Nước sinh hoạt ở Đà Nẵng có vị lợ và nhiều cặn bẩn

VOV.VN -Từ này 10/2 đến nay, người dân thành phố Đà Nẵng phải sử dụng nước sinh hoạt có vị lợ, một số nơi nước còn có cặn bẩn. 

Ngay sau Tết, nhiều người dân ở các quận Cẩm Lệ và Thanh Khê phản ánh tình trạng nước sinh hoạt có nhiều cặn bẩn.

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế lấy mẫu nước tại 10 địa điểm khác nhau để kiểm định chất lượng nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẳng định, chất lượng nước sinh hoạt cấp cho người dân vẫn ở ngưỡng an toàn.

Nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn.

Ông Bùi Thọ Ninh, Trưởng Ban Đầu tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: Độ mặn trong nước sinh hoạt ở mức dưới 100mg/l là có vị ngọt, còn cao hơn 100mg/l là có vị lợ. Theo kết quả quan trắc chất lượng nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ, độ mặn của nước sạch sau trạm bơm cấp 2 (ra mạng lưới cấp nước cho thành phố) từ ngày 10/2 đến nay thường xuyên ở mức trên 150mg/l, có thời điểm lên đến 190mg/l. Chỉ số này đồng nghĩa với việc nước sinh hoạt trong mạng lưới đường ống cấp nước có vị lợ.

Dù vị lợ trong nước sinh hoạt cấp cho thành phố tăng dần, nhưng theo tiêu chuẩn nước sạch do Bộ Y tế quy định, độ mặn trong nước ăn uống ở các khu vực bình thường từ 250mg/l trở xuống là an toàn, riêng khu vực ven biển và hải đảo (như thành phố Đà Nẵng) thì dưới 300mg/l là an toàn. Trong những ngày qua, tuy nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng kéo dài, nhưng Dawaco đã bơm nước ngọt từ thượng lưu đập dâng An Trạch về để sản xuất và khống chế độ mặn trong nước cấp cho sinh hoạt thấp hơn so tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Ông Bùi Thọ Ninh, Trưởng Ban Đầu tư Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: "Nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn cho nên cố gắng duy trì độ mặn dưới 300mg/l. Nước đục có thể bị một số chỗ cục bộ. Công ty đang cùng với bên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe hôm qua đã đi kiểm tra xét nghiệm tại 10 địa điểm trên địa bàn xem thử chất lượng nước như thế nào thì bên mình đang chờ kết quả"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“
Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch
Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

VOV.VN - Khoảng .2000 hộ dân, tương đương với 10.000 người tại khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen, không đảm bảo chất lượng.

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

Dân Hà Nội bức xúc vì phải bỏ tiền mua nước bẩn từ nhà máy sạch

VOV.VN - Khoảng .2000 hộ dân, tương đương với 10.000 người tại khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen, không đảm bảo chất lượng.

7 thành phố dưới nước bạn nên ghé thăm một lần trong đời
7 thành phố dưới nước bạn nên ghé thăm một lần trong đời

VOV.VN - Những thành phố cổ của Ấn Độ, Trung Quốc, Italy... hiện tại đã nằm dưới đáy biển, hồ và mang trong đó những câu chuyện lịch sử ấn tượng.

7 thành phố dưới nước bạn nên ghé thăm một lần trong đời

7 thành phố dưới nước bạn nên ghé thăm một lần trong đời

VOV.VN - Những thành phố cổ của Ấn Độ, Trung Quốc, Italy... hiện tại đã nằm dưới đáy biển, hồ và mang trong đó những câu chuyện lịch sử ấn tượng.

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?
Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 2000 hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội vẫn đang phải "đánh liều" dùng nước nhiễm asen vượt quá tiêu chuẩn.

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

Người dân KĐT Tân Tây Đô 3 năm dùng nước bẩn: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 2000 hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội vẫn đang phải "đánh liều" dùng nước nhiễm asen vượt quá tiêu chuẩn.

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn
Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

Có công trình nước sạch gần 10 tỷ, dân ở Đắk Lắk phải dùng nước bẩn

VOV.VN -Mặc dù xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk có công trình nước sạch gần 10 tỷ đồng, nhưng người dân vẫn phải dùng nước bẩn.