Lâm Đồng phát huy nguồn lực, thúc đẩy vùng khó khăn phát triển

VOV.VN - Các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, tạo động lực giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đã trở thành nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Việc triển khai các chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.

Đến thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, dễ bắt gặp hình ảnh phụ nữ người K’Ho miệt mài bên khung cửi. Từng có thời điểm nghề dệt thổ cẩm đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ được hỗ trợ nguyên liệu từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều gia đình đã duy trì nghề, tạo thêm thu nhập.

Đáng chú ý, nghề truyền thống này đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Bà Long Dinh K’Thin tay thoăn thoắt luồn chỉ cho biết, các con gái bà cũng đã biết dệt, tranh thủ lúc nông nhàn cùng gia đình làm ra những tấm thổ cẩm để tăng thu nhập.

“Hai đứa con gái cũng đã biết dệt. Khi nào rảnh không đi làm vườn thì dệt cùng với mẹ. Dệt được tấm vải này là công phu lắm. Hai miếng này thành một tấm người ta mua 2,5 triệu đồng đấy", bà Long Dinh K’Thin, chia sẻ.

Chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở thôn Đam Pao cải thiện sinh kế gia đình. Riêng với nghề dệt thổ cẩm không chỉ giúp phụ nữ có việc làm, thêm thu nhập những lúc nông nhà mà còn góp phần bảo tồn nghề dệt truyền thống.

Anh Ha Mi, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Sơn Lâm Hà cho biết, muốn các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả, cần hỗ trợ đúng nhu cầu và tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế.

Từ sinh kế hộ gia đình đến hạ tầng nông thôn, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần tạo chuyển biến tại những địa bàn khó khăn của Lâm Đồng. Trong 5 năm qua, địa phương giảm gần 50.000 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Tại xã Đam Rông 4, địa bàn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông, trường học và hạ tầng phục vụ sản xuất được xác định là những ưu tiên đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 cho biết, năm nay, xã được bố trí hơn 22 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân. Chính quyền xã hệ thống hoá lại toàn bộ cơ sở hạ tầng để đầu tư những hạ tầng thiết yếu trước, mở rộng đường sá, chỉnh trang lại bộ mặt nông thôn. Những nhu cầu cấp thiết về hạ tầng của bà con trong việc sản xuất, đi lại thì đều được đáp ứng cơ bản.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được bố trí gần 900 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 474 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 419 tỷ đồng. Địa phương đồng thời đẩy nhanh giải ngân hơn 379 tỷ đồng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội.

“Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung quyết liệt, phân bổ xuống từng sở, ngành, các địa phương và phân công các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc của mình. Lâm Đồng cam kết trong tháng 12 sẽ giải ngân toàn bộ số vốn này, đồng thời sẽ tập trung kêu gọi xã hội hoá để cùng với nguồn vốn của Trung ương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia", ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Theo định hướng của Chính phủ, giai đoạn 2026-2035, bốn chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi. Lâm Đồng đang rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, dự án và nguồn vốn của các chương trình hiện hành để xác định nội dung tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc kết thúc; đồng thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện Hợp phần 2 của chương trình, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh yêu cầu giải ngân gắn với hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và chú trọng duy trì, vận hành công trình sau đầu tư.

“Quan tâm giải ngân nhưng phải gắn với lại hiệu quả. Những nội dung gì không còn đối tượng mạnh dạn kết thúc chuyển sang các nhiệm vụ khác theo đúng các nguyên tắc và quy định. Quan trọng là khi mình thực hiện các chương trình này thì mình đã có đầu tư nguồn lực vào các công trình hạ tầng cần đánh giá, rà soát lại sau đầu tư để bố trí nguồn lực cũng như là chính sách để vận hành", Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Từ nghề dệt thổ cẩm ở xã Đam Pao đến những công trình hạ tầng vùng sâu, vùng xa, các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện đời sống người dân Lâm Đồng. Giai đoạn mới đòi hỏi tỉnh không chỉ đẩy nhanh giải ngân mà còn phải sử dụng nguồn lực đúng đối tượng, gắn đầu tư hạ tầng với phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và bảo tồn bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện để các chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, tạo động lực phát triển bền vững cho vùng khó khăn.

lam-dong-xac-dinh-cac-cong-trinh-cap-thiet-2.jpg

Lâm Đồng xác định công trình cấp thiết phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung rà soát, xác định nhu cầu đầu tư các công trình cấp thiết trong năm nay nhằm nâng cao đời sống người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng
Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

VOV.VN - Các già làng, người có uy tín ở tỉnh Lâm Đồng là điểm tựa của buôn làng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân. Với uy tín và trách nhiệm, họ góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ gìn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản
Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ sinh kế, giúp người dân Cà Mau giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống
Hỗ trợ sinh kế, giúp người dân Cà Mau giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống

VOV.VN - Tại xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau, mô hình hỗ trợ sinh kế bằng heo giống cho hộ nghèo và cận nghèo đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Riêng tại ấp Bình Hổ, trong giai đoạn 2024 - 2025, có 6 hộ được hỗ trợ con giống, hầu hết đều chăn nuôi thành công, từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của ấp giảm mạnh.

Hỗ trợ sinh kế, giúp người dân Cà Mau giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống

Hỗ trợ sinh kế, giúp người dân Cà Mau giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống

VOV.VN - Tại xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau, mô hình hỗ trợ sinh kế bằng heo giống cho hộ nghèo và cận nghèo đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Riêng tại ấp Bình Hổ, trong giai đoạn 2024 - 2025, có 6 hộ được hỗ trợ con giống, hầu hết đều chăn nuôi thành công, từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của ấp giảm mạnh.

Kinh tế tập thể, HTX - "chìa khóa" giảm nghèo bền vững
Kinh tế tập thể, HTX - "chìa khóa" giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đang góp phần tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là tại vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Kinh tế tập thể, HTX - "chìa khóa" giảm nghèo bền vững

Kinh tế tập thể, HTX - "chìa khóa" giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đang góp phần tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là tại vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.