Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận hỗ trợ bằng tiền và hiện vật giúp phòng chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ tiền và hiện vật với trị giá lên đến hàng tỷ đồng  tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam ủng hộ 7,2 tỷ đồng, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hơn 1 tỷ đồng… Đặc biệt, nhiều đơn vị ủng hộ trực tiếp bằng vật tư y tế như: nước rửa tay, khẩu trang kháng khuẩn, mỳ tôm…

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Khắc Đồi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thời gian vàng cho biết: các cán bộ, người lao động của đơn vị đã mua hơn 5.500 bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá 1 tỷ đồng để gửi tới các bệnh viện.

Ông Nguyễn Khắc Đồi chia sẻ: "Đội ngũ y bác sỹ là một trong những lực lượng quan trọng nhất trong việc chống dịch. Cho nên chúng tôi quyết định hỗ trợ một phần cho đội ngũ y bác sỹ tham gia trong việc chống dịch. Thời gian tới có thể sẽ còn nhiều động tác khác với cộng đồng để cùng có sự phối hơp tốt nhất để đảm bảo công tác chống dịch, thực hiện tốt nhất trên quy mô toàn quốc".

Tính đến ngày 3/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống covid-19 với tổng số tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngoài ủng hộ bằng tiền mặt thì còn tiếp nhận nhiều mặt hàng hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế như: nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và cả thực phẩm như gạo, mỳ tôm…Sau khi nhận được các sản phẩm ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận chuyển đến các cơ sở y tế và khu cách ly trên cả nước.

"Chúng tôi đã phân phối ngay nguồn tiếp nhận đó đến các đến các cơ sở theo đề nghị của nhà tài trợ cũng như theo đề xuất của hội chữ thập đỏ với sự tham gia của lực lượng cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ cả nước. Chúng tôi thấy rằng hoạt động này rất ý nghĩa và phù hợp với công tác phòng chống dịch hiện nay", bà Thu cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Chữ thập Đỏ cần lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động nhân đạo
Hội Chữ thập Đỏ cần lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động nhân đạo

VOV.VN - Là thành viên của MTTQ, Hội Chữ thập Đỏ cần tích cực triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập Đỏ cần lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động nhân đạo

Hội Chữ thập Đỏ cần lan tỏa mạnh mẽ những hoạt động nhân đạo

VOV.VN - Là thành viên của MTTQ, Hội Chữ thập Đỏ cần tích cực triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vùng sạt lở ở Khánh Hòa
Hội chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vùng sạt lở ở Khánh Hòa

VOV.VN - Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong do sạt lở ở Khánh Hòa.

Hội chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vùng sạt lở ở Khánh Hòa

Hội chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vùng sạt lở ở Khánh Hòa

VOV.VN - Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong do sạt lở ở Khánh Hòa.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

VOV.VN-Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

VOV.VN-Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tổng giá trị gần 600 triệu đồng.