Núp bóng hợp đồng, bến cóc xe dù mọc sát nách UBND phường Phương Liệt

VOV.VN - Thời gian gần đây tại phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều bến cóc mới lại mọc lên với vỏ bọc là văn phòng đại diện của các nhà xe hợp đồng.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố. Hoạt động vận tải hành khách bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, ý thức của phần lớn lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải được nâng lên.
Tuy nhiên, tình trạng xe “dù”, bến “cóc” đang hoạt động ngang nhiên giữa Thủ đô Hà Nội, thách thức cơ quan chức năng thành phố, trong đó có các nhà xe núp bóng quy định pháp luật, “đội mào” xe hợp đồng để chạy tuyến cố định. Quy hoạch luồng tuyến xe khách liên tỉnh của Hà Nội đang có nguy cơ bị phá vỡ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực có các bến cóc hoạt động diễn ra phức tạp.

Xe dù đỗ cạnh hồ Phương Liệt.

Hà Nội: Ai muốn lập bến xe dù thì mời về phường Phương Liệt?
Nhiều năm qua, tại góc hồ Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội), 6h15 sáng hàng ngày, chiếc xe khách 35 chỗ lầm lũi, lẳng lặng đón vị khách quen trên hành trình từ Hà Nội về Nga Sơn (Thanh Hóa). Trên kính xe không bảng luồng tuyến, mà chỉ vỏn vẹn biển “xe hợp đồng”. Điều đáng nói là vị trí đỗ xe này đằng sau trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt.
Cách đó không xa, đối diện Trường tiểu học Phương Liệt xuất hiện một bến xe “cóc” nữa hoạt động xe ra vào tấp nập hơn, chủ yếu là xe khách giường nằm và xe tải mang biển kiểm soát Thanh Hóa. Các xe này tổ chức đón trả khách, bốc xếp hàng hóa cả ngày lẫn đêm. Xe tải thường ra vào đúng giờ cao điểm cũng là lúc các em học sinh tan học, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Hỏi về cách thức muốn chuyển hàng về Thanh Hóa, chủ bến cho biết:
“PV: Nhà Xe Tú Hoa phải không? Tôi muốn chuyển hàng về thành phố Thanh Hóa có lịch trình thế nào?
Ngày 3 chuyến, trưa, chiều, tối muốn đi chuyến nào thì đi, ra sớm về sớm ra muộn về muộn.
PV: Địa chỉ chuyển hàng?
Địa chỉ Ngõ 83 đường Trường Chinh đối điện với Trường tiểu Phương Liệt”.
Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng hàng ngày, các lực lượng chức năng của phường Phương Liệt thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm tra trên một số tuyến đường trên địa bàn, như Phương Liệt, Phan Đình Giót, Giải Phóng... Thế nhưng, gần 2 năm qua, mặt đường khu dân cư 194 đường Giải Phóng có văn phòng đại diện của Nhà xe Vân Anh và cũng là điểm đón trả khách đi tuyến Hà Nội - Thanh Hóa dưới dạng xe hợp đồng.
Hàng ngày từ 6h sáng đến 22h tối, xe FORD Limousine ra vào tấp nập. Nhà xe này có ít nhất 5 xe ô tô 4 chỗ để đưa đón và trả khách vào sâu trong các quận trung tâm. Như vậy, chỉ trên địa bàn phường Phương Liệt có ba bến “cóc” hoạt động sáng đèn quanh năm. Người dân phường Phương Liệt cho biết ai muốn lập bến cóc xe dù thì mời về phường Phương Liệt:
“Dân ai cũng biết có xe khách đón trả, một bến đi Thanh Hóa ở khu vực đường tàu, một bến ở hồ Phương Liệt, người dân đều biết làm sao chính quyền không biết, xe khách đi trong khu vực đông dân cư này thì lộn xộn mất vệ sinh, mất an ninh người dân phải gánh chịu”.

Phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng là một điểm nóng về hoạt động của bến cóc xe dù núp bóng xe hợp đồng. Trên con phố dài gần 2 km có đến 3 nhà xe Hưng Thành, Hưng Long, Camel chạy tuyến các tỉnh miền Trung, Tây Bắc đặt văn phòng đón trả khách tại đây. Các nhà xe này gom khách và đưa tới văn phòng tập kết lên xe và đi các tỉnh. Ba nhà xe này, mỗi ngày chạy từ 14 đến 16 lượt xe vào khung giờ từ 18 giờ tới 22 giờ.
Theo thống kê của Hiệp hội vận tải Hà Nội, một bến cóc hoạt động trung bình 15 lượt xe khách 45 chỗ một ngày. Doanh nghiệp có thể trốn thuế lên tới gần 3,8 tỷ đồng và khoảng 1,5 tỷ đồng tiền phí bến bãi mỗi năm. Việc xe dù bến cóc lộng hành còn gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm bất bình đẳng cho doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Bến xe dù đối diện Trường tiểu học Phương Liệt.
Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng: xe dù bến cóc dù kín đến đâu cũng phải có bến bãi, cũng phải có lộ trình đường đi. Dư luận có quyền đặt câu hỏi là chính quyền cấp cơ sở đã có động thái gì khi các bến cóc xe dù cứ bình chân như vại, hoạt động ngày đêm?
“Một chiếc ô tô to như thế chạy tháng này năm khác, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, đứng trên đường Lê Duẩn, 2 tiếng đồng hồ có một xe đi Thái Nguyên, tập kết ở ngay ga Hà Nội trên đường Trần Khát Chân. Không hiểu tại sao, người dân, các doanh nghiệp đặt câu hỏi tại sao xe đó vẫn hoạt động? Nếu cơ quan chức năng kiểm tra, làm việc minh bạch sẽ hạn chế được rất nhiều hiện tượng này”.
Trong khi những bến cóc trong thành phố Hà Nội tồn tại trái phép nhiều năm chưa được xử lý thì thời gian gần đây, nhiều bến cóc mới lại mọc lên với vỏ bọc là văn phòng đại diện của các nhà xe hợp đồng. Các xe vận tải hành khách núp bóng xe hợp đồng để chạy tuyến cố định đang phát triển rất mạnh. Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập ở bài 2 với nhan đề: “Núp bóng pháp luật, xe khách hợp đồng chạy tuyến cố định”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

VOV.VN - Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan siết chặt trật tự, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

VOV.VN - Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan siết chặt trật tự, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh.

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?
Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày