Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ giới thiệu sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Lễ giới thiệu sách do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐNDVN và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức.

Cuốn sách gồm 438 trang với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy trung ương, được bố cục thành 3 phần.

Phần 1: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. Phần 2: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phần 3 là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với tựa đề "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương – một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Phạm Văn Linh cho biết: Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nội dung những chỉ đạo này là kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là về vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng ta đối với quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ ra mắt, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, công tác quân sự, quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. 

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện những tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, với nhiều nội dung đã được cụ thể hóa trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự.

Những vấn đề về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi được thể hiện rất đầy đủ, rất sắc sảo trong các bài viết của Tổng Bí thư.

"Về giữ vững sự tăng cường lãnh đạo của Đảng trực tiếp, tuyệt đối với quân đội nhân dân, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong cuốn sách phản ánh sâu sắc tư duy tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, Bí thư quân ủy Trung ương” - Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TW
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TW

VOV.VN - Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập và Kế hoạch kiểm tra của Đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TW

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TW

VOV.VN - Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập và Kế hoạch kiểm tra của Đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và nhiều cá nhân, trong đó có 2 nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Ninh và Trịnh Văn Chiến.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và nhiều cá nhân, trong đó có 2 nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Ninh và Trịnh Văn Chiến.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ.

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn
Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tối 9/7, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, do Đoàn Văn công Quân khu 7 phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông sen tổ chức, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986 - 10/7/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình.

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tối 9/7, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, do Đoàn Văn công Quân khu 7 phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông sen tổ chức, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986 - 10/7/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình.