Lâm tặc bỏ chạy không kịp tẩu tán gỗ khỏi rừng tự nhiên Phú Yên

VOV.VN - Những vết cắt, mùn cưa vẫn còn mới, cùng với đó là cưa lốc và đồ dùng cá nhân của lâm tặc bỏ lại khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện.

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên tại tiểu khu 192, thuộc khu vực Hòn Đác, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa. Hàng loạt cây gỗ lớn đã bị chặt hạ, cưa xẻ, chuẩn bị đưa ra khỏi hiện trường.

Tại huyện Sơn Hòa xẩy ra tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất hoặc lấy gỗ bán.

Sau khi có tin báo từ người dân và Kiểm lâm địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng của huyện Sơn Hòa đã vào khu vực rừng Hòn Đác, tiểu khu 192, thuộc xã Sơn Nguyên để kiểm tra thực tế. Nơi xảy ra vụ việc nằm sâu trong rừng. Tại đây, những vết cắt, mùn cưa vẫn còn mới, cùng với đó là cưa lốc và đồ dùng cá nhân của lâm tặc bỏ lại khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện.

Ông Phan Văn Đoan, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, vụ phá rừng được phát hiện vào ngày 4/10. Theo ông Đoan, đây là rừng tự nhiên được quy hoạch có chức năng sản xuất. Cây rừng bị lâm tặc đốn hạ là loại cây da, có đường kính bình quân hơn 60cm, dài từ 3m đến 5m.

"Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, các đối tượng chưa kịp tẩu tán các cây đã chặt hạ. Khối lượng đo đếm được là khoảng 1,4m3", ông Đoan nói.

Gỗ cây da là loại cây thuộc nhóm VIII, có giá trị kinh tế rất thấp nhưng các cây da bị chặt hạ là cây cỡ lớn. Nhờ được phát hiện kịp thời nên mới có 5 cây bị chặt.

Các ngành chức năng của huyện Sơn Hòa đang phối hợp truy tìm đối tượng phá rừng, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng. Được biết, thời gian qua, nhiều người dân tại huyện Sơn Hòa đã lén vào rừng để chặt phá rừng để lấy đất sản xuất hoặc lấy gỗ đem bán. Sắp tới, huyện Sơn Hòa sẽ điều chỉnh, rà soát lại các tọa độ khu vực có rừng để quản lý.

Hàng loạt cây gỗ lớn đã bị chặt hạ.
Lực lượng kiểm lâm đang xác định khối lượng gỗ bị chặt hạ.

Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, các khu rừng đã bị phá để trồng cây, huyện thực hiện cưỡng chế để quản lý, bổ sung vào quỹ đất Nhà nước.

"Các ngành liên quan và lực lượng kiểm lâm sẽ thống kê lại cụ thể khối lượng gỗ cây da bị chặt hạ để có báo cáo cho các ngành chức năng của tỉnh. Khi nghe thông tin có lực lượng vào kiểm tra, các đối tượng phá rừng đã trốn thoát, không có mặt tại hiện trường. Việc truy tìm các đối tượng sẽ giao cho cơ quan công an tiến hành"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ phá rừng thông đặc dụng tại Thừa Thiên Huế
Điều tra vụ phá rừng thông đặc dụng tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Nghe tin lực lượng Công an thị xã Hương Trà đến hiện trường, các đối tượng đã vứt lại các bao tải chứa vỏ thông và bỏ trốn.

Điều tra vụ phá rừng thông đặc dụng tại Thừa Thiên Huế

Điều tra vụ phá rừng thông đặc dụng tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Nghe tin lực lượng Công an thị xã Hương Trà đến hiện trường, các đối tượng đã vứt lại các bao tải chứa vỏ thông và bỏ trốn.

11 đối tượng được thuê chặt phá rừng với giá 10 triệu đồng
11 đối tượng được thuê chặt phá rừng với giá 10 triệu đồng

VOV.VN - 11 đối tượng khai nhận, được Đào Văn Thanh (37 tuổi) thuê phát dọn thực bì, cưa cây rừng với giá 10 triệu đồng.

11 đối tượng được thuê chặt phá rừng với giá 10 triệu đồng

11 đối tượng được thuê chặt phá rừng với giá 10 triệu đồng

VOV.VN - 11 đối tượng khai nhận, được Đào Văn Thanh (37 tuổi) thuê phát dọn thực bì, cưa cây rừng với giá 10 triệu đồng.

Bắt quả tang 4 đối tượng phá rừng chiếm đất ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
Bắt quả tang 4 đối tượng phá rừng chiếm đất ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Đây là vụ phá rừng thông thứ 2 chỉ trong 4 ngày qua, được người dân và lực lượng chức năng phát hiện tại tỉnh Lâm Đồng.

Bắt quả tang 4 đối tượng phá rừng chiếm đất ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Bắt quả tang 4 đối tượng phá rừng chiếm đất ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Đây là vụ phá rừng thông thứ 2 chỉ trong 4 ngày qua, được người dân và lực lượng chức năng phát hiện tại tỉnh Lâm Đồng.