Tái xuất hiện đoàn “xe vua” chở gỗ kém an toàn trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Các phương tiện này chở gỗ cồng kềnh, có biểu hiện quá tải trọng, các cây gỗ to đùng trên thân xe chưa được ràng buộc chắc chắn.

Liên quan đến tình trạng nhiều phương tiện chở cây gỗ ”khủng” quá tải, quá khổ lưu thông kém an toàn trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mà VOV đã liên tục thông tin, sau thời gian ngưng hoạt động, mấy ngày nay đoàn “xe vua” này lưu thông trở lại gây lo ngại về vấn đề an toàn giao thông.

Xe "vua" chở gỗ khủng tái hoạt động trên Quốc lộ 1A nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Ngày 8/2, phóng viên VOV trực tiếp chứng kiến hàng chục cây gỗ “khủng” đưa lên từ dưới sông Ông Vẻ (thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), đưa lên xe tải để chuyển đến các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ của doanh nghiệp H.P trên địa bàn huyện Cái Bè. Điều đáng nói là các phương tiện này chở gỗ cồng kềnh, có biểu hiện quá tải trọng, các cây gỗ to đùng trên thân xe chưa được ràng buộc chắc chắn, an toàn.  

Ngày 8/2, một xe chở gỗ  bất ngờ bị hư hỏng máy không thể lăn bánh. Trong khi đó, Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Tiền Giang là cửa ngõ miền Tây, có mật độ phương tiện lưu thông cao nếu xảy ra sự cố, các cây gỗ lăn xuống mặt đường thì sẽ gây ra tai nạn thảm khốc.

Phương tiện chở gỗ mang biển kiểm soát 63R-005.13 lưu thông kém an toàn.

Trao đổi với PV VOV, các cơ quan có chức năng ở tỉnh Tiền Giang như: Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang), Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang) cho rằng, đã cử lực lượng theo dõi nhưng các phương tiện này hoạt động lén lút, khó phát hiện nên chưa xử lý.

Một lượng cây gỗ rất lớn được một doanh nghiệp chuyển về bằng đường thủy sau đó dùng xe tải chở đi trên Quốc lộ 1A ( Ảnh: PV thực hiện vào lúc 17 giờ ngày 8/2)

Ngày 9/2, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục  trưởng, Chi cục quản lý Đường bộ 4.3 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, sẽ  cử lực lượng thanh tra giám sát và kiên quyết xử lý nếu các phương tiện chở gỗ vi phạm về an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt gỗ lậu, Chủ tịch xã chỉ đạo cưa xẻ làm bàn ghế rồi đem về nhà mình
Bắt gỗ lậu, Chủ tịch xã chỉ đạo cưa xẻ làm bàn ghế rồi đem về nhà mình

VOV.VN - Khi truy quét lâm tặc, phát hiện gỗ lậu vắng chủ, ông Thaoh đã không chở về UBND xã mà chở đi nơi khác cưa xẻ làm mặt bàn, ghế và đưa về nhà ông Thaoh.

Bắt gỗ lậu, Chủ tịch xã chỉ đạo cưa xẻ làm bàn ghế rồi đem về nhà mình

Bắt gỗ lậu, Chủ tịch xã chỉ đạo cưa xẻ làm bàn ghế rồi đem về nhà mình

VOV.VN - Khi truy quét lâm tặc, phát hiện gỗ lậu vắng chủ, ông Thaoh đã không chở về UBND xã mà chở đi nơi khác cưa xẻ làm mặt bàn, ghế và đưa về nhà ông Thaoh.

Tạm giữ xe bán tải sử dụng biển số giả chở gỗ lậu
Tạm giữ xe bán tải sử dụng biển số giả chở gỗ lậu

VOV.VN - Công an huyện Cam Lộ đang thụ lý điều tra, làm rõ đối tượng điều khiển xe bán tải, sử dụng biển số giả chở gỗ lậu, chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 9.

Tạm giữ xe bán tải sử dụng biển số giả chở gỗ lậu

Tạm giữ xe bán tải sử dụng biển số giả chở gỗ lậu

VOV.VN - Công an huyện Cam Lộ đang thụ lý điều tra, làm rõ đối tượng điều khiển xe bán tải, sử dụng biển số giả chở gỗ lậu, chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 9.

Bắt giữ đối tượng dùng xe bán tải gắn biển số giả chở gỗ lậu
Bắt giữ đối tượng dùng xe bán tải gắn biển số giả chở gỗ lậu

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một xe ô tô gắn biển số giả để vận chuyển gỗ lậu.

Bắt giữ đối tượng dùng xe bán tải gắn biển số giả chở gỗ lậu

Bắt giữ đối tượng dùng xe bán tải gắn biển số giả chở gỗ lậu

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một xe ô tô gắn biển số giả để vận chuyển gỗ lậu.