Để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 14.000 người, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Ông Văn Bá Thành, ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trước đây làm việc tại Công ty Cổ phần Xi Măng Cosevco đóng tại quận Liên Chiểu. Do thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên ông Thành xin nghỉ việc. Thời điểm đó, ông Thành đã tham gia Bảo hiểm bắt buộc tại Công ty hơn 18 năm. Sau khi nghỉ việc, ông mong muốn được thanh toán chế độ Bảo hiểm xã hội 1 lần. Tuy nhiên, khi được cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tư vấn về mức đóng và quyền lợi được hưởng, nên ông Thành đã quyết định tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền đóng là 1,4 triệu đồng/ tháng để sau này được hưởng lương hưu.

Từ lợi ích của Bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Thành đã vận động bạn bè và người thân tiếp tục tham gia phòng ngừa khi rủi ro, bệnh tật. Theo ông Thành, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước mà mỗi người dân cần nắm được, từ đó có cơ hội được thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 “Tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu nên tham gia đóng Bảo xã hội tự nguyện để sau về hưu có sổ hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp mình về già không phải nương tựa con cái có đồng tiền trang trải trong cuộc sống. Sau này về có Bảo hiểm Y tế và có lương hàng tháng, đỡ gánh nặng cho con cháu. Cán bộ Bảo hiểm xã hội cũng tuyên truyền về lợi ích về Bảo hiểm xã hội để có quyền lợi sau này”, ông Thành nói.

Chị Bùi Thị Mỹ Tân, ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mở quán kinh doanh hàng ăn uống. Trước đây, chị Tân đi làm thuê nhiều nơi kiếm sống, thu nhập bấp bênh nên chưa tham gia Bảo hiểm tự nguyện. Mong muốn có lương hưu khi về già, vợ chồng chị Tân đã tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 300.000 đồng mỗi người một tháng. Khi hiểu rõ về quyền lợi Bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại, vợ chồng chị dự định sẽ tăng dần mức đóng lên, để sau này được hưởng lương hưu cao hơn.  

Từ đầu năm đến nay, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố Đà Nẵng khoảng 14.000 người, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp các sở, ngành hoàn thiện Đề án, tham mưu UBND thành phố sớm trình HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các nhóm đối tượng tham gia từ nguồn ngân sách địa phương. Cán bộ Bảo hiểm xã hội ở các quận, huyện, các đại lý Bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ động thay đổi cách tiếp cận, không chờ người dân đến đăng ký tham gia mà trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: "Năm 2023 chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là tăng cao so với năm 2022 là trên 25.000 người. Trong khi đó, năm ngoái thực hiện hơn 21.000 người. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND các cấp ban hành quyết định giao chỉ tiêu đến tận xã phường và thôn, tổ dân phố. Đây là điểm rất mới so với trước đây. Phối hợp với các sở ngành và cá địa phương đổi mới nội dung cũng như hình thức tuyên truyền, giao chỉ tiêu cho từng tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu, xác định đối tượng tiềm năng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xây dựng các mô hình mới hiệu quả trong phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện; làm sao đó để phấn đấu đến năm 2025 là 100% chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện đều thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ thu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2026.

Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2026.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ an sinh cho người dân
Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ an sinh cho người dân

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước, nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Chính sách này cũng thể hiện sự chủ động của người lao động khi cùng lo cho chính bản thân mình.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ an sinh cho người dân

Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ an sinh cho người dân

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước, nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Chính sách này cũng thể hiện sự chủ động của người lao động khi cùng lo cho chính bản thân mình.

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Tín hiệu mới trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tín hiệu mới trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - Hiện nay, công tác tuyên truyền được chú trọng, giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tín hiệu mới trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tín hiệu mới trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

VOV.VN - Hiện nay, công tác tuyên truyền được chú trọng, giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Gian lận Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tự nguyện có thể ngồi tù
Gian lận Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tự nguyện có thể ngồi tù

VOV.VN - Hành vi gian lận bảo hiểm xã hội từ 1/1/2018, theo qui định tại Bộ Luật hình sự, người vi phạm bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Gian lận Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tự nguyện có thể ngồi tù

Gian lận Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tự nguyện có thể ngồi tù

VOV.VN - Hành vi gian lận bảo hiểm xã hội từ 1/1/2018, theo qui định tại Bộ Luật hình sự, người vi phạm bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm