Phớt lệnh cấm, ăn ở kinh doanh dưới gầm cầu

VOV.VN -Bất chấp lệnh cấm, lập hẳn trụ nhà làm điểm kinh doanh trông giữ xe, bán đồ gốm sứ là thực trạng tại gầm cầu cạn đường vành đai 3 trên cao.

Mặc dù đã bị cấm kinh doanh, trông giữ xe dưới gầm cầu nhưng theo khảo sát của phóng viên vovgiaothong.vn tình trạng này vẫn đang diễn ra khá ngang nhiên tại Hà Nội.
Đặc biệt tại gầm cầu vượt đường vành đai 3, tình trạng này vẫn chưa được xóa bỏ. Những bãi trông giữ ô tô, xe máy vẫn hoạt động như chưa hề có lệnh cấm.
Quây lưới làm chỗ trông giữ xe dưới gầm cầu. Hiện tượng này đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Từ trụ T100 kéo dài đến trụ T94 được sử dụng trông xe và kinh doanh các mặt hàng gốm sứ.
Mặc dù ngay gần đó có điểm trông giữ xe nhưng nhiều tài xế vẫn thích gửi xe dưới gầm cầu.
Lập hẳn buồng ngủ trông giữ xe dưới gầm cầu.
Gầm cầu được trưng dụng làm nơi kinh doanh.
Việc giải tỏa, xử lý vi phạm, trả lại sự thông thoáng cho gầm cầu cạn vành đai 3 được xác định là một trong những mục tiêu cụ thể của Năm trật tự văn minh đô thị 2015.
Nhưng tình hình tự ý kinh doanh dưới gầm cầu vẫn diễn ra khá phức tạp.
Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của khu vực.
Cần mạnh tay giải tỏa những hộ kinh doanh trái phép dưới gầm cầu trên địa bàn thủ đô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi đỗ xe gầm cầu vượt: Sản phẩm của áp lực giao thông
Bãi đỗ xe gầm cầu vượt: Sản phẩm của áp lực giao thông

Áp lực giao thông đã khiến các gầm cầu trở thành bãi đỗ xe "hợp lệ". Tuy nhiên, tính về lâu dài, còn rất nhiều việc phải bàn...

Bãi đỗ xe gầm cầu vượt: Sản phẩm của áp lực giao thông

Bãi đỗ xe gầm cầu vượt: Sản phẩm của áp lực giao thông

Áp lực giao thông đã khiến các gầm cầu trở thành bãi đỗ xe "hợp lệ". Tuy nhiên, tính về lâu dài, còn rất nhiều việc phải bàn...

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu
Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết Hà Nội không có chủ trương cho tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết Hà Nội không có chủ trương cho tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Hà Nội: Thu hồi mặt bằng gầm cầu vượt làm dịch vụ
Hà Nội: Thu hồi mặt bằng gầm cầu vượt làm dịch vụ

(VOV) -Sở GT-VT lập phương án thu hồi, giải tỏa, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm khu vực gầm công trình

Hà Nội: Thu hồi mặt bằng gầm cầu vượt làm dịch vụ

Hà Nội: Thu hồi mặt bằng gầm cầu vượt làm dịch vụ

(VOV) -Sở GT-VT lập phương án thu hồi, giải tỏa, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm khu vực gầm công trình