Hải Phòng hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

VOV.VN - Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và triển khai đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, tập huấn cho phụ nữ khởi nghiệp và sơ kết chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

 

Hưởng ứng chủ đề ngày Quốc tế Hạnh Phúc năm 2024 là “Hạnh phúc cho mọi người”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ nâng cao giá trị đời sống vật chất, tinh thần, giúp chị em hướng tới những giá trị hạnh phúc bền vững. 

Trong hành trình cùng chị em hướng tới “4 có” (có sức khỏe, có tri thức, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội), Hội LHPN Việt Nam thành phố Hải Phòng xác định việc giúp chị em tự chủ, nâng cao quyền năng kinh tế là một trong những nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai như: Phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”,“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ khởi nghiệp”…

Các cấp hội phụ nữ TP Hải Phòng cũng tích cực khai thác và quản lý hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ và vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể như: tổ phụ nữ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, chú trọng sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến “sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đặc biệt, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ các hội viên phụ nữ, từ năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai Đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Theo bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng, đây là một đề án quan trọng, nhằm tạo cơ hội giúp phụ nữ tham gia tích cực vào các mô hình kinh tế tập thể, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng đề án sẽ góp phần phát triển và củng cố để nâng cao mô hình tổ hợp tác, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo được nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa bàn TP Hải Phòng. Đồng thời, thông qua mô hình sẽ hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về đường lối của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể, phát huy nội lực  và tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên phụ nữ", bà Vũ Thị Kim Liên cho biết.

Tại Hội nghị, Hội LHPN thành phố Hải Phòng sơ kết Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các mẹ đỡ đầu tiêu biểu và phối hợp Công ty Bảo Việt Hải Phòng tặng sản phẩm bảo hiểm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, thành viên vay vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển trên địa bàn Thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

VOV.VN - "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em", Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc nhất là khu vực vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

VOV.VN - "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em", Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc nhất là khu vực vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái thi đua tích cực học tập.

Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Những con số ấn tượng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái thi đua tích cực học tập.

VOV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
VOV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Sáng 20/10, tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

VOV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VOV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Sáng 20/10, tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm

VOV.VN - Thảo luận về Dự án Luật Lao động (sửa đổi), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm

VOV.VN - Thảo luận về Dự án Luật Lao động (sửa đổi), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm.