Đại sứ Việt Nam tại Venezuela trình Quốc thư

VOV.VN - Ngày 2/5, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Vũ Trung Mỹ đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Bolivarian Venezuela - Nicolás Maduro Moros. Cùng dự buổi lễ có phu nhân Tổng thống Cilia Flores và Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nicolás Maduro Moros nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Vũ Trung Mỹ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bolivarian Venezuela; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; nhắc lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2015.

Tổng thống Nicolás Maduro Moros bày tỏ tình cảm đặc biệt, sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự khâm phục với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn của công cuộc đối mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo.

Tổng thống Nicolás Maduro Moros bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với Chính phủ hợp hiến của Venezuela; nhấn mạnh mong muốn và quyết tâm của Venezuela và cá nhân Tổng thống trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đưa quan hệ quan hệ kinh tế- thương mại thời gian tới xứng tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bolivarian Venezuela; khẳng định nỗ lực hết sức mình, góp phần vào việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội Venezuela đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán ủng hộ Chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolás Maduro Moros; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) đứng đầu là Tổng thống Nicolás Maduro Moros, nhân dân Venezuela nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công di huấn của lãnh tụ Hugo Chávez, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Venezuela trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc

VOV.VN - Tết cho cộng đồng là hoạt động giúp giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp, làm vợi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước của kiều bào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc

VOV.VN - Tết cho cộng đồng là hoạt động giúp giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp, làm vợi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước của kiều bào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela mừng Xuân Ất Mùi
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela mừng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Tối 7/2, trong tiết Xuân ấm áp của thủ đô Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức cuộc gặp mặt thường niên, đón Tết, vui Xuân mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela mừng Xuân Ất Mùi

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela mừng Xuân Ất Mùi

VOV.VN - Tối 7/2, trong tiết Xuân ấm áp của thủ đô Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức cuộc gặp mặt thường niên, đón Tết, vui Xuân mới.