“Nếu lơ là dịch tại bệnh viện sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo“

VOV.VN -  Đơn cử tại Hàn Quốc, từ một bệnh viện trở thành ổ dịch lây hàng trăm ca bệnh, còn tại Trung Quốc có đến 3.000 nhân viên y tế bị nhiễm...

Từ ngày 28-29/2, Bộ Y tế tổ đã chức buổi tập huấn “Phòng và kiểm soát lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh" tại khu vực phía Nam, với sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện phía Nam.

Trong 2 ngày tập huấn, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ hướng dẫn cho những người đứng đầu các khoa của các bệnh viện việc tổ chức sàng lọc, tiếp nhận và cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; hướng dẫn xây dựng khu cách ly trong bệnh viện; việc lấy, bảo quản, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm và phòng ngừa lây nhiễm trong xét nhiệm SARS-CoV-2; xử lý dụng cụ, từ đổ vải đến dụng cụ ăn uống; Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người nhà và khách thăm; xử lý rác thải kể cả các phương án xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2….

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS – TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết: “Trước thông tin Việt Nam có nhiều ca bệnh nhưng giấu, ngành y tế khẳng định mọi thông tin minh bạch, công khai, làm việc hết sức cụ thể với Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Hiện nay cả 16 ca bệnh đều đã điều trị khỏi, nhưng chúng ta không chủ quan, hết sức quyết liệt, phải đề cao cảnh giác ở mức tối đa. Bởi vì mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 rất khủng khiếp, nhiều quốc gia tự nhận định đã mất kiểm soát.”

Ông Khuê cho biết: “Hiện nay Việt Nam được xem là địa chỉ an toàn, nên công dân nước ta tại Hàn Quốc và những quốc gia có dịch kéo về rất đông. Chỉ riêng ngày hôm qua, sân bay Nội Bài đã ùn tắc 1.000 người. Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo khẩn trương chở ngay hành khách đến khu cách ly, không cho làm thủ tục tại sân bay. Cơ quan cửa khẩu phải đến tận nơi cách ly để thực hiện thủ tục cho người dân. Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, với đặc điểm không khí vừa lạnh vừa kín, nhà ga sân bay có thể thành con tàu Princess thứ 2 nếu chẳng may có những người đang mang mầm bệnh”.

Nhân viên y tế hướng dẫn xe phòng hộ đưa người nhiễm vào khu cách lý trong đêm.

Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh cho rằng: “Việc lơ là tại bệnh viện sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo. Đơn cử tại Hàn Quốc, từ một bệnh viện trở thành ổ dịch lây hàng trăm ca bệnh, còn tại Trung Quốc có đến 3.000 nhân viên y tế bị nhiễm bao gồm cả giám đốc bệnh viện, còn tại Iran có cả các quan chức cấp cao….”

Ông Khuê nhấn mạnh: “Với những bệnh nhân không diễn biến nặng, chúng ta có thể điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện, điều trị triệu chứng kết hợp cách ly, các biện pháp nâng cao thể trạng… Điển hình như ca bệnh ở Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), Bộ Y tế thay đổi chiến lược, không đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh mà giữ bệnh nhân tại huyện để đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế trực tiếp xuống điều trị tại chỗ, cách ly phân vùng, kiểm soát nhiễm khuẩn…”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động tại 2 vùng dịch của Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường
Người lao động tại 2 vùng dịch của Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và ở cả hai vùng dịch của Hàn Quốc thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk vẫn làm việc bình thường.

Người lao động tại 2 vùng dịch của Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

Người lao động tại 2 vùng dịch của Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và ở cả hai vùng dịch của Hàn Quốc thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk vẫn làm việc bình thường.

Bình Định sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về nước
Bình Định sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về nước

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định đã lên kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận, bố trí địa điểm cách ly, theo dõi y tế đối với công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về.  

Bình Định sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về nước

Bình Định sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về nước

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định đã lên kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận, bố trí địa điểm cách ly, theo dõi y tế đối với công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về.  

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly
Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

VOV.VN -Tất cả các trường hợp hành khách nhập cảnh nghi nhiễm Covid-19 đều được đi theo luồng riêng ở sân bay để ra xe đưa đến nơi cách ly quy định trước.

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

VOV.VN -Tất cả các trường hợp hành khách nhập cảnh nghi nhiễm Covid-19 đều được đi theo luồng riêng ở sân bay để ra xe đưa đến nơi cách ly quy định trước.

Các trường học tại Hà Nội tổ chức tập huấn phòng dịch
Các trường học tại Hà Nội tổ chức tập huấn phòng dịch

VOV.VN - Ngày 29/2, nhiều trường tại TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Các trường học tại Hà Nội tổ chức tập huấn phòng dịch

Các trường học tại Hà Nội tổ chức tập huấn phòng dịch

VOV.VN - Ngày 29/2, nhiều trường tại TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19
Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

VOV.VN -CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng, đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

VOV.VN -CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng, đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19
Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm