Hàng trăm dân tập trung, phản đối nhà máy tại Thanh Hóa gây ô nhiễm

VOV.VN - Nhà máy phân bón cách khu dân cư chỉ 100m, mới hoạt động nhưng gây ô nhiễm khiến hàng trăm người dân căng băng zôn, phản đối.

Trong các ngày 18-19/2, hàng trăm người dân xã Đông Vinh (TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa) đã căng băng zôn, tập trung trước cổng nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông (của Cty sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát), có địa chỉ tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh phản đối hoạt động của Nhà máy gây ô nhiễm.

Dân vây trụ sở Nháy máy phân bón Sao Nông

Bà Nguyễn Thị Mai (50 tuổi, trú tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh) cho biết: nhà máy phân bón Sao Nông hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường. Không kể ngày đêm, khói bụi, mùi hôi thối khiến dân chúng tôi chịu không nổi. Không còn cách nào khác chúng tôi đành tập trung đến đây để phản đối hoạt động của nhà máy.

Người dân cho biết, từ khi nhà máy phân bón Sao Nông đi vào hoạt động (khoảng 2 tháng nay), tình trạng ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm không khí diễn ra. Vị trí của nhà máy chỉ cách khu dân cư chừng 100m.

Chất thải của nhà máy gây ô nhiễm nặng.

Trước tết Nguyên đán 2016, do gây ô nhiễm môi trường nên người dân cũng đã phản đối, chính quyền xã Đông Vinh đã có văn bản đề nghị nhà máy tạm dừng hoạt động đến hết tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến ngày 12/2, nhà máy lại bắt đầu sản xuất nên người dân tập trung phản đối.

Cho đến người 18-19/2, hàng trăm người dân lại tập trung, căng băng zôn phản đối hoạt động của Nhà máy. Trước vấn đề bức xúc trên, ngày 18/2, Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hóa phối hợp với Cảnh sát môi trường, các đơn vị liên quan đã cùng người dân kiểm tra trực tiếp tình trạng ô nhiễm.

Người dân bức xúc phản đối trước cổng nhà máy.

Qua kiểm tra khẳng định: Tại thời điểm đoàn công tác làm việc còn phát sinh nhiều mùi trong nhà xưởng sản xuất, thiếu biện pháp giảm thiểu bụi tại các dây chuyển vê viên đĩa quay… Nhà máy phân bón Sao Nông chưa thực hiện đầy đủ giải pháp xử lý bụi, khí thải tại dây chuyền vê viên. Trước khi đi vào hoạt động, công ty không thực hiện báo cáo việc vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất của Nhà máy phân bón Sao Nông; chưa đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

Để giải quyết những bức xúc của người dân, các cơ quan chức năng đã thống nhất đề nghị Nhà máy phân bón Sao Nông tạm dừng hoạt động để khắc phục các vấn đề xử lý chất thải.

Tuy vậy, đến ngày 19/2, người dân vẫn căng băng zôn, tập trung trước cổng nhà máy phản đối việc gây ô nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?
Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch quận Ba Đình, hà Nội,  vụ việc này nhỏ nhưng lại không nhỏ vì liên quan đến “lỗi hệ thống”, Thành phố đang phải xử lý mất nhiều công sức, thời gian.

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch quận Ba Đình, hà Nội,  vụ việc này nhỏ nhưng lại không nhỏ vì liên quan đến “lỗi hệ thống”, Thành phố đang phải xử lý mất nhiều công sức, thời gian.

Đà Nẵng: Môi trường tại âu thuyền Thọ Quang ô nhiễm trầm trọng
Đà Nẵng: Môi trường tại âu thuyền Thọ Quang ô nhiễm trầm trọng

VOV.VN - Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng là nơi neo trú tàu thuyền lớn nhất khu vực miền Trung tuy nhiên môi trường ở đây đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Đà Nẵng: Môi trường tại âu thuyền Thọ Quang ô nhiễm trầm trọng

Đà Nẵng: Môi trường tại âu thuyền Thọ Quang ô nhiễm trầm trọng

VOV.VN - Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng là nơi neo trú tàu thuyền lớn nhất khu vực miền Trung tuy nhiên môi trường ở đây đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân
Khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Yêu cầu các ngành phối hợp với Cảnh sát môi trường Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường bãi xỉ 

Khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân

Khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Yêu cầu các ngành phối hợp với Cảnh sát môi trường Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường bãi xỉ