Nga tiết lộ thời điểm bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi các cơ sở tiếp nhận sẵn sàng vào ngày 7-8/7.

“Đối với những vấn đề nhạy cảm nhất mà chúng tôi đã thống nhất, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Như các bạn đã biết, vào ngày 7-8/7, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan sẽ hoàn tất. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các hoạt động triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Mọi thứ diễn ra đúng thời hạn và ổn định”, Tổng thống Putin cho biết tại cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 8/6.

Ngày 25/3, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo yêu cầu riêng của Minsk. Đây cũng chính là những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh.

Theo người đứng đầu nhà nước Nga, việc xây dựng một cơ sở lưu trữ các đầu đạn hạt nhân chiến thuật ở Belarus đã được lên kế hoạch hoàn thành vào ngày 1/7.

Moscow đã bàn giao cho Minsk hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hỗ trợ tái trang bị cho các máy bay của Belarus để chúng có thể mang và phóng đầu đạn hạt nhân.

Ngày 25/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân của Nga ở nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận Nga vẫn giữ quyền kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân phi chiến lược được triển khai ở Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Belarus nêu cách để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ
Tổng thống Belarus nêu cách để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

VOV.VN - Theo Tổng thống Lukashenko, những quốc gia muốn Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ có thể cần phải gia nhập Nhà nước Liên minh của Nga và Belarus.

Tổng thống Belarus nêu cách để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Tổng thống Belarus nêu cách để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

VOV.VN - Theo Tổng thống Lukashenko, những quốc gia muốn Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ có thể cần phải gia nhập Nhà nước Liên minh của Nga và Belarus.

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus
Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

VOV.VN - Ngày 25/05, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này.

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

VOV.VN - Ngày 25/05, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này.

Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus
Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus

VOV.VN - Hãng Thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký một văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.

Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus

Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus

VOV.VN - Hãng Thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký một văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.