175 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng do thiên tai

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, cả nước xảy ra 14 loại hình thiên tai khiến 175 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 12.356 tỷ đồng.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) cho biết, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, từ đầu năm 2018 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 14 loại hình thiên tai bao gồm: 6 cơn bão, 5 ATNĐ, 212 trận dông, lốc sét, 12 trận lũ quét, sạt lở đất, 7 đợt gió mạnh trên biển, 4 đợt rét đậm, rét hại,…

(Ảnh minh họa)

14 loại hình thiên tai bao gồm: lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa đá,  rét hại, mưa lớn, lũ, nắng nóng, hạn hán, sương mù.

Thiên tai đã làm 175 người chết và mất tích, 105 người bị thương

Đã có 1.682 nhà bị đổ, sập và 31.238 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và 44.094 nhà bị ngập nước.

Thiên tai cũng đã làm 214.416 ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 24.323 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 26.590 con gia súc và 450.851 con gia cầm bị chết; 11.114 ha thủy sản bị ngập, mất do thiên tai.

Về thủy lợi và giao thông, hơn 332,82 km đê, kè, kênh mương và bờ bao bị sạt trượt; hơn 55,6 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 8,4 triệu m3 đất đá đường giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt.

Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 12.356 tỷ đồng. (Số liệu cập nhật đến ngày 26/9/2018)./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao bão số 6 di chuyển lệch sang Trung Quốc?
Vì sao bão số 6 di chuyển lệch sang Trung Quốc?

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, đường đi của bão về mặt lý thuyết khá phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngoại lực, quán tính, ma sát...

Vì sao bão số 6 di chuyển lệch sang Trung Quốc?

Vì sao bão số 6 di chuyển lệch sang Trung Quốc?

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, đường đi của bão về mặt lý thuyết khá phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngoại lực, quán tính, ma sát...

Siêu bão Mangkhut gây sóng lớn cao 14m ở khu vực Bắc Biển Đông
Siêu bão Mangkhut gây sóng lớn cao 14m ở khu vực Bắc Biển Đông

VOV.VN - Siêu bão Mangkhut sẽ gây ra sóng lớn cao 6 - 7 m ở khu vực vịnh Bắc Bộ, ven bờ Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cao 3-4m.

Siêu bão Mangkhut gây sóng lớn cao 14m ở khu vực Bắc Biển Đông

Siêu bão Mangkhut gây sóng lớn cao 14m ở khu vực Bắc Biển Đông

VOV.VN - Siêu bão Mangkhut sẽ gây ra sóng lớn cao 6 - 7 m ở khu vực vịnh Bắc Bộ, ven bờ Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cao 3-4m.

Siêu bão Mangkhut đã càn quét Philippines, chuẩn bị vào Biển Đông
Siêu bão Mangkhut đã càn quét Philippines, chuẩn bị vào Biển Đông

VOV.VN - Sáng sớm 15/9, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và tiến vào Biển Đông.

Siêu bão Mangkhut đã càn quét Philippines, chuẩn bị vào Biển Đông

Siêu bão Mangkhut đã càn quét Philippines, chuẩn bị vào Biển Đông

VOV.VN - Sáng sớm 15/9, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và tiến vào Biển Đông.

Bão Mangkhut không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn gây gió giật cấp 17
Bão Mangkhut không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn gây gió giật cấp 17

VOV.VN - Tuy đã giảm cấp độ nhưng bão Mangkhut - bão số 6 vẫn rất mạnh cấp 13 -15, giật 16 -17, hướng di chuyển vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bão Mangkhut không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn gây gió giật cấp 17

Bão Mangkhut không còn ở cấp siêu bão nhưng vẫn gây gió giật cấp 17

VOV.VN - Tuy đã giảm cấp độ nhưng bão Mangkhut - bão số 6 vẫn rất mạnh cấp 13 -15, giật 16 -17, hướng di chuyển vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).