Hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai hơn 618 tấn gạo

VOV.VN -Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 618,21 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai.

Sáng 10/8, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 618,21 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2018.

Hỗ trợ gạo cho người dân vùng lũ (Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Giao UBND tỉnh Lai Châu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số gạo được cấp đúng quy định, bảo đảm hỗ trợ nhân dân kịp thời và đúng đối tượng; các Bộ trưởng của các Bộ: Tài chính, LĐTB&XH, Kế hoạch và Đầu tư cùng trách nhiệm thi hành việc hỗ trợ gạo.

Từ cuối tháng 6 tới nay, tỉnh Lai Châu hứng chịu nhiều trận mưa lớn gây lũ cuốn trôi nhiều tuyến đường, nhà ở và nhiều diện tích lúa, hoa màu đang vào mùa thu hoạch của nhân dân tại nhiều huyện như Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên, Phong Thổ. Thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp, đồng bào cả nước đã tích cực chia sẻ và ủng hộ bằng tiền, hiện vật giúp nhân dân tỉnh Lai Châu ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu tăng 40%, tín hiệu vui của ngành lúa gạo
Xuất khẩu tăng 40%, tín hiệu vui của ngành lúa gạo

VOV.VN - 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc. Dự báo, đến hết tháng 6, thị trường lúa gạo tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực.  

Xuất khẩu tăng 40%, tín hiệu vui của ngành lúa gạo

Xuất khẩu tăng 40%, tín hiệu vui của ngành lúa gạo

VOV.VN - 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc. Dự báo, đến hết tháng 6, thị trường lúa gạo tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực.  

Chợ Gạo ở Hưng Yên tan hoang, đổ nát sau vụ cháy kinh hoàng
Chợ Gạo ở Hưng Yên tan hoang, đổ nát sau vụ cháy kinh hoàng

VOV.VN - Sau 14h kể từ khi bắt đầu vụ cháy kinh hoàng, chợ Gạo vẫn tiếp tục cháy nhỏ, bên trong thì tan hoang không nhận ra

Chợ Gạo ở Hưng Yên tan hoang, đổ nát sau vụ cháy kinh hoàng

Chợ Gạo ở Hưng Yên tan hoang, đổ nát sau vụ cháy kinh hoàng

VOV.VN - Sau 14h kể từ khi bắt đầu vụ cháy kinh hoàng, chợ Gạo vẫn tiếp tục cháy nhỏ, bên trong thì tan hoang không nhận ra

Xuất khẩu gạo và rau quả đối mặt nhiều khó khăn những tháng cuối năm
Xuất khẩu gạo và rau quả đối mặt nhiều khó khăn những tháng cuối năm

VOV.VN - Thị trường nông lâm thủy sản cuối năm sẽ chịu tác động nhiều từ việc áp thuế nhập khẩu và nguồn cung tăng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại.

Xuất khẩu gạo và rau quả đối mặt nhiều khó khăn những tháng cuối năm

Xuất khẩu gạo và rau quả đối mặt nhiều khó khăn những tháng cuối năm

VOV.VN - Thị trường nông lâm thủy sản cuối năm sẽ chịu tác động nhiều từ việc áp thuế nhập khẩu và nguồn cung tăng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại.

Phát triển thị trường lúa gạo: Gắn sản xuất với chế biến sâu
Phát triển thị trường lúa gạo: Gắn sản xuất với chế biến sâu

VOV.VN - Để tận dụng tối đa các cơ hội, ngành lúa gạo cần tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất mới gắn với chế biến sâu.

Phát triển thị trường lúa gạo: Gắn sản xuất với chế biến sâu

Phát triển thị trường lúa gạo: Gắn sản xuất với chế biến sâu

VOV.VN - Để tận dụng tối đa các cơ hội, ngành lúa gạo cần tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất mới gắn với chế biến sâu.

Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ Thanh Hóa gần 50.800 tấn gạo
Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ Thanh Hóa gần 50.800 tấn gạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.

Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ Thanh Hóa gần 50.800 tấn gạo

Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ Thanh Hóa gần 50.800 tấn gạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.