Hơn 2.400 cán bộ quản lý giáo dục ở TP.HCM chuyển sang làm giáo viên

VOV.VN - Thực hiện sắp xếp lại mạng lưới giáo dục, TP.HCM giảm hơn 700 cơ sở công lập. Hơn 2.400 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên đúng chuyên môn.

 

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau sắp xếp, có hơn 2.400 cán bộ quản lý đã chuyển sang làm giáo viên đúng chuyên môn đào tạo.

Cụ thể, số lượng cán bộ quản lý sau sắp xếp từ 5.874 xuống còn gần 3.130 người, giảm gần 2.750 vị trí (giảm 46,7%). Trong đó, hơn 2.400 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên, đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn TP.HCM giảm từ 2.188 cơ sở xuống 1.486 cơ sở (giảm 702 đơn vị, tương đương giảm 32,08%).

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phường/xã, cấp mầm non giảm 268/706 cơ sở giáo dục, tiểu học giảm 282/790 cơ sở và THCS giảm 137/461 cơ sở. Mô hình trường liên cấp Tiểu học - THCS tăng thành 44 trường.

Tương tự, đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm 15/41 đơn vị, tỉ lệ 36,59%, trên cơ sở sắp xếp đối với 41 đơn vị (40 đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong).

Với các đơn vị thuộc Sở, như: Trường THPT Trung Lập tổ chức lại thành Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Củ Chi. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm tổ chức lại thành Trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm.

TP.HCM cũng chuyển giao Trường Mầm non 19-5 TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành đơn vị giáo dục trực thuộc UBND phường Tân Định quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó
TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN - Dự kiến 704 cơ sở giáo dục giảm, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó tại TP.HCM và hơn 2.000 vị trí việc làm sau sắp xếp trường học.

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN - Dự kiến 704 cơ sở giáo dục giảm, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó tại TP.HCM và hơn 2.000 vị trí việc làm sau sắp xếp trường học.

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục
Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Sáp nhập trường học, giảm hơn 18.900 cơ sở, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó
Sáp nhập trường học, giảm hơn 18.900 cơ sở, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN -Sau đợt sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên; nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy.

Sáp nhập trường học, giảm hơn 18.900 cơ sở, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó

Sáp nhập trường học, giảm hơn 18.900 cơ sở, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN -Sau đợt sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên; nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy.