Một học sinh ở Quảng Bình chặn đường đâm thầy giáo gục tại chỗ

Đến giờ tan học, một nam học sinh ở Quảng Bình đã đứng trước cổng chặn đường rồi dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng khiến thầy giáo gục tại chỗ.

Khoảng 10h30 sáng 5/4, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khiến một thầy giáo phải nhập viện cấp cứu, gây xôn xao dư luận.

Thầy T., hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Thời điểm trên, khi tan trường, nhiều học sinh bàng hoàng khi thấy Ng.V.C. đang là học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Trần Hưng Đạo "bỗng dưng" cầm một dao bấm dài 10 cm với vẻ mặt sát khí đứng ở cổng trường.

Lúc này, khi thầy giáo Ng.V. T. (30 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6, vừa bước ra cổng thì C. bất ngờ dùng con dao lao vào đâm một nhát vào bụng thầy T. Quá bất ngờ, thầy T. không kịp phản ứng đã bị gục tại chỗ.

Sau đó, thầy T. được mọi người đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2 x 2 cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Vết thương do bị đâm dài thấu bụng khiến thầy T. đau đớn

Theo nhiều học sinh chứng kiến, cho biết sáng cùng ngày khi đang giảng dạy trong lớp, thầy T. phát hiện C. có hình xăm ở trên cổ nên có nhắc nhở xóa vết xăm. Tuy nhiên, C. đã có thái độ hậm hực, sau đó mới đứng chặn trước cổng trường để "xử" thầy giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: “Còn ai muốn đi làm giáo viên nữa!“
Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: “Còn ai muốn đi làm giáo viên nữa!“

VOV.VN -Việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối sẽ phản tác dụng giáo dục, thậm chí sẽ khiến học sinh trở nên ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ và tác động xấu đến xã hội.

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: “Còn ai muốn đi làm giáo viên nữa!“

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: “Còn ai muốn đi làm giáo viên nữa!“

VOV.VN -Việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối sẽ phản tác dụng giáo dục, thậm chí sẽ khiến học sinh trở nên ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ và tác động xấu đến xã hội.

Cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ: Đạo đức học đường đang rơi vào bế tắc!
Cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ: Đạo đức học đường đang rơi vào bế tắc!

VOV.VN -Từ vụ việc cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ; học sinh vung dao vào đầu bạn đã cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang mất kiểm soát.

Cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ: Đạo đức học đường đang rơi vào bế tắc!

Cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ: Đạo đức học đường đang rơi vào bế tắc!

VOV.VN -Từ vụ việc cô giáo phải quỳ gối, bị bóp cổ; học sinh vung dao vào đầu bạn đã cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang mất kiểm soát.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Xem lại hành xử của các bên
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Xem lại hành xử của các bên

VOV.VN -Qua vụ cô giáo ở Long An phải quỳ gối trước phụ huynh, cả nhà trường, cô giáo và phụ huynh cần xem lại cách hành xử, giáo dục học sinh...

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Xem lại hành xử của các bên

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Xem lại hành xử của các bên

VOV.VN -Qua vụ cô giáo ở Long An phải quỳ gối trước phụ huynh, cả nhà trường, cô giáo và phụ huynh cần xem lại cách hành xử, giáo dục học sinh...

Kiên Giang kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng THPT Võ Văn Kiệt
Kiên Giang kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng THPT Võ Văn Kiệt

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Kiên Giang kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng THPT Võ Văn Kiệt

Kiên Giang kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng THPT Võ Văn Kiệt

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.

Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng
Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

VOV.VN - Nữ giáo viên ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng do nói chuyện riêng trong lớp.

Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

VOV.VN - Nữ giáo viên ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng do nói chuyện riêng trong lớp.