Dịch tả heo Châu Phi có chiều hướng lan nhanh tại Sóc Trăng

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh Sóc Trăng, đến nay, ít nhất đã có 28 hộ chăn nuôi xảy ra  dịch tả heo châu Phi.

Dịch tả heo Châu Phi tại Sóc Trăng đang có chiều hướng lan nhanh. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh, đến nay, ít nhất đã có 28 hộ chăn nuôi xảy ra  dịch tả heo châu Phi.

Ảnh minh họa

Cuối tháng 5 vừa qua, bà Lâm Thị Thu Sang, ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên phát hiện 8 con heo trong tổng số 55 con được nuôi tại ấp Khu 3, bỏ ăn và chết. Ngành chức năng tiến hành gửi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả heo Châu Phi. Tất cả đàn heo của gia đình có trọng lượng hơn 2 tấn được đem tiêu hủy ngay sau đó. 

"Ban đầu một con bỏ ăn, thấy vậy tôi kêu thú y đến chích thuốc, nhưng nhiều lần không hết. Tôi thông báo qua đường dây nóng, các ban ngành, rồi thú y. heo của tôi thì bị dịch bệnh 55 con, mỗi con trọng lượng từ 30-60 kg", bà Sang cho biết.

Hộ của bà Lâm Thị Thu Sang cũng là hộ chăn nuôi đầu tiên phát hiện dịch tả heo Châu Phi tại Sóc Trăng. Từ đó đến nay, dịch bệnh đã lan ra tại 28 hộ chăn nuôi tại 5 huyện, gồm: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị, Châu Thành và Kế Sách. Theo đó, tổng số heo bệnh đã tiêu hủy là 487 con với trọng lượng trên 27 tấn. Ngoài ra, còn có thêm 4 ổ dịch đã lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm. Tỉnh cũng đã công bố dịch tả heo châu Phi ở 2 huyện Mỹ Xuyên và Trần  Đề.

Trước tình hình dịch bệnh lan nhanh, nhiều hộ chăn nuôi ở Sóc Trăng không khỏi lo lắng. Ông Lâm Minh Thuận, ở ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên cho biết, đàn heo 40 con của ông đang được chăm sóc cẩn thận. Ông đã tiêm phòng và phun thuốc, hóa chất khử trùng theo khuyến cáo của ngành thú y.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả heo Châu Phi, ông Thuận cũng không khỏi lo lắng: "Đối với dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát, tôi luôn nghe tin tức rồi xem báo, đài để chăm sóc đàn heo của mình, tôi thường xuyên phun sát trùng và chuồng trại thì vệ sinh thật sạch sẽ".

Trước tình hình dịch tả heo Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng lây lan trên diện rộng, tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo ngành chuyên môn, các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khẩn trương tiến hành điều tra lại tổng đàn heo trong tỉnh. Xây dựng các phương án chống dịch khẩn cấp.

Ngoài ra, các chốt kiểm soát dịch bệnh, việc giám sát nguồn gốc heo nhập vào tỉnh cũng đang được tăng cường kiểm soát. Thành lập các đội phản ứng nhanh tiêu hủy heo dương tính với dịch tả heo Châu Phi. Bên cạnh đó, việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo cũng đang được ngành chức năng địa phương giám sát chặt chẽ.

Ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Các huyện hiện nay đã thành lập các điểm kiểm soát heo và sản phẩm heo, rồi thành lập tổ liên ngành. Thường xuyên kiểm tra các điểm giết mổ, các điểm buôn bán sản phẩm heo và trên địa bàn toàn các huyện. Bên cạnh đó nhiều huyện đã thành lập các điểm, nhiều huyện khác thì thành lập nhóm phản ứng nhanh để đi kiểm tra ban đêm những cơ sở giết mổ. Ngoài ra chi cục cũng hỗ trợ các huyện thuốc sát trùng để sát trùng vùng ổ dịch và các vùng lân cận để hạn chế lây lan dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi
Bình Thuận phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi. Hiện, cơ quan thú y địa phương đang tiến hành tiêu hủy, xử lý ổ lợn bệnh theo quy định.

Bình Thuận phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Bình Thuận phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi. Hiện, cơ quan thú y địa phương đang tiến hành tiêu hủy, xử lý ổ lợn bệnh theo quy định.

Nghệ An: Nhiều hộ dân vẫn bàng quan với dịch tả lợn Châu Phi
Nghệ An: Nhiều hộ dân vẫn bàng quan với dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Trên địa bàn Nghệ An đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại 276 hộ ở 124 xóm của 69 xã thuộc 17/21 huyện, thị.

Nghệ An: Nhiều hộ dân vẫn bàng quan với dịch tả lợn Châu Phi

Nghệ An: Nhiều hộ dân vẫn bàng quan với dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Trên địa bàn Nghệ An đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại 276 hộ ở 124 xóm của 69 xã thuộc 17/21 huyện, thị.

Một cảnh sát giao thông tử vong trên đường đi “gác” dịch tả lợn
Một cảnh sát giao thông tử vong trên đường đi “gác” dịch tả lợn

VOV.VN - Cơ quan chức năng Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một cảnh sát giao thông tử vong tại chỗ.

Một cảnh sát giao thông tử vong trên đường đi “gác” dịch tả lợn

Một cảnh sát giao thông tử vong trên đường đi “gác” dịch tả lợn

VOV.VN - Cơ quan chức năng Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một cảnh sát giao thông tử vong tại chỗ.

Xã đem lợn dịch tả chôn ngay trước cửa nhà, người dân Lào Cai kêu cứu
Xã đem lợn dịch tả chôn ngay trước cửa nhà, người dân Lào Cai kêu cứu

VOV.VN - Người dân tỉnh Lào Cai kêu cứu khi bị xã đem lợn bị dịch tả chôn ngay trước cửa nhà.

Xã đem lợn dịch tả chôn ngay trước cửa nhà, người dân Lào Cai kêu cứu

Xã đem lợn dịch tả chôn ngay trước cửa nhà, người dân Lào Cai kêu cứu

VOV.VN - Người dân tỉnh Lào Cai kêu cứu khi bị xã đem lợn bị dịch tả chôn ngay trước cửa nhà.