Bục ống dẫn dầu Công ty Xi măng, 7m3 dầu FO tràn ra môi trường

VOV.VN - Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng tích cực đang khắc phục sự cố bục đường ống dẫn dầu, khiến 7 m3 dầu FO tràn ra môi trường.

Theo báo cáo của Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng (trụ sở tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), rạng sáng ngày 10/11, tại vị trí bơm cấp dầu cho lò nung số 2 xảy ra sự cố vỡ đường ống khiến khoảng 7 m3 dầu FO tràn ra ngoài và một phần theo đường ống thoát nước mưa chảy ra sông Thải.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty Xi măng Chinfon đã sử dụng phao quây để hạn chế dầu loang và phối hợp với đơn vị ứng trực sự cố tràn dầu của công ty là Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) để xử lý lượng dầu tràn này.

Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang tiếp tục thu gom váng dầu trên bề mặt sông Thải bằng cách dùng tấm thấm dầu; sau đó sẽ tiến hành làm sạch đường, bờ và môi trường theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Cấn, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng) cho biết, chiều qua (11/11), Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Thủy Nguyên và một số cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã kiểm tra thực tế tại Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng.

"5 khối dầu tràn ở trên bờ thì đã quây phao, vét lại được. Còn 2 khối tràn xuống nước thì đã được quây 12 lớp phao, tức là công ty đã ngăn chặn dầu tràn ngay vòng 1, sau đó cơ quan ứng trực là công ty SOS Môi trường Việt Nam đã quây phao, đến hiện nay đã khắc phục cơ bản, không để dầu phát tán ra môi trường. Các cơ quan chức năng đang yêu cầu xử lý một cách triệt để nhất để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh", ông Cấn cho biết.

Sông Thải, khu vực bị dầu từ Công ty Xi măng Chinfon tràn xuống là đoạn sông chứa nước thải và phục vụ giao thông đường thủy của một số nhà máy của huyện Thủy Nguyên. HiệnTrung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang tiếp tục thu gom váng dầu trên bề mặt sông bằng cách dùng tấm thấm dầu; sau đó sẽ tiến hành làm sạch đường, bờ và môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng cũng yêu cầu Công ty Xi măng Chinfon thực hiện làm sạch môi trường toàn bộ khu vực dầu tràn và có phương án phục hồi môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?
Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

VOV.VN - Con gái Chủ tịch Công ty CP gốm sứ Thanh Hà đã thỏa thuận miệng bán số dầu thải. Các đối tượng mua sau đó đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

VOV.VN - Con gái Chủ tịch Công ty CP gốm sứ Thanh Hà đã thỏa thuận miệng bán số dầu thải. Các đối tượng mua sau đó đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Phát hiện dầu thải bị đổ xuống đầu nguồn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị
Phát hiện dầu thải bị đổ xuống đầu nguồn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện 1 trạm trộn bê tông nhựa nóng làm đổ 200 lít dầu thải xuống đầu nguồn sông Hiếu.

Phát hiện dầu thải bị đổ xuống đầu nguồn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện dầu thải bị đổ xuống đầu nguồn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện 1 trạm trộn bê tông nhựa nóng làm đổ 200 lít dầu thải xuống đầu nguồn sông Hiếu.

Bất an vì đường ống dẫn dầu nằm trong khu dân cư ở Khánh Hòa
Bất an vì đường ống dẫn dầu nằm trong khu dân cư ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại khu dân cư cồn Nhất Trí, TP Nha Trang có đường ống dẫn dầu lộ thiên, nhiều đoạn bị rò rỉ, uy hiếp sự an toàn của người dân. 

Bất an vì đường ống dẫn dầu nằm trong khu dân cư ở Khánh Hòa

Bất an vì đường ống dẫn dầu nằm trong khu dân cư ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại khu dân cư cồn Nhất Trí, TP Nha Trang có đường ống dẫn dầu lộ thiên, nhiều đoạn bị rò rỉ, uy hiếp sự an toàn của người dân.