Thượng đỉnh Bộ Tứ sẽ tập trung thảo luận về an ninh của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - An ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm thảo luận của Australia với Mỹ và các đối tác. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison trước khi ông lên đường đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ.

Trong một bài phát biểu vào sáng 20/9, trước khi lên đường sang Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ (Quad), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết vấn đề an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm chính trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác.

Thủ tướng Morrison khẳng định vấn đề chủ quyền quốc gia sẽ được Australia ưu tiên hàng đầu và mọi chính sách của nước này đều được đưa ra để đảm bảo Australia có thể chung sống hòa bình với các quốc gia khác trong khu vực, đồng thời đảm bảo hòa bình và tự do cho tất cả mọi người dân khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Trong một thế giới ngày càng bất định, trách nhiệm của chúng tôi làm đảm bảo sự an toàn cho Australia và để đảm bảo chúng ta có thể bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như hòa bình sự ổn định trong khu vực”, Thủ tướng Morrison nói.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm 4 ngày đến Mỹ, Thủ tướng Australia sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo truyền thông Australia, trong cuộc hội đàm vào ngày 24/9, các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ sẽ công bố quan hệ đối tác trong sản xuất và cung cấp vaccine Covid-19. Ngoài ra, cuộc gặp cũng sẽ tập trung vào các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu, các thỏa thuận thương mại và sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 22/9 (theo giờ Australia), Thủ tướng Morrison cũng có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson để trao đổi thêm về liên minh AUKUS mới được thành lập giữa Australia với Mỹ và Anh.

Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Australia sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một bài phát biểu được ghi âm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ
Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, dự kiến ngày 24/9 tới, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp mặt tại Mỹ.

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, dự kiến ngày 24/9 tới, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp mặt tại Mỹ.

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?
Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

VOV.VN - Chỉ 2 tuần sau cuộc họp trực tuyến với giới chức Pháp, cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng, Australia bất ngờ hủy hợp đồng tàu ngầm chạy diesel-điện với Pháp để theo đuổi chương trình tàu ngầm năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh.

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

VOV.VN - Chỉ 2 tuần sau cuộc họp trực tuyến với giới chức Pháp, cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng, Australia bất ngờ hủy hợp đồng tàu ngầm chạy diesel-điện với Pháp để theo đuổi chương trình tàu ngầm năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh.