Quảng Bình kéo dài thời gian cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm

VOV.VN -  Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm thì sẽ được kéo dài thời gian cách ly tập trung quá 14 ngày để chờ kết quả xét nghiệm.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đang lấy mẫu tất cả các trường hợp cách ly tập trung vào ngày cách ly thứ 13 và 14. Bên cạnh đó, thời gian cách ly tập trung sẽ kéo dài thêm 1 - 2 ngày chờ kết quả xét nghiệm mới quyết định hết cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp cách ly tập trung.

Theo đó, trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm thì kéo dài thời gian cách ly tập trung quá 14 ngày để chờ kết quả xét nghiệm. Hiện nay, ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã lấy 497 mẫu xét nghiệm, trong đó 123 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 374 mẫu đang chờ kết quả.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình đón gần 2.000 người qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trong đó 1.136 người đã hoàn thành cách ly tập trung.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh là yêu cầu lấy mẫu tất cả các trường hợp cách ly trước khi cho ra khỏi khu cách ly tập trung.

Tỉnh cũng có cấp cho máy xét nghiệm mới nhưng đang thiếu máy chiết lọc, sinh phẩm…nên hiện tại chưa làm được nên trường hợp nào nghi ngờ thì tiếp tục gửi mẫu đi Huế và Nha Trang. Những trường hợp cách ly được cho về, tùy thuộc vào kết quả gửi đi Huế và Nha Trang có sớm hay muộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19
Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 153 người từ nước ngoài; 92 người lây nhiễm thứ phát.

Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19

Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Việt Nam ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 153 người từ nước ngoài; 92 người lây nhiễm thứ phát.

Tặng bằng khen 5 cụ bà góp 23 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19
Tặng bằng khen 5 cụ bà góp 23 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Chiều 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa trao bằng khen cho 5 cụ bà đã tích cực đóng góp cho công tác phòng dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn mặn.

Tặng bằng khen 5 cụ bà góp 23 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Tặng bằng khen 5 cụ bà góp 23 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Chiều 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa trao bằng khen cho 5 cụ bà đã tích cực đóng góp cho công tác phòng dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn mặn.

Chống dịch Covid-19: Hải Phòng lúc “cứng”, lúc “mềm”
Chống dịch Covid-19: Hải Phòng lúc “cứng”, lúc “mềm”

VOV.VN - Hải Phòng là địa phương chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19.

Chống dịch Covid-19: Hải Phòng lúc “cứng”, lúc “mềm”

Chống dịch Covid-19: Hải Phòng lúc “cứng”, lúc “mềm”

VOV.VN - Hải Phòng là địa phương chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19.