Cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng chính sách đi vào cuộc sống

VOV.VN - Cử tri Tây Nguyên - Nam Trung bộ kỳ vọng các quyết sách sẽ tháo gỡ vướng mắc về đất đai, việc làm, hạ tầng, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển và hải đảo, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống.

 

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đất ở, đất sản xuất và việc làm vẫn là những vấn đề được người dân, cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri Puih Kơk, ở làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp với những hộ khó khăn.

“Mong Nhà nước quan tâm đến đất ở và đất sản xuất của bà con, ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo việc làm tại nhà, tại làng để phát triển kinh tế địa phương”.

Cùng mối quan tâm về sinh kế, cử tri Rơ Mah Nhiên, ở làng Ia Răng 2, xã Ia Grai, mong có thêm việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động trẻ phải đi làm ăn xa: “Việc làm ở địa phương không có, các bạn trẻ ở Gia Lai đi làm xa rất nhiều, công việc làm tại chỗ không có. Mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến vấn đề này để giúp bà con phát triển kinh tế trong tương lai".

Cử tri Ndong Brừm, người K’ho ở xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng Quốc hội ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hạ tầng và các chính sách hỗ trợ sinh kế.

“Mong Quốc hội quan tâm đầu tư giao thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế cho người dân; phân bổ nguồn lực phù hợp để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giúp bà con thoát nghèo bền vững”, cử tri Ndong Brừm nói.

Những kiến nghị từ cơ sở cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cử tri H Nhip BKrông, dân tộc Ê Đê ở buôn Cuôr, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk nêu kiến nghị: “Tôi mong các quy định về đất đai được hoàn thiện theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”. 

Tại vùng ven biển, cử tri mong các quyết sách về đầu tư công ưu tiên công trình thiết yếu, khắc phục những bất cập kéo dài, bảo vệ khu dân cư trước thiên tai.

Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, ở khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị sớm đầu tư kè chống sạt lở: “Hàng năm, triều cường xâm nhập rất sâu, khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi đến mùa mưa bão. Kiến nghị Quốc hội, Trung ương xem xét xây dựng bờ kè để bảo vệ người dân”.

Với các địa bàn biển, đảo, yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển và cơ chế đặc thù cho địa bàn đảo.

“Mong Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân, đầu tư hạ tầng hậu cần nghề cá. Riêng đối với đặc khu Trường Sa, mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách đặc thù để thu hút nguồn lực xây dựng hạ tầng lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh”, ông Phạm Thanh Liêm kiến nghị.

Từ miền núi đến biển, đảo, cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ mong các luật và quyết sách được Quốc hội thông qua sớm đi vào thực tiễn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Cử tri mong muốn, hiệu quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà còn ở khả năng khơi thông nguồn lực, tạo sinh kế bền vững và cải thiện đời sống người dân.

kinh_te_bien_duoc_xac_dinh_la_tru_cot_lau_dai_va_la_dong_luc_quan_trong_cho_tang_truong_2_con_so_trong_nhiem_ky_moi_cua_khu_vuc_tay_nguyen_-_nam_trung_bo.jpeg

Cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng vào những đòn bẩy chính sách

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bế mạc với nhiều nội dung quan trọng, được cử tri Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ quan tâm. Ngoài công tác nhân sự, định hướng phát triển KT-XH, đặc biệt về kinh tế biển, hạ tầng, nông nghiệp, KH-CN và năng lượng tái tạo được kỳ vọng tạo "đòn bẩy" tăng trưởng cho khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tháo gỡ điểm nghẽn để Tây Nguyên - Nam Trung Bộ bứt phá
Tháo gỡ điểm nghẽn để Tây Nguyên - Nam Trung Bộ bứt phá

VOV.VN - Thực tiễn từ khu vực Tây Nguyên- Nam Trung bộ cho thấy, các "điểm nghẽn" hiện nay không còn mang tính riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng: từ thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở.

Tháo gỡ điểm nghẽn để Tây Nguyên - Nam Trung Bộ bứt phá

Tháo gỡ điểm nghẽn để Tây Nguyên - Nam Trung Bộ bứt phá

VOV.VN - Thực tiễn từ khu vực Tây Nguyên- Nam Trung bộ cho thấy, các "điểm nghẽn" hiện nay không còn mang tính riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng: từ thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở.

Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ chủ động, đồng bộ chuẩn bị cho ngày hội bầu cử
Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ chủ động, đồng bộ chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ chủ động, đồng bộ chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ chủ động, đồng bộ chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri Điện Biên
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri Điện Biên

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri xã Thanh An chiều 13/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận các kiến nghị về phụ cấp, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch và nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ; đồng thời yêu cầu tỉnh phấn đấu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri Điện Biên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri Điện Biên

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri xã Thanh An chiều 13/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận các kiến nghị về phụ cấp, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch và nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ; đồng thời yêu cầu tỉnh phấn đấu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026.