Thông xe kỹ thuật đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (2/8), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Sáng nay (2/8), tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác 65 km đầu tiên thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau hơn 4 năm thi công.

Trạm thu phí Túy Loan trên tuyến cao tốc.

Đây là đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn JICA (Nhật Bản), điểm đầu tại nút giao Túy Loan, thành phố Đà Nẵng và điểm cuối tại nút giao Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ 120km giờ; quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 24 mét.

 Cắt băng thông xe kỹ thuật 65 km đầu tiên Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung nằm trong Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công trình khởi công ngày 19/5/2013 qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km. Trong đó, tuyến cao tốc có chiều dài hơn 131 km, chia làm 13 gói thầu xây lắp chính với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1,64 tỉ đô la Mỹ, tương đương 34.500 tỷ đồng. Để phục vụ Dự án này, hơn 9.300 hộ dân phải di dời, diện tích thu hồi đất khoảng 560 héc ta.

Dự án mở ra cơ hội lớn cho phát triển liên vùng và kết nối vận chuyển khu vực tam giác Việt Nam - Lào- Campuchia.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, dự án khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ mở ra cơ hội đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực miền Trung: "Công trình đưa vào khai thác, tôi đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Thời gian còn lại đoạn từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi phải tập trung chỉ đạo rất quyết liệt để Quý 1 năm 2018, thông toàn bộ tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tôi yêu cầu chủ đầu tư cũng như tất cả đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu tập trung chỉ đạo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe tuyến đường nối cặp cửa khẩu Quốc tế Việt Nam - Campuchia
Thông xe tuyến đường nối cặp cửa khẩu Quốc tế Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tuyến đường góp phần giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống nhân dân hai nước.

Thông xe tuyến đường nối cặp cửa khẩu Quốc tế Việt Nam - Campuchia

Thông xe tuyến đường nối cặp cửa khẩu Quốc tế Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tuyến đường góp phần giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống nhân dân hai nước.

Thông xe cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử
Thông xe cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử

VOV.VN - Cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại viếng, tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị.

Thông xe cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử

Thông xe cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử

VOV.VN - Cầu Thành Cổ nối đôi bờ sông Thạch Hãn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại viếng, tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị.

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“
Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

VOV.VN - Khoảng 20h ngày 19/8, người dân đã dỡ lều tạm trên đường thuộc xã Nam Sơn sau 1 ngày lập chốt chặn xe rác.

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

VOV.VN - Khoảng 20h ngày 19/8, người dân đã dỡ lều tạm trên đường thuộc xã Nam Sơn sau 1 ngày lập chốt chặn xe rác.