Đắk Lắk chủ động ứng phó hạn hán do El Nino

VOV.VN - Trước nguy cơ hạn hán gia tăng mùa khô 2026–2027 do El Nino, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và 68 xã phía Tây chủ động phương án chống hạn, điều chỉnh lịch gieo sạ, chuyển đổi cây trồng và tích trữ nước sinh hoạt. Nội dung được đưa ra tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến chiều 18/10.

Đắk Lắk hiện có 667 hồ chứa, trong đó phía Tây có 253 hồ, phía Đông 414 hồ. Tại phía Tây, chỉ 130 hồ đạt mực nước dâng bình thường, chiếm 51%, thấp hơn mức 64% của cùng kỳ các năm trước. Ở phía Đông, mực nước các hồ phổ biến đạt 70% đến dưới 100% dung tích thiết kế. Nguồn nước trên các sông Srêpốk, sông Ba, sông Kỳ Lộ và nhiều sông, suối khác cũng ở mức thấp hơn hoặc gần xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết El Nino có thể khiến hạn hán, thiếu nước gia tăng trong mùa khô 2026–2027. Lượng mưa năm nay dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20–40%. Phía Đông có nguy cơ thiếu nước cho 2.500 ha lúa vụ Đông Xuân và 40.000 ha vụ Hè Thu; phía Tây có thể bị ảnh hưởng từ 68.000 đến 100.000 ha cây trồng, khoảng 42.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Ngành nông nghiệp khuyến cáo điều chỉnh lịch gieo sạ theo nguồn nước và lựa chọn giống lúa phù hợp.

“Theo kế hoạch hằng năm, từ ngày 20/12/2026 đến 10/01/2027 là thời gian xuống giống lúa chính vụ Đông Xuân. Nếu xảy ra hạn hán, bà con cần lùi thời gian gieo sạ để tránh thiệt hại lớn. Những vùng không bị hạn, có thể chủ động được nguồn nước tưới thì bà con nên gieo sạ sớm hơn kế hoạch. Ngoài ra, Sở đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các địa phương nghiên cứu những giống lúa phù hợp để thay thế giống cũ có thể phòng, chống hạn", bà Đặng Thị Thủy nêu một số giải pháp. 

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì trực, xử lý công việc cả ngày nghỉ; chủ động tích trữ nước tại các hồ chứa, hạn chế thất thoát. Các địa phương rà soát diện tích cây trồng, điều chỉnh lịch xuống giống, lựa chọn giống lúa phù hợp; hướng dẫn người dân tưới tiết kiệm, trữ nước và khẩn trương sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, hỗ trợ dụng cụ trữ nước và chủ động phương án phòng, chống cháy rừng.

“Chúng ta phải chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó và điều hành linh hoạt trong phòng, chống hạn. Phải ưu tiên cao nhất việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn nước, khả năng cung cấp nước của từng công trình; chủ động cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng ngừa rủi ro, đồng thời xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống cháy rừng để ứng phó", ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

1-5_lua_2.jpg

Từ “rốn hạn” đến cánh đồng công nghệ cao: Nông dân Đắk Lắk nâng tầm hạt gạo

VOV.VN - Tại các xã giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ia Lốp từng được xem là “rốn hạn” của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang chuyển mình. Từ những thửa ruộng manh mún, phụ thuộc phân bón hóa học, người dân đã chuyển sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk chủ động nguồn nước sản xuất trước dự báo khô hạn
Đắk Lắk chủ động nguồn nước sản xuất trước dự báo khô hạn

VOV.VN - Đắk Lắk đang bước vào mùa khô, dự báo sẽ gây hạn hán cục bộ ở nhiều địa bàn. Ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động nguồn nước tưới để đảm bảo sản xuất.

Đắk Lắk chủ động nguồn nước sản xuất trước dự báo khô hạn

Đắk Lắk chủ động nguồn nước sản xuất trước dự báo khô hạn

VOV.VN - Đắk Lắk đang bước vào mùa khô, dự báo sẽ gây hạn hán cục bộ ở nhiều địa bàn. Ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động nguồn nước tưới để đảm bảo sản xuất.

Cao điểm mưa lũ, Đắk Lắk tìm giải pháp ứng phó với hạn hán
Cao điểm mưa lũ, Đắk Lắk tìm giải pháp ứng phó với hạn hán

VOV.VN - Mùa mưa thì lũ lụt, đến mùa khô thì hạn hán, thiên tai đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, trong khi tại Đắk Lắk các giải pháp ứng phó vẫn còn mang tính chất ngắn hạn, chưa đi sâu giải quyết vấn đề cốt lõi.

Cao điểm mưa lũ, Đắk Lắk tìm giải pháp ứng phó với hạn hán

Cao điểm mưa lũ, Đắk Lắk tìm giải pháp ứng phó với hạn hán

VOV.VN - Mùa mưa thì lũ lụt, đến mùa khô thì hạn hán, thiên tai đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, trong khi tại Đắk Lắk các giải pháp ứng phó vẫn còn mang tính chất ngắn hạn, chưa đi sâu giải quyết vấn đề cốt lõi.

Hơn 2.000 ha cây trồng ở Đắk Lắk  bị ảnh hưởng do nắng hạn
Hơn 2.000 ha cây trồng ở Đắk Lắk bị ảnh hưởng do nắng hạn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi ở Đắk Lắk giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán.

Hơn 2.000 ha cây trồng ở Đắk Lắk  bị ảnh hưởng do nắng hạn

Hơn 2.000 ha cây trồng ở Đắk Lắk bị ảnh hưởng do nắng hạn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi ở Đắk Lắk giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán.