Ngang nhiên căng dây, xây tường chiếm dụng gần 100m2 vỉa hè tại Hà Nội

VOV.VN - Thanh tra giao thông Hà Nội phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhà thầu cho các công nhân tiến hành căng dây, xây tường rào gần 100m2 vỉa hè.

Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc nhà thầu cho các công nhân tiến hành căng dây, xây tường rào gần 100m2 vỉa hè trên đường Quang Trung và Hồ Xuân Hương.

Đội Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện và đình chỉ kịp thời hành vi chiếm đoạt vỉa hè.
Vào khoảng 10h sáng 12/9, trên đường đi tuần tra, Đội Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện nhà thầu xây dựng công trình nhà xuất bản Kim Đồng nằm tại nút giao Quang Trung – Hồ Xuân Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngang nhiên cho hàng chục công nhân ra căng dây, kẻ vạch và xây tường để chiếm dụng gần 100m2 vỉa hè trên hai đường này.

Các công nhân đã căng dây, xây tường gạch chiếm dụng gần 100m2 vỉa hè.
Ngay sau khi phát hiện, Đội Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu nhà thầu cùng chủ đầu tư cho công nhân phá dỡ bức tường đang xây dựng chiếm dụng vỉa hè trên.

Lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động vi phạm và yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.
Tại hiện trường, các công nhân đã xây dựng bức tường gạch rào vỉa hè ở đường Quang Trung (đua ra gần 4m) và tại địa chỉ 15B đường Hồ Xuân Hương (đua ra khoảng 2m) với diện tích ước tính gần 100m2 và chiều cao bức tường gạch đã xây có đoạn lên đến gần 1m.

Công nhân tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp phần vi phạm.
Trao đổi vụ việc, lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi phát hiện đã yêu cầu ngay lập tức đơn vị thi công cho đình chỉ hoạt động, yêu cầu công nhân tháo dỡ bức tường đang xây dựng để chiếm dụng nghiêm trọng vỉa hè.

“Hiện tại chúng tôi đã lập biên bản về thực trạng vi phạm, yêu cầu tháo dỡ ngay lập tức và sẽ mời chủ đầu tư, đơn vị thi công lên làm việc và sẽ có phương án xử lý vụ việc”, vị lãnh đạo này cho biết.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, công trình đang xây dựng trên nằm trong dự án xây dựng nhà xuất bản Kim Đồng do Tổng công ty 789 thuộc Binh đoàn 11 thi công và đang trong quá trình thi công phần móng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấn chiếm vỉa hè, xe dán logo Bộ Công an bị tổ công tác xử phạt
Lấn chiếm vỉa hè, xe dán logo Bộ Công an bị tổ công tác xử phạt

VOV.VN - UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đã lập biên bản, xử phạt một xe ô tô có dán logo của Bộ Công an do chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Lấn chiếm vỉa hè, xe dán logo Bộ Công an bị tổ công tác xử phạt

Lấn chiếm vỉa hè, xe dán logo Bộ Công an bị tổ công tác xử phạt

VOV.VN - UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đã lập biên bản, xử phạt một xe ô tô có dán logo của Bộ Công an do chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

TP HCM không xét thi đua quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè
TP HCM không xét thi đua quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN -UBND TP HCM không xét thi đua đối với quận, huyện, sở ngành thiếu trách nhiệm trong việc để xảy ra lấn chiếm lòng lề đường, quản lý vỉa hè yếu kém.

TP HCM không xét thi đua quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

TP HCM không xét thi đua quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN -UBND TP HCM không xét thi đua đối với quận, huyện, sở ngành thiếu trách nhiệm trong việc để xảy ra lấn chiếm lòng lề đường, quản lý vỉa hè yếu kém.

TP HCM lại “nóng” chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè
TP HCM lại “nóng” chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN -Trong chương trình trả lời chất vấn các đại biểu TP HCM chiều 6/12, những vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè được giải đáp.

TP HCM lại “nóng” chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè

TP HCM lại “nóng” chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN -Trong chương trình trả lời chất vấn các đại biểu TP HCM chiều 6/12, những vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý lấn chiếm vỉa hè được giải đáp.