Người Hà Nội tặng đồ bảo hộ y tế cho các chiến sĩ chống Covid-19

VOV.VN - Hàng nghìn món quà là những vật tư, đồ bảo hộ y tế đã được trao tặng tới những người hùng thầm lặng trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện như phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người nghèo, nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội cũng đứng ra gây quỹ, chung tay ủng hộ những chiến binh thầm lặng đang ngày đêm thực hiện công tác phòng, chống Covid-19.

Sáng nay (17/4), hội cựu sinh viên Khóa 36, trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) đã trao tặng những món quà ý nghĩa như khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, nhiệt kế, gel sát khuẩn,...trị giá 185 triệu đồng cho các chiến sĩ tại đơn vị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

hn2.jpg
rao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại trụ sở Tòa soạn báo Biên phòng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bà Ngô Thúy Anh - Trưởng nhóm cựu sinh viên Kinh tế quốc dân K36 chia sẻ: “Việt Nam là một trong những nước đang tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị y tế nghèo nàn, thiếu thốn. Bản thân tôi cũng các bạn trong nhóm rất cảm động trước sự hy sinh của các đơn vị bộ đội sẵn sàng dành toàn bộ cơ sở vật chất của mình cho những người cách ly, sinh hoạt ở những lán, trại tạm bợ. Vì thế, chúng tôi đã quyết định gây quỹ để mua số lượng lớn dụng cụ, đồ y tế phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm hỗ trợ phần nào cho các đơn vị”.

Bà Thúy Anh cho biết, chỉ trong 5 ngày phát động phong trào, nhóm của bà đã quyên góp số tiền hơn 185 triệu đồng để mua các vật phẩm cần thiết.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng có mặt trong buổi trao tặng chia sẻ: “Hiện tại đơn vị đang có hơn 1600 tổ, trại của Bộ đội Biên phòng cắm dọc biên giới với hơn 6000 chiến sĩ ngày, đêm túc trực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thêm các doanh trại quân đội làm địa điểm cách ly cho người dân trong giai đoạn sắp tới. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng các chiến sĩ vẫn rất cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Nhân được sự quan tâm của người dân cả nước, chúng tôi rất cảm động và hứa sẽ giao những món quà này tới tận tay từng chiến sĩ ở biên giới”.

“Chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều muốn góp một phần nhỏ giúp các chiến sĩ vững vàng hơn trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng tôi tin rằng, nếu như toàn dân đồng lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong thời điểm này, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh” - bà Thúy Anh chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền My ủng hộ 2.000 chai gel rửa tay, xịt kháng khuẩn chống dịch Covid-19
Huyền My ủng hộ 2.000 chai gel rửa tay, xịt kháng khuẩn chống dịch Covid-19

VOV.VN - Á hậu Huyền My đóng góp một phần sức lực nhỏ vào công tác phòng, chống dịch với 2.000 chai gel rửa tay và xịt kháng khuẩn nano bạc.

Huyền My ủng hộ 2.000 chai gel rửa tay, xịt kháng khuẩn chống dịch Covid-19

Huyền My ủng hộ 2.000 chai gel rửa tay, xịt kháng khuẩn chống dịch Covid-19

VOV.VN - Á hậu Huyền My đóng góp một phần sức lực nhỏ vào công tác phòng, chống dịch với 2.000 chai gel rửa tay và xịt kháng khuẩn nano bạc.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm 6 điểm so với tháng trước
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm 6 điểm so với tháng trước

VOV.VN - Nguyên nhân được cho là do cách thức xử lý đại dịch Covid-19 của Tổng thống Donald Trump.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm 6 điểm so với tháng trước

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm 6 điểm so với tháng trước

VOV.VN - Nguyên nhân được cho là do cách thức xử lý đại dịch Covid-19 của Tổng thống Donald Trump.

VFF ủng hộ 500 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19
VFF ủng hộ 500 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - VFF ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

VFF ủng hộ 500 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19

VFF ủng hộ 500 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - VFF ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo cho người nghèo khó do dịch Covid-19
Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo cho người nghèo khó do dịch Covid-19

VOV.VN - Nam ca sĩ Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo và kêu gọi các anh chị em bạn bè, nghệ sĩ cùng quyên góp để giúp đỡ những người nghèo khó vượt qua dịch Covid-19.

Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo cho người nghèo khó do dịch Covid-19

Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo cho người nghèo khó do dịch Covid-19

VOV.VN - Nam ca sĩ Trọng Tấn ủng hộ 2 tấn gạo và kêu gọi các anh chị em bạn bè, nghệ sĩ cùng quyên góp để giúp đỡ những người nghèo khó vượt qua dịch Covid-19.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng ​
Cựu Tổng thống Mỹ Obama ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng ​

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/4 đã chính thức lên tiếng ủng hộ Cựu phó của mình Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng ​

Cựu Tổng thống Mỹ Obama ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng ​

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/4 đã chính thức lên tiếng ủng hộ Cựu phó của mình Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.