ngày 22/4, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì bắt giữ đối tượng Trần Thế Ngò (sinh năm 1991) vận chuyển 266 kg xúc xích thịt lợn chế biến sẵn bọc nilon và 96 kg bánh quy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 47 triệu đồng. Trước đó, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan phát hiện và bắt giữ đối tượng Trương Văn Đạt (sinh năm 1999, trú tại Quảng Ninh), sử dụng bè gỗ tự đóng để vận chuyển trái phép mặt hàng thực phẩm.
Lực lượng chức năng thu giữ 15 túi nilon, bên trong mỗi túi có chứa 10 kg xúc xích (tổng trọng lượng 150 kg); 6 thùng xốp, bên trong mỗi thùng có chứa 25 kg lạp xưởng (tổng trọng lượng 150 kg), tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Trung Quốc. Đáng chú ý, hàng hóa đã có tình trạng mốc, có mầu xanh. Tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng 48 triệu đồng.
Ngày 20/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì phát hiện, bắt giữ đối tượng Ngô Văn Cần (sinh năm 1987, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) đang vận chuyển 370 gói xúc xích (loại 700 g/gói), toàn bộ bao bì sản phẩm in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt sản xuất và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Trị giá tang vật được xác định là 33,3 triệu đồng...
Qua những vụ việc được phát hiện gần đây, cơ quan Hải quan xác định, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Trước tình trạng buôn lậu thực phẩm gia tăng, lực lượng hải quan đang triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới.
Động thái này không chỉ răn đe các đối tượng vi phạm, mà còn khẳng định trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc ngăn chặn kịp thời thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa.