Tạm dừng nhận ủng hộ 2 ATM rút gạo miễn phí “bằng chân” tại Hà Nội

VOV.VN -Theo ông Hùng, người mở dự án ATM rút gạo miễn phí "bằng chân" tại Hà Nội, đến nay số gạo và tiền nhận ủng hộ dự kiến đã đủ đến ngày 30/04/2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Thái Hà Books, người mở dự án ATM rút gạo miễn phí "bằng chân" tại Hà Nội hỗ trợ người nghèo vừa cho biết, dự án tạm dừng nhận ủng hộ 2 ATM tại Hà Nội.

Sau khi phát động, triển khai dự án ATM gạo miễn phí tại Hà Nội với 2 địa điểm: ATM gạo số 1 - Nghĩa Tân (mở ngày 11/4); ATM gạo số 2 - Bắc Từ Liêm (mở ngày 13/4), đến nay Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, cụ thể: Tổng số tiền đến 20h00 ngày 13/4 là 461.065.222 đồng; tổng số gạo đến hết ngày 13/4 là 78.721 kg.

Có hàng ngàn người nghèo đã được nhận hỗ trợ từ ATM gạo miễn phí tại Hà Nội
(ảnh: Vũ Toàn)

Theo ông Hùng, số gạo và tiền nhận ủng hộ trên dự kiến đã đủ đến ngày 30/4/2020. Do đó, Ban Tổ chức dự án tạm dừng nhận ủng hộ tại 2 ATM này. Dự án sẽ được chuyển sang giai đoạn mới - ATM gạo miễn phí toàn quốc.

Ông Hùng cho biết, trong hôm nay, BTC sẽ tổng kết số gạo và số tiền đã nhận. Hiện nay số gạo và số tiền đã thừa cho 2 máy chạy đến 30/4. "Tôi quyết định lập Ban Tổ chức dự án mới ATM gạo miễn phí toàn quốc để lắp các máy trên cả nước, mà trước mắt triển khai 2 máy ở Phú Yên và Hòa Bình. Số gạo và tiền còn dư từ 2 máy ở Hà Nội sẽ được chuyển sang dự án mới ATM gạo miễn phí toàn quốc".

"Xin cúi đầu biết ơn các nhà hảo tâm, những tấm lòng kim cương, những trái tim nhân hậu, những cái tai biết nói, những đôi mắt biết nghe, những đôi chân đôi tay biết nhìn và nhìn rõ. Hiện tôi đang rất xúc động. Chỉ muốn khóc. Bà con nghèo có gạo thì có gì hành phúc hơn đâu. Xin gửi yêu thương, biết ơn, bình an và trái tim mở rộng hết cỡ đến tất cả, tất cả..."- ông Hùng xúc động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên