Cần Thơ: Hàng loạt cán bộ bị xử lý trách nhiệm vì khu dân cư tự phát

VOV.VN -Sau khi tiến hành công tác thanh tra, Cần Thơ hiện có 113 khu dân cư tự phát, tập trung ở các quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết từ kết quả thanh tra và tiến hành các cuộc họp làm rõ vụ việc, đến nay, ở quận Bình Thủy đã có 18 cán bộ từ cấp quận, phòng và phường bị kỷ luật bằng các hình thức như hạ ngạch, bậc, cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm.

Ông Thống phân tích: Về mặt hiện tượng, nhìn vào thì sẽ thấy giống nhau, tức là có những khu dân cư tự phát. Tuy nhiên, khi nhìn vào kỹ vấn đề thì mức độ và bản chất khác nhau

Khu dân cư không đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu, không có trong quy hoạch.

Cụ thể, ở quận Bình Thủy có những khu dân cư tự phát trên địa bàn do quản lý không tốt nên xảy ra. Ngoài ra, còn có vấn đề cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, việc cấp phép xây dựng một số trường hợp không đúng. Chính vì vậy, tình tiết tăng nặng hơn ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Đối với quận Ninh Kiều, có xuất hiện nhiều khu dân cư tự phát nhưng không có việc cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, không cấp phép xây dựng trái quy định. Vừa qua, nhiều cán bộ ở quận Ninh Kiều đã bị xử lý kỷ luật, như ở phường An Bình, một cán bộ bị cảnh cáo, buộc thôi việc; hai cán bộ bị khiển trách, điều chuyển công tác khác. Ở phường An Khánh, có 3 cán bộ bị khiển trách, trong đó có một người bị chuyển công tác.

Về hướng khắc phục đối với các khu dân cư tự phát này, UBND Thành phố Cần Thơ đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cùng với UBND các quận có liên quan rà soát từng dự án một, sau đó có báo cáo, đề xuất thành phố hướng xử lý.

Ông Võ Thành Thống nêu rõ: "Dù nhu cầu nhà ở có tăng thế nào, biện pháp xử lý, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân không phải bằng con đường khu dân cư tự phát. Điều đó sẽ phá vỡ quy hoạch của thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và nhiều vấn đề khác".

Lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ khẳng định địa phương sẽ kiên quyết xử lý những sai phạm đến nơi đến chốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xử lý cán bộ, phải xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đã tham mưu“
“Xử lý cán bộ, phải xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đã tham mưu“

VOV.VN - Cử tri băn khoăn phần lớn các vụ tham nhũng đã xử lý đều rơi vào cán bộ, đảng viên, nhưng chưa thấy đề cập đến việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu, đề bạt

“Xử lý cán bộ, phải xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đã tham mưu“

“Xử lý cán bộ, phải xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đã tham mưu“

VOV.VN - Cử tri băn khoăn phần lớn các vụ tham nhũng đã xử lý đều rơi vào cán bộ, đảng viên, nhưng chưa thấy đề cập đến việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu, đề bạt

Phú Yên xử lý cán bộ tiếp tay “chạy” số đỏ trái pháp luật
Phú Yên xử lý cán bộ tiếp tay “chạy” số đỏ trái pháp luật

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xảy ra tình trạng "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên những thửa đất lúa.

Phú Yên xử lý cán bộ tiếp tay “chạy” số đỏ trái pháp luật

Phú Yên xử lý cán bộ tiếp tay “chạy” số đỏ trái pháp luật

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xảy ra tình trạng "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên những thửa đất lúa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố có những cơ chế xử lý cán bộ sai phạm
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố có những cơ chế xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, việc xử lý các cán bộ sai phạm không phải chờ đến khi có đoàn kiểm tra, mà thành phố có cơ chế để giám sát.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố có những cơ chế xử lý cán bộ sai phạm

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố có những cơ chế xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, việc xử lý các cán bộ sai phạm không phải chờ đến khi có đoàn kiểm tra, mà thành phố có cơ chế để giám sát.

"Xử lý cán bộ sai phạm không có chuyện hạ cánh an toàn"
"Xử lý cán bộ sai phạm không có chuyện hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Trao đổi với cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng khẳng định, việc xử lý cán bộ sai phạm không có "khái niệm hạ cánh an toàn".

"Xử lý cán bộ sai phạm không có chuyện hạ cánh an toàn"

"Xử lý cán bộ sai phạm không có chuyện hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Trao đổi với cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng khẳng định, việc xử lý cán bộ sai phạm không có "khái niệm hạ cánh an toàn".

Chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp Thứ trưởng trở lên: Công bằng ở đâu?
Chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp Thứ trưởng trở lên: Công bằng ở đâu?

VOV.VN - Nếu không tính toán kỹ sẽ dẫn đến tình trạng để lọt lưới nhiều người có hành vi vi phạm nghiêm trọng mà khi được sờ đến họ đã hạ cánh an toàn.

Chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp Thứ trưởng trở lên: Công bằng ở đâu?

Chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp Thứ trưởng trở lên: Công bằng ở đâu?

VOV.VN - Nếu không tính toán kỹ sẽ dẫn đến tình trạng để lọt lưới nhiều người có hành vi vi phạm nghiêm trọng mà khi được sờ đến họ đã hạ cánh an toàn.